Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcKhánh Hòa: Thiêng liêng lễ rước Phật tại thị xã Ninh Hòa.

    Khánh Hòa: Thiêng liêng lễ rước Phật tại thị xã Ninh Hòa.

    Hòa trong không khí hân hoan kính mừng Phật đản sinh PL.2563, BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa trang trọng tổ chức nghi thức thỉnh và tắm Phật đản sinh vào tối 16/5 (12/4 Kỷ Hợi)

    Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã có mặt từ rất sớm tại tổ đình Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cùng rước kiệu hoa cung thỉnh Đức Phật đản sinh.

    Đúng 6 giờ, HT.Thích Ngộ Tánh, UVHĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tịnh, Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa; HT.Thích Liên Hải, Đài Bắc, Đài Loan cùng chư tôn đức Ban Trị sự PG thị xã thực hiện nghi thức niêm hương, tác bạch cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh từ Tổ đình Thiên Bửu. Lộ trình của lễ rước kiệu hoa từ tổ đình Thiên Bửu – đoàn rước kiệu đi bộ theo dọc đường Nguyễn Huệ – Nguyễn Thị Ngọc Oanh – 2 tháng 4 – Trần Quý Cáp hướng đến chùa Đức Hòa – Văn phòng BTS PG thị xã, tiến vào lễ đài chính.

    Trong không khí mát dịu của chiều tối ngày 12/4 Kỷ Hợi, trên đường phố, dòng y vàng của chư Tăng Ni trang nghiêm từng bước chân chậm rãi nối dài đã tạo nên cảnh sắc vô cùng thanh thoát, nhẹ nhàng và thiêng liêng.

    Đoàn cung thỉnh kiệu hoa Đức Phật đản sinh trang nghiêm với đại kỳ Tổ quốc và Phật giáo, tràng phan, đội nhạc âm, phan đèn, đỉnh trầm trang nghiêm, đoàn Phật tử với áo dài truyền thống.

    - Advertisement -

    Đoàn rước kiệu hoa cung thỉnh Đức Phật đản sinh mở đầu với đội lân và rồng, đại kỳ Tổ quốc và Phật giáo, sau đó là  đoàn chiêng trống, tràng phan, đoàn Phật tử dâng hoa. Tiếp đó là chư Tăng cầm lư hương, pháp loa, phan đèn, đỉnh trầm khói hương quyện tỏa … uy nghi, tĩnh mặc.

    Nối tiếp sau đó là chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Tăng Ni các xã phường, kiệu hoa được thiết trí trang trọng với tôn tượng Đức Phật đản sinh do 8 đoàn sinh GĐPT nam phụ trách, kế đến là chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cầm lồng đèn, cờ ngũ sắc nối bước, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đứng cung nghinh trang nghiêm hai bên đường cũng hòa vào dòng người, nối dài thêm đoàn rước kiệu.

    Lễ rước kiệu hoa cung thỉnh Đức Phật đản sinh từ Tổ đình Thiên Bửu đến lễ đài chính ở chùa Đức Hòa là một sự kiện đặc biệt, lần thứ 2 do  BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa tổ chức.

    Dù lộ trình tương đối dài nhưng mỗi bước chân qua của đoàn rước kiệu hơn 1.300 chư Tăng Ni, Phật tử trên đường phố với sắc màu đặc trưng của đoàn nghi lễ trang nghiêm và tiếng nhạc bát âm hòa quyện tạo nên cảnh sắc vô cùng đặc biệt trong buổi tối an lành, đầy đạo vị, thiêng liêng trong mùa Khánh đản Đức Từ Phụ. Hai bên đường đông đảo Phật tử, người dân đứng trang nghiêm cung nghinh, chứng kiến với niềm hoan hỷ vô biên…

    Tại chùa Đức Hòa, hàng trăm Phật tử cung nghinh đoàn rước kiệu với áo tràng trang nghiêm, chuẩn bị tham gia lễ tắm Phật.

    Tiếp đến, chư tôn đức giáo phẩm BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Ban Nghi lễ  do TT.Thích Nhật Thông thực hiện nghi thức Lễ Mộc Dục – Lễ Tắm Phật trang nghiêm tại lễ đài chính của Phật giáo thị xã Ninh hòa. Từng hàng Phật tử xếp hàng nối dài lần lượt được tham gia thực hiện lễ Tắm Phật.

    Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của Lễ hội Phật đản hàng năm trong nhiều truyền thống khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa, và ngày nay được duy trì trong cộng đồng Phật giáo khắp nơi như là một cử chỉ, một hành động tỏ lòng tôn kính hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác ngộ trên cuộc đời này cách đây hơn 2600 năm.

    Lễ tắm Phật nhắc người tu hành quay lại chính mình – “phản quan tự kỷ” mà tu tập trong tâm. Giác ngộ mình có bổn tâm thanh tịnh, bản tánh chân như, Phật tánh trong mình thì đó là “Phật đản sinh trong tâm”, và tắm cho Đức Phật tâm của chính mình là gột rửa những gì không tốt bởi ý niệm, thân hành, khẩu xuất vọng động, còn bám chấp trần lao.
    Tinh tấn tu tập là “tắm vị Phật tâm mình hằng ngày” ngõ hầu làm cho tâm trong sạch, tâm an định từ đó sống thật với bổn tâm thanh tịnh, Phật tánh của mình.

    Tại chùa Đức Hòa – nơi thiết lễ đài chính của Phật giáo thị xã cũng sẽ chính thức diễn ra Đại lễ Phật đản – Vesak PL.2563 vào lúc 6 giờ sáng ngày 14 tháng Tư Kỷ Hợi.

    Quảng Ấn-Nhuận Tâm

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều