Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcNam Định: Trường Hạ chùa Cả Thánh Ân Và Trúc Lâm thiên...

    Nam Định: Trường Hạ chùa Cả Thánh Ân Và Trúc Lâm thiên Trường làm Lễ Khai pháp PL.2564- DL.2020

    Sáng nay, ngày 13-07-2020 (nhằm ngày 23 tháng 5 năm Canh tý) Trường hạ An Cư chùa  Cả- Thánh Ân Tự long trọng tổ chức buổi lễ Khai Pháp, khai giảng Đại thừ Pháp bảo Tôn kinh. Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 15h00 tại cơ sở Trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường cũng diễn ra buổi lễ Khai pháp dành cho hơn 100 tăng ni sinh Trường Trung cấp Phật học đang theo học tại đây.

    Chứng minh buổi lễ có TT. Thích Quảng Hà- Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định, Hạ chủ Đạo tràng An cư kết hạ Thánh Ân và Đạo tràng Trúc Lâm Thiên Trường; cùng Chư Tôn đức hành giả An cư; Nam nữ Phật tử đồng tham dự.

    Căn cứ luật Tỳ Ni đức Phật chế và truyền thống An cư Kết hạ, Tăng Ni hằng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội; Căn cứ Thông bạch số 123/TB-HĐTS của Thường trực Hội động Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định xin phép các cấp lãnh đạo tỉnh Nam Định, tổ chức 9 Trường hạ trong tỉnh để Tăng Ni đi an cư kết hạ năm 2020- PL.2564.

    - Advertisement -

    Sau  nghi thức niêm hương bạch Phật, chúc Thánh các Ban, lễ Tổ… Ban tổ chức Hạ trường chính thức cử hành nghi lễ Khai pháp, giảng kinh.

    Năm nay, Hạ trường chùa Cả tiếp tục thuyết giảng bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh, Trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường nghiên cứu bộ luận truy Môn Cảnh Huấn.

    Tại buổi lễ sáng hôm nay- chùa Cả (Thánh Ân), phần đọc chính văn do Thượng tọa giảng sư Thích Thanh Phúc và phần nghĩa do TT.Thích Quảng Hà tuyên diễn.

    Lối giảng kinh tại Hạ trường chùa Cả vẫn theo lối cổ, tức là đọc bình văn giảng nghĩa. Ngoài ra vào các ngày Trai, Hạ trường vẫn hành trì ngày đêm sáu thời lễ bái theo khóa Hư lục của Trần Thái Tông; vào các ngày Trưởng tịnh, Bố tát trong tháng đọc Lâm chung và Tọa thiền. Mỗi buổi giảng kinh của Hạ trường thu hút khoảng năm trăm đến một ngàn Phật tử hàng ngày đến thính pháp.

    Theo chương trình tu học trong ba tháng An cư, vào các buổi chiều hàng ngày, Hạ trường tổ chức một lớp dạy giáo lý căn bản cho những vị mới xuất gia tu đạo về Luật nghi và các vấn đề cần thiết cho đời sống tu học.

    Có thể nói, Nam Định là một tỉnh có số lượng đông Tăng Ni và Phật tử ở phía Bắc, luôn nhiệt tâm, nhiệt thành tham gia vào công tác Phật sự cũng như thế sự Trung ương cũng như địa phương, góp phần không nhỏ vào các mục tiêu phát triển xã hội của đất nước.

    Sự chuyển mình lớn lao của Phật giáo Nam Định theo xu hướng đi lên của cả dân tộc, hòa mình vào sự phát triển đó, làm nhiều việc lợi đạo, ích đời theo đúng tinh thần phương châm của Giáo hội đã đề ra, đó là: “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”.

    TT.Thích Quảng Hà- Hạ chủ Trường hạ đã sách tấn cho hàng Phật tử phải học – hiểu – hành theo pháp Phật – phải noi gương của Phật, của Tổ, dành nhiều tâm huyết hơn vào việc Tư duy, hiểu sâu Luật Nhân quả, Vô thường, khám phá ra chính mình, thấm nhuần Phật pháp áp dụng được vào công việc hằng ngày của mình, của gia đình; thực hành lợi mình, lợi người, được hết khổ, bình an, hạnh phúc.

    Đồng  thời Thượng tọa sách tấn Chư tôn đức hành giả An cư “Tinh tấn hơn nữa trong việc hoằng dương Chính pháp, đền ơn Tam bảo, và tất cả các trọng ân. Thành tựu viên mãn Đạo giác ngộ giải thoát”, Thượng tọa nhắc nhở.

    Xin giới thiệu một số hìnhảnh từ buổi lễ:

           

    Giới thiệu thêm một số hình ảnh tại Trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường:

                

    Thập Bát Công

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều