Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcMột số hoạt động an sinh xã hội của Ban Từ thiện...

    Một số hoạt động an sinh xã hội của Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam hướng đến đồng bào bị ảnh hưởng dịch COVID-19

    Từ ngày 6 đến ngày 13/10/2021, Sư cô Thích Nữ Nguyên Minh, Trưởng Ban Ban Từ thiện xã hội Phật giáo huyện Hàm Thuận Nam, trụ trì chùa Phước Minh (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) đã tổ chức nhiều chuyến xe nghĩa tình hướng về đồng bào trong và ngoài tỉnh Bình Thuận gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

    Dịch bệnh lần thứ 4 bùng phát khắp nơi, khiến người người lâm vào cảnh khổ, tuy nhiên vẫn còn đó những tấm lòng từ bi ngày đêm âm thầm thực hiện những hoạt động đem lại chút bình an cho mọi người.

    - Advertisement -

    Ngày 6/10/2021, Ban từ thiện gởi 2,5 tấn thanh long và 1050 kg bí đỏ để động viên tinh thần người dân xã Bình Châu.

    Ngày 8/10/2021, Ban từ thiện gởi tặng 3 tấn thanh Long và 200 kg bí đỏ đến bà con vùng dân tộc cư trú tại xã Đakai huyện Đức Linh đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

    Ngày 7/10 và ngày 9/10/2021, Ban Từ thiện tiếp tục thực hiện 2 chuyến xe với 17 tấn trái cây (thanh long và đu đủ) hỗ trợ các bệnh viện dã chiến tại TP.Thủ Đức (TP. HCM), và một số Bệnh viện nội thành …

    Ngày 9/10/2021, chùa Phước Minh (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) đã phối hợp cùng UBND xã tặng 300 phần quà cho các hộ gia đình đang thực hiện phong tỏa để cách ly y tế phòng chống dịch. Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, rau củ quả, mì gói…; Riêng 150 hộ nghèo được nhận thêm 1 phần nhu yếu phẩm gồm: 1 lít dầu ăn, 1 lít nước mắn, 1 kg cá khô và hạt nêm…

    Ngày 12/10/2021, tại chốt Hàm Kiệm, chốt Hàm Mỹ và Bếp ăn từ thiện điều trị COVID-19 Bệnh viện Tỉnh Bình Thuận, Ban Từ thiện đã trao 100 kg gạo, 50 chai nước tương, 200 kg thanh long, 200 kg đu đủ, 1000 quả trứng gà…

    Ngày 10 và ngày 13/10/2021, Ban từ thiện chia sẻ với các người dân cơ nhỡ, già neo đơn và các khu trọ trong địa bàn TP. Phan Thiết, 100 kg gạo, 100 kg đu đủ, 1000 kg bí đỏ, củ quả rau, 2 cây phở khô, 100 kg đu đủ, 100 chai nước mắm và 60 chai nước tương, 30 lọ thuốc điều trị cúm, cảm sốt…

    Mỗi người chung một bàn tay góp chút tịnh tài, tịnh vật và ngày công lao động… góp phần làm bền chặt nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái của văn hóa Việt Nam, đây là sức mạnh tinh thần giúp người người vượt qua khó khăn trong  mùa dịch bệnh. Chúng tôi được sự đồng hành của các mạnh thường quân, quý Phật tử, hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Thuận Nam, sự giúp đỡ nhiệt tình của các tình nguyện viên khắp nơi, nên cũng góp chút sức mình để mong ôn dịch sớm qua, nhà nhà an lạc- Sư cô Nguyên Minh chia sẻ.

    Nhuận Vinh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều