Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin Nổi BậtKhóa tu “Một ngày an lạc” tháng 9 âm lịch tại chùa...

    Khóa tu “Một ngày an lạc” tháng 9 âm lịch tại chùa Hòa Phúc

    Đến hẹn lại lên, ngày 20 tháng 9 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 28/10/2018) Chùa Hòa Phúc thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội long trọng tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” theo định kỳ hàng tháng để quý Phật tử trong đạo tràng cùng thiện nam tín nữ gần xa có cơ hội về chùa tu tập.

    44942137_1107629962727233_3737245430174449664_n

    Mở đầu cho khóa tu tháng 9 là thời khóa niệm danh hiệu Quán Thế Âm do chúng trưởng Bảo Trâm hướng dẫn, đại chúng nguyện gửi trọn năng lượng kính mừng ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia (19/9 âm lịch).

    45027256_1107631366060426_1528440743088095232_n

    Tiếp đó, quý Phật tử về tham dự khóa tu đã chắp tay trang nghiêm, cung đón Đại đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Chùa Hòa Phúc quang lâm pháp tòa chia sẻ Phật pháp.
    Mở đầu buổi pháp thoại, Đại đức chia sẻ những tâm tư, những nỗi niềm trăn trở của mình đến các Phật tử trong đạo tràng, kết nối tình thầy trò và tinh thần đoàn kết trong các tổ.

    - Advertisement -

    44959267_1107631639393732_9091326127787474944_n

    Sau đó, Đại đức tiếp tục hướng dẫn và giảng dạy cho quý Phật tử về nội dung của chương 10 sự khổ trong Địa ngục trích từ bộ Lamrim Đại luận (Trình tự tu tập đến Giác ngộ – trước tác: Đại sư Tsongkhapa)

    45089352_1107632112727018_3890099442178588672_n

    Từ đâu mà chúng sinh bị đọa đày nơi địa ngục? Cuộc sống ở địa ngục sẽ đau khổ như thế nào? Làm sao để chính mình và người thân không còn trôi dạt về nơi địa ngục tối tăm? Tất cả những nội dung đó đã được Đại đức Tâm Hòa giảng giải. Đại đức đã khéo léo lồng ghép bài học về nhân quả vào lời giảng để các Phật tử có thêm niềm tin vào đời sống thiện lành vào sự tu tập theo đúng chánh pháp.

    44944667_1107631832727046_2726801455498395648_n

    Buổi chiều, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Giải – Phó trụ trì Chùa Hòa Phúc, đại chúng đã được tham dự thời khóa tụng kinh và lạy Phật.

    “Một ngày an lạc” không lo nghĩ – ưu sầu, không hơn thua oán giận. “Một ngày an lạc” thảnh thơi vững bước, quay về nương tựa Phật Pháp Tăng. Đó chính là những phút giây hạnh phúc của nhiều Phật tử. Mỗi tháng một lần được trở về đón nhận nguồn nuôi dưỡng từ già lam Hòa Phúc quý Phật tử đã có đời sống bình an, hạnh phúc hơn.

    44969654_1107632266060336_5335429432762957824_n

    Hoằng dương chánh pháp là sứ mệnh của người sứ giả Như Lai, cũng trong buổi chiều cùng ngày Đại đức Thích Tâm Hòa đã quang lâm tới Chùa Pháp Vân (Giải phóng – Hà Nội) để chia sẻ Phật pháp với các bạn sinh viên đang tham dự khóa tu tuổi trẻ.

    44965533_940226996175027_2909851179242487808_n

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được

    44896704_940227676174959_1373832885483601920_n

    44953749_940225562841837_819924327846641664_n

    44944358_940227142841679_8902491418103119872_n

    Liên Thảo

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều