Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcKhánh Hòa: Phật giáo Ninh Hòa tác pháp an cư

    Khánh Hòa: Phật giáo Ninh Hòa tác pháp an cư

    Sáng ngày 20-5 (16-4 Kỷ Hợi), chư tôn đức Tăng trú xứ các chùa, tịnh thất, niệm Phật đường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã tập trung về tại tổ đình Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để làm lễ tác pháp thọ an cư kiết hạ PL.2563 – DL.2019.

    Quang lâm chứng minh và tham dự có Chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Ngộ Tánh, UV Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tịnh, Phó BTS PG tỉnh kiêm Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa.

    Mở đầu buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Ký, Phó BTS PG, Trưởng ban Pháp chế thị xã tuyên đọc danh sách cầu thọ an cư của chư Tăng tại thị xã là 74 Tỳ-kheo, 3 Sa-di.

    HT.Thích Ngộ Tịnh, Trưởng BTC an cư thị xã Ninh Hòa  cho biết  năm nay Ninh Hòa có 3 điểm an cư là Tổ đình Thiên Bửu (xã Ninh Bình), chùa Đức Hòa (phường Ninh Hiệp) cho chư Tăng và chùa Bảo Long (xã Ninh Quang) cho chư Ni.

    Sau buổi tác pháp thọ an cư, Hòa thượng Thích Ngộ Tánh đã từ bi giáo giới cho toàn thể hội chúng, nhấn mạnh đến sự quan trọng của ba tháng an cư kiết hạ trong đời sống thiền môn nhằm thúc liễm thân tâm, vun bồi giới đức, đặt nền tảng vững chắc cho một sứ giả Như Lai trên con đường giáo hóa chúng sanh theo Phật. Những vị đăng ký an cư tại chỗ vẫn phải dự bố-tát 2 kỳ/tháng

    - Advertisement -

    Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Ký thay mặt cho BTC tuyên đọc thanh quy, giới luật tại đạo tràng an cư chùa Thiên Bửu cho chư Tăng.

    Sau buổi lễ, chư tôn đức Tăng đã tiến hành nghi thức khai kinh bảng và buổi quá đường đầu tiên tại trường hạ tổ đình Thiên Bửu.

    Tiếp theo đó, tại chùa Bảo Long, chư tôn đức Ni cũng trang nghiêm cử hành lễ thọ an cư. Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh đã quang lâm chứng minh. Hòa thượng ban đạo từ, sách tấn các hành giả nỗ lực tinh cần, trau dồi Giới – Định – Huệ, trưởng dưỡng đạo tâm, rèn luyện kỹ năng hoằng pháp để xứng đáng là hàng sứ giả Như Lai, sau này làm rạng danh cho Phật pháp.

    Được biết, mùa an cư kiết hạ năm nay, toàn thị xã Ninh Hòa có 149 vị ghi danh, trong đó   Tỳ kheo: 75, Sa di: 3, Tỳ kheo ni: 59, Thức xoa ma ni: 3, Sa di ni: 9

    Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ:

    Quảng Ấn

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều