Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcHòa thượng Chủ tịch: “Tin tưởng Phật giáo Đồng Tháp tiếp tục...

    Hòa thượng Chủ tịch: “Tin tưởng Phật giáo Đồng Tháp tiếp tục kế thừa đạo nghiệp chư vị tiền bối Tổ sư”

    Sáng ngày 18-4, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị phố Sa Đéc. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã quang lâm chứng minh và ban đạo từ sách tấn.

    Quang lâm hội trường, chư Tôn đức Ban chứng minh, Đoàn Chủ tọa, đại biểu chính quyền các cấp thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm chư tiền bối hữu công đã viên tịch, đồng bào tử nạn do đại dịch Covid-19.

    Cung thỉnh Ban chứng minh Đại hội: Trưởng lão HT.Thích Thiện An,  Trưởng lão HT.Thích Nhật Quang, đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT.Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TƯGH; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng  ban Pháp chế TƯ; HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên TT HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương.

    Đoàn chủ tọa: HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; HT. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Trưởng Ban Tổ chức;  TT.Thích Phước Nguyên, Ủy viên TT HĐTS, Phó Chánh văn phòng 2 TƯGH; và chư Tôn đức Phó Ban Trị sự.

    Tham dự Đại hội có: ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Đồng Tháp, TP. Sa Đéc.

    - Advertisement -

    Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Chơn Minh khẳng định, Đồng Tháp kết hợp được hai vùng Phật địa truyền thống lâu đời của tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong ngày xưa. Vùng địa linh nhân kiệt này đã sản sinh biết bao người con hết lòng hết sức chung tay bồi dựng quê hương đất nước, đóng góp không nhỏ cho Đạo pháp xương minh. Trong suốt chiều dài lịch sử chấn hưng Đạo pháp, đã có nhiều vị Tổ Sư làm rạng danh cho Phật giáo Tỉnh nhà. Hiện nay cũng có các bậc danh Tăng đã và đang lãnh đạo các cấp Giáo hội từ Trung ương cho đến địa phương.

    Hòa thượng Trưởng Ban tổ chức tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, qua đó suy cử những Tăng Ni, Phật tử đủ năng lực, đạo đức tham gia vào Ban Trị sự Nhiệm kỳ mới để trực tiếp đảm nhiệm trọng trách điều hành công tác Phật sự tại tỉnh nhà, lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử cùng đoàn kết, hòa hợp để xây dựng Phật giáo Đồng tháp ngày càng phát triển bền vững, góp phần làm giàu đẹp quê hương đất nước, nhân dân được ấm no hạnh phúc.

    TT.Thích Minh Sơn, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có 251 Tự viện, Tịnh Xá, Tịnh Thất đã được công nhận là cơ sở của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, còn rất nhiều Tự Viện do bị chiến tranh tàn phá, tự phát, tính gia tộc đang xin gia nhập Giáo Hội và hiện tỉnh Đồng Tháp có 1.197 Tăng Ni hơn 650.000 cư sĩ Phật tử.

    Một trong những thành công lớn nhất của các năm qua là việc quyết tâm đoàn kết ổn định nhân sự trong Ban Trị sự, tiếp theo là thành lập 11 Ban Ngành trực thuộc Ban Trị sự tỉnh để hỗ trợ thực hiện những phương hướng hoạt động Phật sự đã đề ra trong nội dung tinh thần bản Nghị quyết tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp Nhiệm kỳ VIII.

    Nhiệm kỳ qua các công tác về Ban Ngành trực thuộc mũi nhọn như Ngành Tăng sự quản lý Tự viện, thuyên chuyển Tăng Ni, tổ chức Đại Giới đàn, An cư Kiết Hạ, Đại lễ Phật đản, Khóa bồi dưỡng, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026… cùng các Ban Giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, Từ thiện xã hội, Hướng dẫn Phật tử… đều nỗ lực sinh hoạt từng bước đi vào nề nếp, ổn định đạt kết quả cao và thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN và Luật pháp Nhà nước hiện hành.

    Điểm son nổi bật của nhiệm kỳ VIII là công tác từ thiện xã hội theo đúng phương châm “tốt đời đẹp đạo”, bằng nhiều hoạt động từ thiện thiết thực đi vào đời sống, cưu mang những gia đình khó khăn, những mãnh đời thiếu may mắn… với tổng khí phí hơn 153 tỷ đồng được Ban Từ thiện xã hội Tỉnh vận động từ các Ban Trị sự Huyện Thị Thành phố.

    Tán dương công đức tinh thần phụng sự của toàn thể thành viên Ban Trị sự, tại Đại hội, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên công đức cho 27 tập thể và 46 cá nhân.

    Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 29 cá nhân đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng khối đạt đoàn kết toàn dân.

    Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, HT.Thích Chơn Minh thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII, tuyên bố mãn nhiệm, đồng thời đại diện tiểu ban nhân sự Đại hội, thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX.

    Tiếp nhận danh sách nhân sự nhiệm kỳ IX, Chủ tọa đoàn cung thỉnh Hòa thượng Chủ tịch HĐTS lấy biểu quyết của đại biểu.

    Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ IX (2022-2027) gồm 57 thành viên, Hòa thượng Thích Chơn Minh được suy cử tái nhiệm Trưởng Ban Trị sự; Thượng tọa Tĩnh Triệt, Phó Trưởng Ban Thường trực; HT.THích Huệ Minh, TT.Thích Thiện Xuân, TT.Thích Chơn Trí, TT.Thích Chơn Tâm, ĐĐ.Thích Phước Huệ,  NT. Thích Nữ Như Trung, đồng Phó Trưởng ban kiêm Trưởng các ban chuyên môn.

    Tại đây, sau khi Hòa thượng tân Trưởng Ban Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS quang lâm tặng khánh vàng “Phật sự viên thành” chúc mừng 57 thành viên Ban Trị sự PG tỉnh Đồng tháp nhiệm kỳ IX vừa được Đại hội suy cử.

    Ông Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chúc mừng Đại hội và thay mặt Chính quyền tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái, ra sức hành động thực hiện các công tác Phật sự, an sinh xã hội, tham gia phòng chống dịch Covid-19. Ông tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ IX tiếp tục hoạt động đúng với Hiến chương của GHPGVN, phù hợp với luật pháp nhà nước, góp phần phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần hộ quốc, an dân của Phật giáo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển.

    Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, thay mặt Trung ương Giáo hội ghi nhận và tán dương những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong nhiệm kỳ VIII. Qua đó khẳng định tính kế thừa đạo nghiệp chư vị tiền bối Tổ sư nơi vùng thiêng Đồng Tháp, thành quả Phật sự qua nhiều nhiệm kỳ, phát huy tiềm năng và nội lực thực tại, đoàn kết Tăng Ni và các hệ phái, quyết tâm đưa Phật giáo tỉnh nhà phát triển vượt bậc, góp phần trang nghiêm giáo hội và xây dựng quê hương giàu đẹp.

    Hòa thượng bày tỏ hoan hỹ khi Đại hội đã suy cử được thành viên Ban Tri sự nhiệm kỳ IX là những nhân sự có trình độ, năng lực và đạo hạnh để tiếp tục gánh vách Phật sự của tỉnh nhà, đoàn kết Tăng Ni, tín đồ Phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo tỉnh Đồng tháp, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội tại địa phương, đưa Phật giáo tỉnh nhà phát triển nhiệm kỳ sau hơn nhiệm kỳ trước, từ đó làm cho Phật giáo hưng thịnh, Giáo hội trang nghiêm.

    Tại Đại hội, Hòa thượng Chủ tịch chỉ đạo Ban Trị sự nhiệm kỳ IX cần sớm hoàn thiện hồ sơ nhân sự để trình Ban Thường trực HĐTS ký quyết định chuẩn y, theo đó tân Ban Trị sự sớm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, công cử nhân sự cho các ban ngành chuyên môn, đi đến hoàn thành kế hoạch đã đề ra của năm đầu nhiệm kỳ. Từ đó làm tiền đề chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

    Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch cũng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Chính quyền các cấp tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ cho Ban Trị sự hoàn thành các công tác Phật sự. Nhiệm kỳ IX, Hòa thượng hy vọng Chính quyền tiếp tục gắn bó với tân Ban Trị sự trên nhiều phương diện “tốt đạo, đẹp đời”, cùng nhau phát triển tỉnh nhà giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình.

    Đăng Huy

    Nguồn: phatsuonline.com

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều