Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcNam Định: Trường hạ chùa Cả- Thánh Ân tác pháp an cư.

    Nam Định: Trường hạ chùa Cả- Thánh Ân tác pháp an cư.

    Chiều ngày 16 tháng 5 năm Kỷ hợi, chư tăng ni hành giả TP. Nam Định và huyện Mỹ Lộc vân tập về chùa Cả, số 45 Hàn Thuyên, TP. Nam Định tác pháp an cư PL 2563- DL 2019.

    Chứng minh buồi lễ có: HT. Thích Minh Tâm- Thành viên HĐCM GHPGVN; chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Nam Định; cùng 79 hành giả an cư tại trụ xứ này.

    Sau khi niệm hương, đảnh lễ chư Phật, liệt vị Tổ Sư, tại giới trường chư Tăng cử hành nghi thức tác pháp yết ma, khai chung và tuyên bố tiêu giới bên trong và ngoài giới trường.

    - Advertisement -

     

    Với tinh thần của người xuất gia “thượng cầu phật đạo, hạ hoá chúng sinh”, ba tháng an cư là cơ hội để chư Hành giả dụng công tu tập, y kinh luật luận Phật dạy làm kim chỉ nam để tiến tu đạo nghiệp. Đồng thời là dịp quý báu để tất cả sống chung theo tinh thần lục hòa và học hỏi, hỗ trợ nhau trong đời sống tu học. Truyền thống an cư kiết hạ đã có từ thời Đức Phật còn tại thế, vì vậy An cư là bổn phận thiêng liêng và bắt buộc đối với hàng xuất gia.

    Được biết mùa an cư năm nay toàn tỉnh gồm có 8 trụ xứ, tất cả hơn 500 hành giả. Chư tăng sẽ Bố tát, tụng giới mỗi nữa tháng vào ngày 30 và 15 Âm lịch tại các trú xứ. Tại Trường hạ chùa Cả năm nay, ngoài việc hành trì lễ niệm công phu, Hạ trường tiếp tục giảng bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cho hàng tứ chúng nghe.

    Xin chia sẻ một số hình ảnh của ngày đầu tác pháp an cư:

     

    Thập Bát Công

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều