Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeThời ĐạiGiáo dụcQuảng Nam: Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh ra mắt nhân sự...

    Quảng Nam: Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh ra mắt nhân sự nhiệm kỳ mới (2017 – 2022)

    Sáng ngày 10/9/2018 (01/8/Mậu Tuất), tại Hội trường Trường Phật học Quảng Nam (chùa Đạo Nguyên, P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định, ra mắt nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Ban Giám hiệu Trường Phật học Quảng Nam nhiệm kỳ (2017 – 2022) và khai giảng năm học thứ 2 lớp Trung cấp Phật học khóa VII, niên học (2018 – 2019).

    Quang cảnh buổi lễ

    Quang lâm chứng dự có Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường Phật học Quảng Nam; ĐĐ.Thích Viên Tánh, Trưởng BTS PG TP.Tam Kỳ; Chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, BTS các huyện lân cận, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, quý giáo thọ sư, các mạnh thường quân, Phật tử gần xa cùng hơn 70 Tăng Ni sinh (TNS).

    Ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch UBMT tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Mính, Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Vũ Ngọc Tươi, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo – Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng các vị đại diện các ban, ngành tỉnh, TP.Tam Kỳ và phường Tân Thạnh đã đến tham dự phát biểu và tặng hoa quà chúc mừng.

    HT.Thích Như Phẩm phát biểu khai mạc
    Chư tôn đức và đại diện chính quyền, TNS, Phật tử tham dự buổi lễ

    HT.Thích Như Phẩm, Phó Hiệu trưởng Trường Phật học Quảng Nam phát biểu khai mạc; ĐĐ.Thích Quảng Thông, Phó Văn phòng BTS PG tỉnh đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh và Ban Giám hiệu trường Phật học Quảng Nam nhiệm kỳ (2017 – 2022).

    ĐĐ.Thích Quảng Thông đọc quyết định
    TT.Thích Phước Minh trao quyết định Ban Giáo dục Phật giáo Quảng Nam
    … và trao quyết định Ban Giám hiệu Trường Phật học Quảng Nam, nhiệm kỳ (2017 – 2022)

    Theo quyết định, Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam gồm có 21 thành viên do TT.Thích Phước Minh đảm nhiệm Trưởng ban; HT.Như Phẩm, ĐĐ.Viên Trừng, ĐĐ.Chánh Huệ, ĐĐ.Giác Tấn đồng làm Phó ban; ĐĐ.Minh Pháp làm Thư ký.

    - Advertisement -

    Ban Giám hiệu Trường Phật học Quảng Nam gồm có 7 thành viên do TT.Thích Phước Minh đảm nhiệm Hiệu trưởng; HT.Như Phẩm, ĐĐ.Chánh Huệ đồng làm Phó Hiệu trưởng, ĐĐ.Minh Pháp làm Thư ký và ĐĐ.Nhuận Đàm làm Chánh VP trường.

    ĐĐ.Thích Minh Pháp báo cáo kết quả dạy và học của nhà trường trong năm qua

    Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Pháp, Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh và Trường Phật học Quảng Nam đã báo cáo về những thành quả của thầy trò trường đã đạt được. Theo đó, trong năm thứ nhất có 74 Tăng Ni sinh trúng tuyển dự học tại trường, với 13 môn nội – ngoại điển, trung bình mỗi môn có 45 tiết học.

    Từ sự nỗ lực học tập của Tăng Ni sinh và truyền đạt tận tình của giáo thọ sư, Ban Giám hiệu đã xét trao thưởng cho 2 TNS đạt hạng nhất, 1 TNS hạng nhì, 3 TNS hạng ba và 1 TNS về hạnh kiểm tốt.

    Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên trao phần thưởng hạnh kiểm đến TS.Nguyên Thủy
    TT.Thích Phước Minh trao phần thưởng hạng nhất cho TS.Chúc Thiện
    Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chơn trao phần thưởng hạng nhất đến NS.Thường Bích

    Về năm học thứ 2, nhà trường sẽ triển khai chương trình học của suốt 2 học kỳ gồm có môn học như: Nhị Khóa Hiệp Giải, Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Phật Pháp căn bản, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Tiếng Hoa đàm thoại, Anh văn, Hán văn, Ngữ văn, với 9 môn chính và các môn ngoại khóa chuyên đề…

    HT.Thích Như Phẩm đánh trống khai giảng năm học mới
    Ông Lê Thái Bình phát biểu chúc mừng

    Sau khi HT.Thích Như Phẩm đánh trống chính thức khai giảng năm học mới 2018-2019 của Trường Phật học Quảng Nam. Ông Lê Thái Bình phát biểu chúc mừng đến Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam và Ban Giám hiệu nhà trường, ông khẳng định giáo dục Phật giáo là việc rất quan trọng trong việc đào đạo một vị Tăng Ni đúng chuẩn mực của nhà Phật.

    TT.Thích Phước Minh ban đạo từ

    Thay mặt Ban Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam, TT.Thích Phước Minh ban đạo từ gởi lời tri ân đến Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo BTS PG tỉnh, cảm ơn các cấp chính quyền, nam nữ Phật tử đã nhiệt tâm giúp đỡ trong thời gian qua, mong muốn sẽ được tiếp tục giúp đỡ trong thời gian tới…

    Đồng thời Thượng tọa Hiệu trưởng còn chia sẻ đến Tăng Ni sinh, ghi nhận đóng góp của quý giáo thọ và mong Tăng Ni sinh cần phải nỗ lực tu học tốt hơn nữa để hoàn thành hết 3 năm học của khóa VII (2017 – 2020).

    Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

    Xuân Sáng – Quang Ảnh

    Ban TTTT PG Quảng Nam

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều