Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcKiên Giang: Đại lễ Vu lan báo hiếu PL 2562 – DL...

    Kiên Giang: Đại lễ Vu lan báo hiếu PL 2562 – DL 2018 tại chùa Phước Huệ

    Sáng ngày 28/8 (nhằm ngày 18 tháng 7 năm Mậu Tuất), chùa Phước Huệ (TP Rạch Giá, Kiên Giang) đã long trọng cử hành đại lễ Vu lan báo hiếu – dâng y ca sa, cài hoa hồng nhằm tôn vinh lòng hiếu hạnh của tất cả những người con đối với hai đấng sanh thành và cửu huyền thất tổ.

    Quang lâm chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Huyền Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Tông, Chứng minh Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP Rạch Giá; Thượng tọa Thích Phước Thắng, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức tăng ni trong Ban Trị sự, chư Tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, niệm phật đường TP.Rạch Giá và đông đảo phật tử cùng tham dự.

    Chư Tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ

    Tại lễ đường, những lẳng hoa tươi thắm chúc mừng đại lễ đã được các phật tử thành kính dâng lên cúng dường chư Tôn đức tăng ni, trong giờ phút trang nghiêm của ngày Vu lan báo hiếu với tất cả tấm lòng thành kính của người con phật đón ngày báo hiếu tứ trọng ân. Sau đó, các Phật tử dâng lời cảm niệm mùa Vu lan và cài hoa hồng lên ngực áo chư Tôn đức và đại biểu để tưởng nhớ công ơn hai đấng sinh thành.

    Nói về ý nghĩa lễ Vu lan báo hiếu, Thượng tọa Thích Minh Tiến chia sẻ: “Không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha mẹ, và không có bất hạnh nào lớn hơn bất hạnh của kẻ mồ côi. Lúc còn nhỏ chúng ta cần cha mẹ mỗi phút mỗi giây ngay lúc khoẻ mạnh cũng như lúc trái gió trở trời đau ốm. Khi lớn lên, ra đời, chúng ta chạy đua theo đời, mê say sự nghiệp, bận lo lắng tô bồi cho hạnh phúc lứa đôi, hay bận lo chăm sóc cho con cái của riêng mình quên bẳng đi cha mẹ”. Thượng tọa nhắc nhở những người con Phật thực hiện hạnh hiếu đạo theo tinh thần Phật giáo, không phải chỉ cung kính cha mẹ và phụng dưỡng cha mẹ về mặt vật chất là đủ, mà chúng ta còn cần phải chăm sóc về mặt tinh thần, đó mới là cách báo hiếu trọn vẹn.

    TT Thích Minh Tiến chia sẻ về ý nghĩa Vu lan

    Trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, nhân mùa Vu lan báo hiếu – mùa xuân của Phật giáo, mùa mà Chư tôn đức tăng ni được tăng thêm hạ lạp, các phật tử tác bạch và thành kính dâng lên cúng dường những chiếc y ca sa – tấm y vàng giải thoát với tất cả lòng thành hộ trì Chánh pháp.

    - Advertisement -

    Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huyền Thông thay mặt Ban chứng minh nêu bật lên ý nghĩa ngày báo hiếu tứ trọng ân đồng thời cầu nguyện Tam bảo gia hộ hồi hướng phước báo đến với tất cả quý phật tử và gia đình được nhiều an vui trường thọ, cha mẹ bảy đời hóa vãng được cao đăng Phật quốc.

    HT Thích Huyền Thông ban đạo từ

    Chư Tôn đức Tăng
    Chư Tôn đức Ni
    Các Phật tử tham dự lễ

    Dâng hoa cúng dường mừng khánh tuế
    Phật tử đọc cảm niệm Vu lan

    Nghi thức hoa hồng cài áo

    Tác bạch dâng y ca sa

    Tin, ảnh: Minh Triết

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều