Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcNinh Bình: Hội nghị toàn quốc bồi dưỡng công tác nghiệp vụ...

    Ninh Bình: Hội nghị toàn quốc bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng

    Sáng nay, 26/7/2019, “Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận thư ký” đã chính thức khai mạc tại chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tham dự hội nghị có Chư tôn giáo phẩm Ban thường trực HĐTS; chư Tôn đức Thư ký, phó Thư ký thuộc 13 ban viện Trung ương GHPGVN, phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự T.Ư, Ban trị sự 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, Hội nghị cũng trân trọng đón tiếp lãnh đạo Ban tôn giáo Chính phủ cùng tham dự.

    Chư tôn giáo phẩm Ban thường trực HĐTS chứng minh Hội nghị

    Chứng minh buổi lễ có: Chủ tịch HĐTS GHPGVN – Hoà thượng Thích Thiện Nhơn; phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN – Hoà thượng Thích Thiện Pháp và HT.Thích Thanh Nhiễu; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, Trưởng ban tổ chức Hội nghị – TT.Thích Đức Thiện; cùng Chư tôn đức giáo phẩm phó Chủ tịch HĐTS.

    TT.Thích Đức Thiện – phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu biểu khai mạc.
    Hội nghị đón tiếp hơn 300 đại biểu thuộc Ban thư ký 13 ban viện TƯGH; Ban trị sự 63 tỉnh, thành cả nước.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng toạ Trưởng Ban tổ chức Hội nghị nhấn mạnh: “Đứng trước thời đại công nghiệp 4.0 đòi hỏi các cấp Giáo hội phải có những nhận thức và sự đổi mới trong phương thức vận hành công tác hành chánh của Giáo hội. Trong 2 ngày tham dự Hội nghị, Đại biểu sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, và kinh nghiệm quản trị Hành chánh từ Chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, và các chuyên gia quản trị có chuyên môn cao; từ đó, áp dụng vào thực tiễn cho công tác hành chánh Giáo hội địa phương trong thời đại mới.”

    ông Bùi Thanh Hà – phó thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ
    Ban tôn giáo Chính phủ chúc mừng Hội nghị

    Dịp này, ông Bùi Thanh Hà – phó thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến tham dự và chúc cho Hội nghị thành công tốt đẹp. Ông cho biết thêm, để nâng cao chất lượng văn bản hành chánh của Giáo hội địa phương, Ban tôn giáo Chính phủ có cử đại diện trình bày về Luật tín ngưỡng tôn giáo, chi tiết nghị định của Chính phủ về một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng; quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chánh trong tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là 53 mẫu văn bản trong bộ thủ tục hành chánh của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 16/NĐ-CP.

    Hội nghị kỳ này trân trọng đón nhận lời đạo từ sách tấn từ Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

    Theo Hoà thượng Chủ tịch HĐTS, “Hành chánh Giáo hội chính là khuôn phép để hình thành nên tổ chức Giáo hội trên cơ sở Hiến chương, Quy chế và nội quy các Ban Viện; Hành chánh là thi hành chính sách, đường lối chủ trương của Giáo hội; là những công việc về quản trị, tổ chức điều hành Giáo hội một cách nhất quán từ trung ương đến địa phương; là công việc của những người có thẩm quyền, hợp pháp, có nhiệm vụ thi hành tất cả những công tác do Giáo hội giao phó.

    - Advertisement -

    Ban thư ký với vai trò bộ phận tham mưu cho lãnh đạo Giáo hội không những chỉ am hiểu chuyên môn mà còn phải nắm bắt kịp thời của sự tiến bộ công nghệ hiện đại để có những định hướng đúng đắn cho mọi công tác Phật sự được phát triển một cách bền vững.”

    Hoà thượng tán dương công đức Ban thư ký HĐTS GHPGVN và rất hoan hỷ, cũng như hy vọng rằng hội nghị này sẽ đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho công tác quản trị hành chánh Giáo hội, góp phần cho sự phát triển và hội nhập của GHPGVN trong thời đại mới.

    Hội nghị bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Thư ký và quản trị văn phòng cho bộ phận thư ký được tổ chức trong 2 ngày 26,27/7/2019 (nhằm ngày 24, 25/6/ Kỷ Hợi) tại chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
     HT.Thích Thanh Điện – phó Tổng thư ký kiêm chánh Văn phòng Trung ương, thông qua nội dung 2 ngày Hội nghị

    Đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về; Vai trò công tác Thư ký và thực trạng công tác điều hành Phật sự tại Ban trị sự các cấp, do TT.Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch kiêm tổng Thư ký HĐTS trình bày; Sự cần thiết phải nâng cao công tác hành chính trong điều kiện Phật sự của GHPGVN, do TS. Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính Phủ trình bày; trao đổi và thảo thuận trong việc đưa Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương vào công tác điều hành Phật sự tại các địa phương, do TT.Thích Thiện Thống – phó Chủ tịch HĐTS phụ trách; Hướng dẫn công tác quản trị văn phòng, do HT.Thích Huệ Thông – phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng thường trực GHPGVN phụ trách.

    Demo Trung tâm điều hành thông minh GHPGVN

    Cùng đó, Đại biểu sẽ được nâng cao kỹ năng về Nghiệp vụ thư ký, văn bản học, quản trị văn phòng (Giảng viên Đại học luật Hà Nội phụ trách hướng dẫn); Sử dụng App hành chính Giáo hội, Văn bản số, thẻ thông tin điện tử kỹ thuật số, mạng xã hội và Truyền thông Phật giáo. (TT. Thích Minh Nhẫn – UV HĐTS, Phó ban Thông tin Truyền thông TƯ, Tổng biên tập Kênh Thông tin Tổng hợp – Kênh Truyền hình Phật sự OnlineTV phụ trách hướng dẫn); Đại diện tập đoàn AIC Group trình bản Demo trung tâm điều hành điện tử GHPGVN…

    Một số hình ảnh của buổi khai mạc Hội nghị:

    TT.Thích Minh Quang dẫn chương trình Hội nghị
    Ban tổ chức đón nhận các lẵng hoa chúc mừng

    Đại diện Ban tôn giáo Chính phủ, Chính quyền các cấp và quý khách
    Chư tôn đức Ban thư ký HĐTS
    Chư tôn đức Ban thư ký các tỉnh thành

    Lãnh đạo Giáo hội xem demo Trung tâm điều hành thông minh GHPGVN 

    ông Nguyễn Văn Kỹ – phó Chủ tịch HĐQT AIC Group giới thiệu về Trung tâm điều hành thông minh

    Tin, ảnh: Đăng Huy

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều