Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeTin TứcNghệ An: Lễ hội Quan Âm Nam Hải diễn ra ngày 19,...

    Nghệ An: Lễ hội Quan Âm Nam Hải diễn ra ngày 19, 20-10

    Sáng nay, 5-10, tại chùa An Thái (xã Quỳnh Long), BTS GHPGVN huyện Quỳnh Lưu tổ chức họp Ban Tổ chức Lễ hội Quan Âm Nam Hải năm 2019.
    ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Quỳnh Lưu, Trưởng  ban tổ chức chủ trì cuộc họp, với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni trụ trì và đạo tràng các chùa trên địa bàn huyện.

    Phiên họp của BTC Lễ hội hôm nay, 5-10
    Tại cuộc họp, ĐĐ.Thích Minh Hải thông qua Kế hoạch số 10/KH-BTS ngày 23-9-2019 của BTS GHPGVN tỉnh về tổ chức Lễ hội Quan Âm Nam Hải; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức và công tác phối giữa các  cơ quan, đơn vị, phòng, ngành huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Long.
    Theo đó, Lễ hội Quan Âm Nam Hải năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại chùa An Thái, trong thời gian 2 ngày (19, 20-10-2019, tức 21, 21-9-Kỷ Hợi).  Khai mạc chính lễ vào sáng ngày 20-9. Phần lễ, được tổ chức theo nghi thức  Phật giáo gồm: Lễ phụng thỉnh Nam Hải Quan Âm linh ứng đàn tràng; thỉnh Phật đại khoa, cúng Hà Bá Long Vương, thỉnh Động Đình Nam Hải, ngũ phương tôn thần; dâng sớ kỳ đảo; Pháp hội Phổ môn, quy y; nghi lễ cầu bình an cho ngư dân…
    Phần hội được tổ chức các các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian.
    Thông qua lễ hội – cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân dân ấm no hạnh phúc, biên cương hải đảo vững bền, người thác yên lòng người sống yên tâm; đồng thời tôn vinh và kế thừa những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo và nghi lễ truyền thống dân tộc về tín ngưỡng thờ Phật bà Quan Âm trong đời sống ngư dân…
    Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến xây dựng và thống nhất cao với nội dung kế hoạch tổ chức Lễ hội Quan Âm Nam Hải năm 2019 của BTS GHPGVN tỉnh.

    Quan Âm Nam Hải trên đỉnh núi Phượng sau chùa An Thái – nơi diễn ra lễ hội
    Phát biểu kết luận, Đại đức Thích Minh Hải yêu cầu thành viên Ban tổ chức phối hợp tổ chức chặt chẽ, quan tâm đến việc tuyên truyền cũng như điều động nhân lực tham gia phục vụ lễ hội, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trong khuôn khổ các quy định của nhà nước; tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào Phật tử và người dân hành hương, chiếm bái và lễ Phật.
    Hữu Tình

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều