Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếPhật giáo nước ngoàiKhánh thành ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Canberra

    Khánh thành ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Canberra

    Quang cảnh ngôi chùa vừa hoàn thành
    Cộng đồng Phật tử Sri Lanka tại Úc vừa hoàn thành một ngôi tháp đặc biệt trong quần thể ngôi chùa tại thành phố Canberra để làm nơi nuôi dưỡng tâm linh cho người bản xứ.

    Khóa lễ khánh thành ngôi chùa diễn ra vào thứ 7 tuần vừa qua với sự tham gia của đông đảo người Sri Lanka tại Úc và người dân địa phương.

    Ngôi chùa gồm nhiều hạng mục khác nhau, trong đó linh thiêng nhất là ngôi tháp thờ xá-lợi Phật được sơn màu trắng với vật liệu chủ yếu làm từ đá nguyên khối, nổi bật lên trong nền trời xanh của thành phố.

    Công trình được hoàn thành sẽ phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho cộng đồng người Sri Lanka đang sinh sống tại Úc cũng như trở thành nơi truyền bá Chánh pháp tại vùng đất này.

    Chư Tăng quản lý chùa cho biết, sẽ tổ chức các lớp giáo lý, khóa tu thiền và các chương trình giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia Úc và Sri Lanka khi ngôi chùa chính thức hoạt động. Đây là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Canberra. 

    Gia Trúc 
    (theo CT)

    - Advertisement -

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều