Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcHội nghị lần Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa lần thứ...

    Hội nghị lần Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa lần thứ 6 (Nhiệm kỳ VII, 2017 -2022)

    Sáng ngày 16/7/2020 (nhằm ngày 26/6/Canh Tý) tại Hội trường C –Trung tâm hội nghị 25B (Số 133 Quang Trung, P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hoá) Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN)  tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban Trị sựGHPGVNtỉnh Thanh Hoá lần thứ 6 – Khoá VI nhiệm kỳ 2017-2022.

    Hội nghị được chính thức khai mạc vào lúc 7h30, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng. Tiến sĩ Thích Bửu Chánh – UVTT HĐTS TƯ GHPG Việt Nam, Phó Viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp HCM; Thượng tọa Thích Tâm Đức – UV HĐTS TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Ni trưởng Thích Đàm Nhung – Nguyên UV HĐTS TƯ, Nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức trong thường trực Ban Trị sự, Chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh.

    Về phía đại biểu chính quyền có Ông Lương Bá Quang – Phó trưởng ban Tôn giáo, sở Nội vụ; Ông Hà Anh Sơn – Trưởng phòng Dân tộc – Tôn giáo ban Dân vận tỉnh ủy; Ông Trương Thế Mạnh – Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo UBMTTQ tỉnh; Ông Ngô Văn Đạo – Đội trưởng đội an ninh tôn giáo, phòng an ninh đối nội PA02 công an tỉnh Thanh Hóa cùng các ông bà lãnh đạo các ban ngành có liên quan cũng đã về tham dự hội nghị.

    - Advertisement -

    Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Thượng tọa Thích Tâm Đức – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã phát biểu khai mạc hội nghị. Tiếp đến, toàn thể hội nghị được nghe Đại đức Thích Tâm Chính – Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đọc báo cáo tóm tắt công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

    Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020 Thường trực Ban Trị sự đã thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Trung ương Giáo hội về công tác phòng chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Chung tay góp phần đẩy lùi phòng chống dịch bệnh; Kiện toàn Ban Thông tin truyền thông Tỉnh hội; Tiến hành khắc đổi khuôn dấu cho Ban Trị sự Phật giáo thị xã Nghi Sơn; chấn chỉnh lại một số hoạt động và đánh giá lại tình hình các sư tỉnh ngoài chuyển về sinh hoạt với Phật giáo Thanh Hóa. Phối hợp với các sở ban ngành và triển khai tốt kế hoạch phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

    Trong 6 tháng đầu năm 2020 được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo tỉnh, Thường trực Ban Trị sự đã ra quyết định bổ nhiệm trụ trì them 1 chùa. Nâng tổng số chùa có sư trụ trì trong tỉnh lên 147 ngôi/27 huyện, thị, thành phố.  Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực Ban Trị sự tổ chức 10 điểm an cư cho Chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn toàn tỉnh. Năm nay do tình hình phức tạp của dịch bệnh nên khóa tu “Phật giáo với tuổi trẻ” toàn tỉnh không tổ chức.

    Chung tay cùng Đảng, Nhà nước và toàn dân chống đại dịch Covid-19, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, các chùa đã vận động ủng hộ được 638.500.000đ. Tổng công từ thiện xã hội toàn tỉnh đạt được 6 tháng đầu năm 2020: 7.423.750.000đ (Bảy tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

    Nhiệm vụ và phương hướng hoạt động phật sự 6 tháng cuối năm 2020, chấn chỉnh các hoạt động Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBMTTQ tỉnh lập tờ trình kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng chùa cảnh tinh tiến do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động (2001 – 2021). Hoàn tất việc di dời giải phóng mặt bằng chùa Thanh Hà – Trụ sở Phật giáo tỉnh.Đẩy nhanh dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Phật giáo Khuông Việt tỉnh Thanh Hóa.Kiện toàn lại một số Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện cho phù hợp với tình hình phát triển và biến động nhân sự ở các huyện.Phối hợp hợp trong lĩnh vực thả giống phóng sinh bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2018-2020 giữa Sở Nông Nghiệp phát triển nông thôn tỉnh và Ban trị sự Phật giáo tỉnh.Phối hợp với UBMTTQ tỉnh, Sở TNMT tỉnh và BTS Phật giáo trong việc bảo vệ môi trường. Phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông.

    Ông Lương Bá Quang – Phó ban Tôn giáo, sở Nội vụ tỉnh đã thay mặt các ban ngành phát biểu ý kiến trước hội nghị. Qua đó, Ông ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Phật sự trong 6 tháng đầu năm 2020 đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót cần khắc phục để làm tốt hơn công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2020.

    Tại hội nghị, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định điều chỉnh nhân sự bổ nhiệm Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Giải Hiền làm trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ VII (2017 -2022).

    Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã tặng Bằng khen cho Ông Bùi Hải Vinh, Nguyên Phó giám đốc sở Nội vụ, nguyên Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Thanh Hóa; Ông Lê Kiên Trung – nguyên đội trưởng đội An ninh tôn giáo phòng PA 02 công an tỉnh Thanh Hóa vì đã có nhiều cống hiến cho sự phát triển của Phật giáo Thanh Hóa.

    Trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thẳng thắn góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển giáo hội, Hội nghị đã thông qua nghị quyết Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2020.

          

    Trần Sơn

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều