Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcNét đẹp trường Hạ chùa A Di Đà huyện Củ Chi

    Nét đẹp trường Hạ chùa A Di Đà huyện Củ Chi

    “Hạ về vui đón an cư. Lục hòa cộng trụ, lục thời tấn tu” được sự quan tâm của Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện, năm nay chùa A Di Đà, ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM, được chọn làm trường Hạ dành cho chư Ni huyện nhà.

    Ngày 8/5/2022 (nhằm mùng 8 tháng Tư Nhâm Dần) Ban Chức Sự trường Hạ đã làm lễ An đơn cho gần 90 hành giả an cư. Sáng ngày 9/5/2022, chư Ni trường Hạ chính thức bước vào mùa An cư Phật lịch 2566, dương lịch 2022.

    - Advertisement -

    An cư Kiết hạ là truyền thống của Phật giáo được thiết lập từ thời Phật tại thế. Vì vào mùa mưa các loại côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều do vậy để trưởng dưỡng lòng từ bi, không sát sanh hại vật, tu sĩ phải ở yên tại một trú xứ, cùng nhau làm pháp An cư, cùng nhau tu tập theo tinh thần lục hòa (thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt , lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải).

     

    Sư cô Thích Nữ Nguyên Chủng, Hóa chủ trường Hạ chùa A Di Đà

    Thời khóa tu tập hàng ngày được Ban Chức sự và đại chúng cùng thảo luận và xây dựng phương án tối ưu để cùng thực hiện có hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cho 90 ngày chuyên tu tinh tấn.

    Bên cạnh các thời khóa tu tập: công phu khuya, công phu chiều, tịnh độ, quá đường, …, chư Ni còn được tham dự các buổi giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm tu tập của chư Tôn đức huyện nhà.

    Với tâm nguyện cùng nhau ôn lại nếp sống của Ni đoàn thời Phật tại thế, mỗi tháng hai lần toàn thể Đại chúng cùng nhau thực hiện lễ Sớt bát Trì bình Khất thực (gọi tắt là Trì bình).

    Ngày 22/5/2022 (nhằm ngày 22/4 Nhâm Dần) là buổi Trì bình lần thứ hai trong mùa Hạ của hành giả. Khi nghe tiếng bảng báo hiệu báo giờ tụng Kinh sáng, đại chúng cùng nhau trở về Chánh điện lạy Từ Bi Thủy Sám.

    Sau thời Kinh sáng, mỗi vị cầm bình bát của mình thực hiện việc Trì bình khất thực.

       Dưới bóng cây rợp mát, trên con đường nhựa trong vườn Tâm Từ Bi, nơi tôn trí các hóa thân của đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hình ảnh Ni đoàn năm xưa được tái hiện: từng hành giả an trú chánh niệm, lặng lẽ chậm rãi bước đi, tay cầm bình bát đón nhận sự thành tâm cúng dường của thiện nam tín nữ Phật tử.

    Từng nhóm Phật tử cung kính đảnh lễ và đặt vào bình bát cơm và thức ăn; bằng tâm thanh tịnh hành giả từ tốn đón nhận và xá chào tri ân. Trong khoảng khắc ấy, sự hoan hỷ được biểu hiện chân thành: Tu sĩ tinh tấn chuyên tu, an trú trong Chánh pháp, lấy chánh pháp hướng dẫn người tại gia tu tập chuyển hóa nghiệp chướng, hóa giải nỗi khổ niềm đau; Cư sĩ cúng dường Tăng đoàn để hộ trì Tam Bảo, làm cho ánh sáng Phật pháp còn mãi nơi nhân gian: “Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa, Thiền môn hưng thịnh do Đàn việt hộ trì”

    Ban Tổ chức đã có cách điều hành khá tốt về lễ Sớt bát: Hành giả chỉ đón nhận cơm và thức ăn vào bình bát, còn phần tịnh tài và vật dụng thì được tập trung và dâng cúng khi chư hành giả an tọa nơi Trai đường.

    Ni trưởng Thích Nữ Như Nghiêm, Thiền Chủ trường Hạ chùa A Di Đà Trì bình Khất thực

    Sau hơn 30 phút Trì bình, Đại chúng trở về Quá đường, đại diện thiện nam tín nữ dâng lời tác bạch cúng dường lễ Sớt bát nguyện cầu gió hòa mưa thuận, quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc.

     

    Đại diện Ban Chức sự ban Đạo từ tán dương hạnh phát tâm cúng dường của thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi và chúc nguyện mọi người sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, luôn sống an lạc trong ánh hào quang từ bi trí tuệ của chư Phật mười phương.

    Sau khi thọ trai, chư hành giả tiếp tục kinh hành niệm Phật nơi Chánh điện…

    Ba tháng an trú trong Lục hòa, một tháng hai lần Trì bình Khất thực, mỗi ngày sáu thời tu tập nghiêm mật, sẽ giúp mỗi hành giả kiểm thúc tam nghiệp (thân, miệng, ý) trau dồi giới định tuệ… đem lại an lạc cho bản thân và an vui cho mọi người.

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều