Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcKhánh thành thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

    Khánh thành thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

    Lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng (Quốc lộ 1, khóm 5, phường 2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã diễn ra sáng nay, 5-1, có sự chứng minh của chư tôn đức HĐCM, HĐTS, lãnh đạo Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; đại diện chính quyền và hơn 1.000 Phật tử thập phương.

    anhstrang 1.jpg
    Nghi thức chào cờ – khai mạc buổi lễ

    Tại buổi lễ, TT.Thích Minh Hạnh – Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Đại tướng Phạm Văn Trà đã có những phát biểu tán dương Thiền sư Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ HĐCM, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm – người đã có công phục hồi Thiền phái. Qua đó khẳng định, việc xây dựng các thiền viện thuộc Thiền phái Trúc Lâm là góp phần tôn vinh vị vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông, Tổ sư Thiền phái, đồng thời góp phần xiển dương dòng thiền Việt Nam.

    Ông Trà còn thông tin thêm việc xây dựng thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng với thời gian 2 năm đã hoàn thành viên mãn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng – ông Ngô Hùng – cũng phát biểu, chia sẻ rằng, Sóc Trăng là nơi có nhiều dân tộc cộng cư, đời sống văn hóa – tâm linh phong phú. Ông Hùng hi vọng, ngôi thiền viện sẽ trở thành địa chỉ tâm linh thu hút đông đảo Phật tử, du khách đến tham quan, chiêm bái.

    Theo đó, thiền viện được xây dựng trên khu đất rộng gần 6 ha, gồm các hạng mục: chánh điện, nhà hậu tổ, nhà trụ trì, nhà tăng, hội trường, nhà tiếp khách, nhà bếp, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan, hàng rào, bãi đỗ xe… Tổng vốn đầu tư công trình là trên 100 tỷ đồng, do các nhà hảo tâm, Phật tử đóng góp.

    HT.Thích Thiện Đức – UVTT HĐTS đại lao HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS có lời phát biểu, bày tỏ niềm hoan hỷ khi nơi đây có thêm ngôi thiền viện theo dòng thiền Việt Nam. Đồng thời, Hòa thượng tán dương sự hỗ trợ của chính quyền, đặc biệt là sự trợ duyên của Đại tướng Phạm Văn Trà trong công tác xây dựng thiền viện, không chỉ ở Sóc Trăng mà còn nhiều nơi khác.

    Dịp này, BTS Phật giáo tỉnh đã quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Sóc Trăng trụ trì thiền viện.

    anhstrang 2.jpg
    Cắt băng khánh thành

    - Advertisement -

    anhstrang 3.jpg
    Một góc thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng – Ảnh: TTXVN

    Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang cùng nhiều lãnh đạo, đại diện chính quyền các cấp cũng như Giáo hội đã gửi nhiều lẵng hoa chúc mừng buổi lễ.

    Được biết, Sóc Trăng hiện có 9 tôn giáo, 330 cơ sở thờ tự với trên 630.000 tín đồ. Trong đó, Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn với 184 ngôi chùa, trên 500.000 Phật tử.

    Bình Minh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều