Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcSự KiệnLâm Đồng : Đại giới đàn Đạo Quang “Người con Phật hân...

    Lâm Đồng : Đại giới đàn Đạo Quang “Người con Phật hân hoan chờ giờ khai hội”

    Vào lúc 9h00′ sáng ngày 26/10/2018 (18/9/ năm Mậu Tuất), tại Văn phòng Ban Trị sự (BTS) dưới sự chủ trì của HT. Thích Toàn Đức – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức Đại giới đàn Đạo Quang. Chư Tôn thiền đức trong BTS, Ban Kiến Đàn đã họp tổng duyệt chương trình khai diễn Đại giới đàn sẽ được long trọng tổ chức vào lúc 8h00′ sáng ngày mai 27/10/2018 (19/9/ năm Mậu Tuất).


    Chương trình bao gồm : Cung nghinh chư Tôn Hội đồng Chứng minh, Hội đồng thập sư Nhị bộ yết tổ, thỉnh Ba La Đề Mộc Xoa tại Tổ đình Linh Quang về giới trường chùa Linh Sơn, Tp. Đà Lạt, diễn từ của Ban tổ chức, Cung an chức sự, cung nghinh Hòa thượng Tuyên luật sư khai đạo giới tử, niêm hương bạch Phật, khai chuông bảng ….

    Cũng trong sáng hôm nay, TT. Thích Thanh Tân – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực  BTS Phật giáo tỉnh, Phó Ban tổ chức Giới đàn đã cùng chư Tôn đức văn phòng BTS đến sân bay quốc tế Liên Khương tỉnh Lâm Đồng cung đón HT. Thích Minh Thông – Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh,  Tuyên Luật sư Đại giới đàn Đạo Quang, quang lâm chứng minh, tham dự đàn tràng.

    - Advertisement -

    Nằm trong chương trình Đại giới đàn, vào lúc 14h30′, tất cả các giới tử bước vào phần thi khảo hạch, vấn đáp với nội dung : Kinh, Luật, Luận. Chánh chủ khảo Đại giới đàn Tăng là HT. Thích Toàn Đức và Giới đàn Ni là Ni trưởng Thích nữ Huệ Phước.

    Cung đón chư Tôn đức Hội đồng khảo hạch giới trường Tăng

    HT. Thích Toàn Đức – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng – Chánh chủ khảo

    Giới tử Tăng trong giờ khảo hạch

    Giới tử Ni trong giờ khảo hạch

    Được biết, Đại giới đàn sẽ được diễn ra từ ngày 26,27,28,29/10/2018 (nhằm ngày 18,19,20,21/9/ năm Mậu Tuất) tại chùa Linh Sơn, Tp. Đà Lạt (kiến đàn Tăng) và chùa Sư Nữ Linh Phong, Tp. Đà Lạt (kiến đàn Ni). Đã có hơn 750 giới tử xin thọ giới: Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Sa Di, Thức Xoa Ma Na, Sa Di Ni và Bồ Tát giới tại gia và Thập Thiện.

    Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại công tác chuẩn bị của các tiểu ban trong Đại giới đàn đã hoàn tất phần việc được giao, các giới tử cũng đã vân tập về giới trường đầy đủ với niềm hoan hỷ, an lạc, tất cả đã sẵn sàng “Người con Phật ở phố núi Cao Nguyên hân hoan chờ giờ khai hội”.

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại hai giới trường Tăng Ni, ngày đầu tiên của Đại giới đàn Đạo Quang:

     


    Chư Tôn đức quản giới tử Tăng


    HT. Tuyên Luật sư Thích Minh Thông ban đạo từ trước giờ khảo hạch giới trường Ni

    Linh Toàn – Hạnh Định – Khánh Phước

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều