Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Khác
    HomeTin TứcNinh Bình: Lễ Khai Hội Chùa Bái Đính – Mở Đầu Chương...

    Ninh Bình: Lễ Khai Hội Chùa Bái Đính – Mở Đầu Chương Trình Năm Du Lịch Quốc Gia 2020

    Hôm nay, ngày 30 tháng 1, nhằm ngày mùng 6 Tết Canh Tý, tại Chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Lễ khai hội chùa Bái Đính.  Đây là một trong các lễ hội lớn nhất miền Bắc những ngày đầu xuân, lễ hội mở đầu chương trình năm du lịch quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”.

    Chư tôn đức Chứng minh

     

     

    HT. Thích Thanh Đàm (Trái) & HT Thích Thanh Nhiễu
    TT. Thích Thọ Lạc
    TT. Thích Minh Quang
    HT. Thích Thanh Điện (phải) & TT. Thích Quảng Hà

    Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Thanh Đàm – Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN; HT Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, trụ trì chùa Bái Đính; HT. Thích Thanh Điện – Phó  tổng Thư ký – Chánh VP1 Trung ương GHPGVN; TT. Thích Quảng Hà – Phó Chủ Tịch HĐTS GHPGVN, trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT. Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN, trưởng ban Văn Hóa TƯ, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình; TT. Thích Minh Quang – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng chư tôn đức Tăng, Ni BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình và BTS các tỉnh lân cận đồng tham dự.

    Phó Thủ Tướng thường trức Trương Hòa Bình cùng phái đoàn

    - Advertisement -

     Về Phía chính quyền các cấp lãnh đạo Đảng, nhà nước có: Ông Trương Hòa Bình – Ủy viên bộ Chính trị, Phó Thủ Tướng Thường trực chính phủ nước CHXHCNVN; Ông Phạm Sỹ Hiệp – Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ; Bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn Hóa & Du Lịch; Ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng ban Tôn Giáo Chính Phủ; Ông Vũ Trọng Thừa  – Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ và các thành viên đi cùng.

      

    Về phía chính quyền địa phương có: Bà Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí Thư tỉnh Ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Ninh Bình; Ông Đinh Văn Điến – Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Ông Tống Quang Thìn – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Ninh Bình; Ông Nguyễn Văn Trường – Giám đốc Doanh Nghiệp Xuân Trường cùng các cấp lãnh đạo địa phương và hàng nghìn Phật tử khắp nơi.

         

    Mở đầu Lễ Khai Hội là các tiết mục Văn nghệ cúng dường chư phật và biểu diễn trống Khai hội chào đón một mùa xuân mới, tại vùng đất văn hiến ngàn năm cố đô Hoa Lư.

    HT Thích Thanh Nhiễu đọc Diễn văn khai mạc

    Tuyên bố khai mạc HT. Thích Thanh Nhiễu chia sẻ: “Cứ mỗi độ tết đến Xuân về, trăm hoa khoe sắc, tiếng chuông, tiếng trống khai hội lại vang vọng khắp non thiêng Bái Đính; những người con Phật ở muôn nơi và du khách thập phương nô nức tụ hội về đây chiêm bái, lễ Phật và cầu nguyện cho một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường như ý”. Hòa thượng cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến chư tôn đức Tăng, Ni – Quý vị đại biểu cùng toàn thể Phật tử nơi đây. Hòa thượng cũng bày tỏ lòng tri ân đến quý vị, đặc biệt sự hiện diện của quý lãnh đạo Trung Ương và Địa Phương cũng như hàng ngàn Phật tử về đây tham dự. Đó là niềm khích lệ to lớn đối với sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc với Phương châm “ Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa xã hội”, Cùng nhất tâm cầu nguyện “Quốc thái Dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc”

    Chùa Bái Đính tổ chức lễ khai hội Xuân Canh Tý – 2020, đây là lễ hội lần thứ 6 kể từ khi Quần thể danh thắng Tràng An, trong đó có Chùa Bái Đính được UNESCO vinh danh là di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên, cũng là chương trình mở đầu chào mừng năm Du lịch quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư – Cố Đô Ngàn Năm”

    Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khai trống

    Bà Nguyễn Thị Thanh khai chuông

    BTC vinh hạnh được Phó Thủ tướng TT Chính Phủ – Ông Trương Hòa Bình và Bà Nguyễn Thị Thanh cữ trống Khai hội và thỉnh chín hồi chuông, chính thức khai hội xuân Canh Tý năm, bắt đầu một năm du lịch quốc gia năm 2020.

    TT.Thích Minh Quang thay mặt BTC giới thiệu một số chi tiết trong lễ hội như: “Đến với Bái đính quý vị được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc những ngôi điện, tháp tráng lệ với nhiều kỷ lục trong nước và quốc tế”. Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn Chính quyền Trung Ương và địa phương cũng như chư tôn đức Tăng Ni các cấp và các cơ quan thông tấn báo đài đã về tham dự và đưa tin.

    Chư tôn đức và Đại biểu khách quý dâng lục phẩm cúng dàng

    Tiếp đến, Chư tôn đức Chứng minh và Lãnh đạo chính quyền dâng lục phẩm cúng dàng dâng lên đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật và toàn thể Chư tôn đức quý vị đại biểu và Hàng Phật tử nơi đây khởi thân trang nghiêm hướng về Phật Đài cầu nguyện Quốc Thái Dân An.

        

    Cuối buổi lễ, Chư tôn đức Chứng minh và quý vị đại biểu khách quý đã tiến về chánh điện thắp hương cầu nguyện và rước kiệu về chùa Bái Đính cổ, kết thúc chương trình Khai Hội Xuân Canh Tý trong niềm hoan hỷ vô biên.

      

       

        

    Tin: Minh Trực, Ảnh: Hoàng Tuấn & TTTT chùa Bái Đính

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều