Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcHội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Phật...

    Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Phật giáo TP.HCM

    Sáng ngày 5/1/2023, tại Việt Nam Quốc tự (Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM) dưới sự chứng minh tối cao của Đức Pháp chủ GHPGVN và Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã trọng thể tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022.

     

    Chứng minh và chủ tọa có sự hiện diện của chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng HĐCM, Chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương, Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, đại diện các ban ngành trực thuộc; chư Tôn đức đại diện Ban Trị sự 21 huyện và TP.Thủ Đức.

    Về phía chính quyền có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy Ban MTTQVN, Ban Tôn giáo, Công an TP.HCM và Chính quyền Quận 10 sở tại.

    Mở đầu Hội nghị đại biểu niệm Phật cầu gia hộ, tiếp đó Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP phát biểu khai mạc.

    - Advertisement -

    Hòa thượng cho biết, Hội nghị tổng kết hôm nay là một cơ hội để nhìn lại, nhận xét, đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình vận hành Phật sự trong năm qua của cả hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố nhằm đúc kết những kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, mở ra một bước tiến mới trên tinh thần: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

    Với phương thức: Kỷ cương trong lãnh đạo, nghiêm túc trong chỉ đạo, hòa hợp trong góp ý, đoàn kết trong xây dựng, tích cực trong Phật sự và cách tân trong hội nhập, để vận dụng phù hợp với hoàn cảnh đổi mới của đất nước, hướng đến mục tiêu xây dựng ngôi nhà Phật giáo Thành phố thông minh trong thời đại kỷ nguyên số toàn cầu.

    Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, trình bày những thành tựu quan trọng mà Phật giáo TP đạt được trong năm qua như:

    Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra 02 ngày 17-18/6/2022 được thành công tốt đẹp; Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự của 12 Ban Chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Phân ban Ni giới; Trường Trung cấp Phật học; Báo Giác ngộ… đã hoàn tất kiện toàn nhân sự và đang hoạt động tích cực các nhiệm vụ công tác Phật sự được giao tạo sự thuận lợi rất lớn để khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

    Tổ chức trang nghiêm thành công, Lễ kỳ nguyện quốc thái dân dân – nguyện phong điều vũ thuận vào đầu năm mới Tết Nhâm DầN; Đại lễ Tưởng niệm – Kỳ siêu các chiến sĩ, quân nhân, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh; Tăng Ni đã viên tịch; Phật tử và đồng bào các giới “Hộ Quốc Nhân Vương Phổ Độ Đại Trai Thắng Hội Đạo Tràng”; Đại lễ Phật đản và khóa An cư Kiết hạ truyền thống PL.2566; Lễ Tưởng niệm lần thứ 59 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân; Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 714 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn…

    Trong năm 2022, bằng nhiều hoạt động thiết thực đi vào đời sống của người dân để chăm lo cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, Ban TTXH Phật giáo Thành phố đã thực hiện công tác từ thiện với tổng số tiền hơn 759 tỷ đồng.

    Dịp này, Ban Thư ký Hội nghị cũng thông qua danh sách chư Tôn đức được suy tôn lên thành viên HĐCM, suy cử HĐTS; tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.

    Theo đó đơn vị TP.HCM tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã nhất tâm suy cử 13 vị Trưởng lão Hòa thượng lên HĐCM (trong đó có Đức Đệ tứ Pháp Chủ GHPGVN), suy cử 36 thành viên vào HĐTS (trong đó có Đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS); Tấn phong giáo phẩm 52 Hòa thượng, 204 Thượng tọa, 69 Ni trưởng và 225 Ni sư.

    Ban đạo từ, Đức Pháp Chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhắn nhủ Tăng Ni trẻ thành viên Ban Trị sự cần tích cực dấn thân tham gia công tác Giáo hội và xã hội, đóng góp trí tuệ, sức lực để xây dựng GHPGVN phát triển bền vững.

    Đối với chư Tôn đức lớn tuổi cần nêu cao tấm gương về Giới luật, tuân thủ hiến chương, quy chế của Giáo hội, đồng thời có trách nhiệm trong việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ kế thừa, gánh vác trọng trách Giáo hội trong tương lai.

    Phát biểu chỉ đạo đến Ban Trị sự PG TP, Hòa thượng Chủ tịch mong rằng nội bộ Ban Trị sự tiếp tục phát huy sự đoàn kết, hòa hợp và kỷ cương. Thực hiện một cách hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Xã hội chủ nghĩa”  và hoàn thành kế hoạch, nghị quyết Đại hội X của Phật giáo TP đã đề ra.

    Hòa thượng chỉ đạo, sau tết Quý Mão, Ban Trị sự cần tổ chức Hội nghị chuyên đề để triển khai Hiến chương Giáo hội thay đổi lần thứ 7, Nghị quyết Đại hội IX, Quy chế hoạt động của GHPGVN, thông tư, thông bạch của Trung ương Giáo hội đến Tăng Ni trên địa bàn TP.

    Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đón nhận Huân chương lao động hạng nhì, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo đón nhân huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước, nhằm vinh danh những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện xã hội

    Nhân Hội nghị tổng kết, Hòa thượng Chủ tịch cùng chư Tôn đức đã trao đại diện các phần quà tết đến người dân khó khăn. Được biết, Ban Trị sự kết hợp Ban TTXH PG TP sẽ trao tặng 500 phần quà tết tại Hội nghị, trong tổng số 1.200 phần quà đến đồng bào khó khăn tại TP.HCM đón tết an lành.

    Đăng Huy (Theo chutichghpgvn.vn)

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều