Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcSự KiệnQuảng Bình: Hội thảo khoa học “Phật giáo Quảng bình xưa &...

    Quảng Bình: Hội thảo khoa học “Phật giáo Quảng bình xưa & nay”

    Sáng ngày 17/12/2019 (nhằm ngày 22/11 Kỷ Hợi) nhân dịp kỷ niệm Phật giáo Quảng Bình 10 năm hình thành và phát triển diễn ra lễ Khai mạc Hội thảo khoa học “Phật giáo Quảng bình xưa & nay” do Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp cùng ban Văn hóa TƯ GHPGVN và GHPGVN tỉnh Quảng Bình được tổ chức tại hội trường khách sạn Sài Gòn – Quảng Bình.

    - Advertisement -

    Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực GHPGVN; HT. Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Văn Hóa TƯ GHPGVN, Trưởng ban tổ chức; HT. Thích Hải Ấn, HT. Thích Bửu Chánh – Đồng Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Phó ban TT Ban Văn hóa TƯ GHPGVN; HT. Thích Quang Nhuận – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Ban Văn hóa TƯ GHPGVN; HT. Thích Tánh Nhiếp – Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình đồng Trưởng ban Tổ chức; TT. Thích Minh Quang – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại CHND Lào cùng chư Tôn đức các ban ngành viện TƯ cùng về tham dự.

    Về phía chính quyền có: Ông Lương Ngọc Bính – Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; ông Hoàng Văn Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình; ông Tô Ngọc Hồng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình; về phía Viện Nghiên cứu Tôn giáo có: PGS. TS Chu Văn Tuấn – Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo đồng Trưởng ban Tổ chức, GS.Nguyễn Hồng Dương – Nguyên Viện Trưởng Viện Nghiên cứu; cùng quý đại biểu quan khách và Phật tử cùng về tham dự.

    Thay lời ban tổ chức TT. Thích Thọ Lạc – Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc và có đôi lời cảm ơn quý thiện hữu tri thức, các nhà khoa học nhà nghiên cứu đã về đây tham dự cũng như kính chúc chư Tôn đức chứng minh, HĐTS, GHPGVN tỉnh Quảng Bình đã tạo thuận lợi để buổi lễ thành công tốt đẹp. HT.Thích Tánh Nhiếp – Đồng Trưởng ban Tổ chức cũng đã có đôi lời phát biểu, cũng như cảm ơn chư Tôn đức quý vị đại biểu đã hỗ trợ, đóng góp các bài tham luận để góp phần cho hội thảo và đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của GHPGVN tỉnh Quảng Bình thêm phần long trọng.

    Ông Tô Ngọc Hồng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình cũng thay mặt đại diện chính quyền địa phương có đôi lời phát biểu, theo ông Phật giáo Quảng Bình đã gắn liền với đời sống văn hóa địa phương cũng như nhiều di tích lịch sử Phật giáo trải dài hàng trăm năm tuy nhiên sau nhiều năm chiến tranh Phật Giáo tỉnh Quảng Bình đang dần hồi sinh, sau 10 năm hình thành và phát triển đã đạt nhiều thành tựu.

    Sau đó là phần trao lẵng hoa chúc mừng cũng như chụp hình lưu niệm của Ban tổ chức và quý đại biểu tham dự.

    Được biết hội thảo được diễn ra 2 phiên tham luận sáng và chiều ngày 17/12/2019 với nhiều bài tham luận đến từ các nhà Nghiên cứu, Nhà Sử Học, Khảo cổ học cũng như các nhà khoa học thiện hữu tri thức để chiều cùng ngày đúc kết đưa ra tuyên bố chung hội thảo về lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Quảng bình Xưa và Nay.

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

    Thập Bát Công

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều