Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcQuảng Nam: Trao Giáo chỉ tấn phong TT.Thích Phước Châu lên hàng...

    Quảng Nam: Trao Giáo chỉ tấn phong TT.Thích Phước Châu lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng

    Ngày 4/10/2018 (25/8/Mậu Tuất), nhân lễ đặt đá xây dựng Tổ đường và Tăng xá chùa Bảo Châu, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Cũng như, để ghi nhận những công đức đóng góp tích cực đối với Giáo hội và địa phương, Trung ương Giáo hội đã đặc cách tấn phong TT.Thích Phước Châu, trụ trì chùa Bảo Châu lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng.

    Buổi lễ trao Giáo chỉ tấn phong diễn ra trong không không khí trang nghiêm và thanh tịnh, chan hòa niềm hoan hỷ.

    Chư tôn Giáo phẩm chứng minh

    Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Tấn Đạt, UV Thư ký kiêm Phó Văn phòng 2 TƯGH, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng Pháp TƯGH;  HT.Thích Thanh Hùng, UV TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Phước Hưng, UV BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Thăng Bình; cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, các Ban ngành TƯGH; BTS PG các tỉnh: Khánh Hòa, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam; BTS PG các huyện thị lân cận; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, đại diện chính quyền địa phương, đông đảo Phật tử…

    Quang cảnh buổi lễ
    HT.Thích Tấn Đạt, UV Thư ký kiêm Phó Văn phòng 2 TƯGH công bố quyết định Tấn phong Giáo phẩm

    Tại buổi lễ, HT.Thích Tấn Đạt đã công bố quyết định đặc cách tấn phong Thượng tọa Thích Phước Châu, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Bảo Châu lên hàng giáo phẩm Hòa thượng; Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên đã hoan hỷ trao Giáo chỉ tấn phong đến Hòa thượng Thích Phước Châu.

    HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN trao Giáo chỉ tấn phong
    HT.Thích Thanh Hùng, UV TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH

    HT.Thích Thanh Hùng ban đạo từ chúc mừng và ghi nhận công đức HT.Thích Phước Châu đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự của mình qua các thời kỳ, góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam, huyện Thăng Bình nói riêng.

    - Advertisement -

    Hòa thượng còn có lời sách tấn hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia của HT.Thích Phước Châu hãy nương vào hạnh nguyện, lời dạy của Bổn Sư mình mà cố gắng tu tập, cũng như tham gia các công tác Phật sự chung của Giáo hội trong thời gian tới…

    Ban HDPT TƯGH tặng quà chúc mừng
    Ban Hoằng Pháp TƯGH tặng quà chúc mừng
    BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng
    BTS GHPGVN huyện Thăng Bình tặng hoa chúc mừng
    Đại diện chính quyền tặng quà chúc mừng
    Chư tôn đức tác lễ chú nguyện công trình xây dựng Tổ đườngm Tăng xá… chùa Bảo Châu

    Sau nghi thức hành chánh, chư tôn Giáo phẩm chứng minh và Phật tử đồng tác lễ nhất tâm chú nguyện xây dựng các công trình: Tổ đường, Tăng xá và ngôi mộ tháp sắp tới của chùa Bảo Châu được thành tựu viên mãn…

    Dịp này, hàng đệ tử của HT.Thích Phước Châu cũng thiết đàn cầu an cho Hòa thượng ân sư, cầu siêu chư hương linh, thí thực âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thới.

    HT.Thích Phước Châu phát biểu tại buổi lễ

    TT.Thích Phước Châu sinh năm 1958 tại thôn Cổ Linh, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, vốn có túc duyên xuất thế, thuở thiếu thời vào năm lên 4 tuổi (năm 1961) Thượng tọa phát tâm xuất gia tu học với cố Hòa thượng Bổn Sư Thích Từ Ý (trụ trì chùa Hòa An, Tam Kỳ).

    Sau khi xuất gia Thượng tọa được Hòa thượng Bổn sư cho tu học ở các chùa trong địa bàn tỉnh Quảng Nam như: chùa Từ Quang – Tam Kỳ (1968), tu học tại Phật học viện Long Tuyền (Hội An) vào năm 1973 – tại đây Thượng tọa thọ giới Sa di vào năm 1974.

    Năm 1975, thượng tọa về chùa Giác Nguyên – Thăng Bình tiếp tục tu học, và được Giáo hội bổ nhiệm làm Phó ban Đại diện Phật giáo kiêm Ủy viên Hoằng Pháp huyện Thăng Bình (nay là Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình) từ những năm 1976 – 1985.

    Năm 1980, phước duyên hội đủ, Thượng tọa thọ Tỳ kheo giới tại Đại Giới đàn Thiện Hòa (TP.HCM) do cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hành Trụ làm đàn đầu.

    Sau khi đắc giới, được sự đề cử của Giáo hội, Thượng tọa phát nguyện đảm nhận trụ trì chùa Bình Quang (xã Bình Trung, H.Thăng Bình) vào năm 1989, và giữ các chức vụ như: Chánh Đại diện Phật giáo huyện Thăng Bình (nay là Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thăng Bình) trải qua 3 nhiệm kỳ (1985 – 2010). Ủy viên Thường trực BTS tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh nhiệm kỳ III (2007-2012). Đại biểu Hội đồng Nhân dân và thành viên UBMTTQVN huyện Thăng Bình (1986 – 2010).

    Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ V (2002-2007) tại Thủ đô Hà nội Ngài được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa. Từ năm 2010 cho đến nay, Thượng tọa được Giáo hội cung thỉnh làm Chứng minh BTS GHPGVN huyện Thăng Bình.

    Chánh điện chùa Bảo Châu

    Trong quá trình tham gia công tác Phật sự, Thượng tọa đã vận động thành lập, trùng tu, xây dựng nhiều ngôi chùa trong huyện Thăng Bình. Đặc biệt, năm 1990 Thượng tọa phát tâm vận động thành lập tịnh thất Bảo Châu – đến năm 2015 Giáo hội chính thức công nhận chùa Bảo Châu là cơ sở trực thuộc Giáo hội quản lý và tiếp tục bổ nhiệm Thượng tọa đảm nhận trụ trì chùa vào năm 2016 để hướng dẫn Phật tử tu học

    Gần 60 năm xuất gia tu học, Thượng tọa đã liên tục tham gia các công tác Phật sự địa phương và với đức tính nghiêm từ, gần gũi, khích lệ, sách tấn và tận tụy hướng dẫn Tăng, Ni, phật tử tu học, hành trì theo con đường giải thoát của Giới, Định, Tuệ góp phần xây dựng Phật giáo huyện Thăng Bình ngày một hưng thịnh và phát triển.

    Dù ở giai đoạn nào của Giáo hội, dù ở cương vị nào khi được cung cử đảm trách, Thượng tọa đều lấy đức khiêm cung, hòa khí làm trọng nên trở thành một trong những trụ cột vững chắc của Phật giáo huyện nhà. Với công đức mà Thượng tọa đã đóng góp cho Đạo pháp và dân tộc nên Ngài đã được Giáo hội tặng bằng tuyên dương công đức, chính quyền, mặt trận tặng nhiều bằng khen.

    Hàng đệ tử xuất gia dâng Khánh vàng khánh tuế Hòa thượng ân sư

    Với bổn tự Bảo Châu, Thượng tọa luôn lấy tinh tấn hành trì giới luật, lấy oai nghi làm phương tiện độ sanh. Đệ tử xuất gia với Ngài đắc pháp có 10 vị đã kế tục sứ mệnh của Thượng tọa tham gia các cấp Giáo hội, Trụ trì các tự viện tiếp Tăng độ chúng gần xa.

    Ngoài ra, Ngài còn khai đạo dẫn đường cho hơn 50 vị có duyên lành với Đạo đã phát tâm xuất gia tu học. Hàng ngàn đệ tử tại gia luôn được Thượng tọa ưu ái hướng dẫn tu trì và quy y tam bảo.

    ĐĐ.Thích Quảng Tiến, Trưởng tử Hòa thượng Thích Phước Châu nói lời cảm tạ tri ân…

    Do bệnh duyên, tình trạng sức khỏe Thượng tọa càng ngày càng suy yếu, Trung ương Giáo hội đã đặc cách tấn phong TT.Thích Phước Châu, chứng minh BTS PG huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Bảo Châu lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng, để ghi nhận những công đức đóng góp tích cực đối với Giáo hội và địa phương.

    Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

    Ban TTTT PG Quảng Nam

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều