Sáng nay, 3/10/2018, tại chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá), trang nghiêm tổ chức lễ Hằng Thuận cho gia đình Phật tử Tín Trường: tân Lang HUỲNH PHÚ ĐIỀN, tân Nương ĐOÀN THỊ LINH PHƯƠNG với sự chứng minh và ban lời huấn từ của Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự(HĐTS), Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang (BTS GHPGVN), Trụ trì Tổ đình Phật Quang.
Chứng minh tham dự còn có: Đại đức Thích Tuệ Giải, Ủy viên Ban Thông tin – Truyền thông Trung ương (TT-TT T.Ư), Chánh văn phòng, Trưởng ban TT-TT BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.
Đại đức Thích Tuệ Tánh, Ủy viên Ban TT-TT T.Ư, Phó ban kiêm Phó thư ký Phân ban TT-TT Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó trưởng ban Thường trực Ban TT-TT BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử, bà con hai họ tham dự.
Buổi lễ diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm đầy hoan hỷ của ngày Thu ấm áp, cảnh vật nên thơ, trời đất giao mùa. Trong niềm hân hoan của gia đình cũng như sự trùng phùng duyên hội ngộ của hai trẻ tiếp bước xây dựng tương lai, xây dựng cuộc đời hạnh phúc với ý nghĩa thiết tha thiêng liêng cao quý của lễ Hằng Thuận. Chư Tôn đức đã có thời kinh cầu nguyện cho đôi tân duyên được bình yên hạnh phúc, sống mãi mãi bên nhau, khổ vui cùng chia sẻ, biết kính trên nhường dưới. Mai sau con cháu hiển vinh, tăng trưởng đức hạnh, làm rạng rỡ tổ tông. Hai họ kết làm thông gia, tình nghĩa càng thêm nồng hậu, sự nghiệp càng thêm sáng tỏ và vững bền trong tình thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nguyện cho gia đình hai họ và bạn bè gần xa căn lành ngày càng thêm lớn, phúc đức tăng trưởng, lòng tin Tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sanh ngày càng tăng trưởng.
Cửa thiền Phật ngự điềm nhiên
Từ trong thinh sắc vô biên nhiệm mầu
Hằng thuận hòa nhịp kinh cầu
Tình chồng nghĩa vợ bắt đầu hôm nay
Phần quan trọng nhất của lễ Hằng Thuận đó là sự đón nhận lời chỉ dạy của TT. Thích Minh Nhẫn, đệ nhất chứng minh chỉ dạy về đạo nghĩa vợ chồng.
Trong khế kinh Đức Phật có dạy: “Sinh ra được làm người là khó, làm người được đầy đủ lục căn là khó, làm người gặp được chánh Pháp lại càng khó hơn” và giữa cõi đời này giữa hằng vạn con người hằng ngày bước vội qua nhau, quen được một người là khó, thân thương được một người lại càng khó hơn.
Đôi tân Lang tân Nương HUỲNH PHÚ ĐIỀN, ĐOÀN THỊ LINH PHƯƠNG chắc hẳn đã có duyên với nhau từ bao đời nên hôm nay mới gặp nhau và cùng thệ nguyện chung sống bên nhau. Như Nguyễn Du đã từng viết: “Trăm năm tính cuộc vuông tròn – phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông”. Trải qua thời gian thương yêu tìm hiểu, để rồi hôm nay ngày lành tháng tốt cử hành lễ hằng thuận, kết nạp lương duyên.
“Trăm năm tình nghĩa vợ chồng
Tròn câu ước nguyện mặn nồng bên nhau”
Thượng tọa còn dạy về 5 điều theo trong kinh Thiện Sanh đó là bổn phận Chồng đối với Vợ và ngược lại Vợ đối với Chồng, sao cho “mãi mãi tương kính như tân”.Cũng như, ý nghĩa của chiếc nhẫn cưới tượng trưng tình yêu vĩnh cửu trong sáng tròn đầy, không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc.
Thượng tọa làm lễ Quy y Tam Bảo cho tân Lang và tân Nương, được ban Pháp danh là Tín Định và Tín Kim, từ đây trở thành người Phật tử, giữ gìn 5 giới hạnh để có được an lạc trong cuộc sống giữ được hạnh phúc gia đình mãi mãi yên vui.
Đối trước chư Tôn đức và cha mẹ, bà con hai họ, tan Lang và tân Nương đã dâng lời phát nguyện theo 5 điều kinh Thiện Sanh mà đức Phật đã dạy. Sau đó, đón nhận đôi nhẫn được chư Tôn đức gia trì chú nguyện.
Trao tay đôi nhẫn nhắc cho nhau
Giữ đạo phu thê nhẫn đứng đầu
Nhẫn để gia đình luôn hạnh phúc
Cho tình chồng vợ mãi dài lâu.
Dây tơ Hồng màu đỏ, một tình yêu được lưu xuất từ tim được tân Lang và tân Nương buộc cho nhau, kết chặt từ đây mãi đến ngàn sau. Năm điều nguyện đã được ký kết trong những tràng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng của bà con hai họ và quý Phật tử.
Nhân đây, TT. Thích Minh Nhẫn – Sư phụ của đôi tân Lang tân Nương đã trao tặng cho đôi vợ chồng trẻ bức tượng Phật Quan Âm để phụng thờ tại nhà.
Đại diện gia đình, Phật tử Tín Trường dâng lời cảm tạ sư Phụ Phật Quang cùng chư Tôn đức đã cử hành lễ hằng thuận cầu chúc ban phước lành để niềm vui hạnh phúc thắp sáng cho hai trẻ và hàng Phật tử. Nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ quý Ngài, tứ đại nhu hòa, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Xin cảm ơn bà con hai họ đã đến tham dự buổi lễ hằng thuận này. Xin chúc toàn thể cát tường an lạc.
Một số hình ảnh tại lễ Hằng Thuận:
Tin, ảnh: Tuệ Tánh
Ban TT-TT PG Kiên Giang