Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeTin TứcHệ phái Khất sĩ làm lễ tưởng niệm cố Đại lão Hoà...

    Hệ phái Khất sĩ làm lễ tưởng niệm cố Đại lão Hoà thượng Pháp sự lần thứ tư

    Sáng ngày 19/6 Kỷ Hợi (21/7/2019), tại Pháp viện Minh Đăng Quang, chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm tưởng niệm lần thứ tư Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên viên tịch.

    Chứng minh tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Giác Tường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Phúc, HT. Giác Giới, HT. Giác Hà, HT. Giác Truyền – Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn – Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Pháp – Chánh Thư ký Hệ phái; chư Tôn Hòa thượng Thượng tọa Giáo phẩm Hệ phái: HT. Minh Bửu, HT. Minh Thuấn, HT. Giác Hùng, HT. Giác Minh (GĐ.II), HT. Giác Trong, TT. Minh Thành, TT. Minh Lộc; chư Tôn đức Tăng các Giáo đoàn đồng về Tưởng niệm.

    Về phía chư Ni, có quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái: NT. Chiêu Liên, NT. Thông Liên, NT. Mai Liên, NT. Hiếu Liên; quý Ni sư, Sư cô Ni giới Hệ phái và Ni giới Giáo đoàn IV; cùng đông đảo Phật tử gần xa vì niềm kính thương đức Pháp sư cũng về tham dự.

    Trước khi chương trình lễ chính thức diễn ra, chư Tôn đức Hệ phái quang lâm Bảo tháp cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư, dâng hương và nhiễu tháp.

    - Advertisement -

    Buổi lễ chính thức tại Giảng đường diễn ra sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự của Thượng tọa Minh Lực – dẫn chương trình buổi lễ.

    Hòa thượng Minh Bửu – Phó trụ trì Pháp viện cùng đại diện chư Tôn đức Giáo đoàn IV đối trước chư Tôn Hòa thượng chứng minh Hệ phái, cung tuyên Tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

    “Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, thế danh Nguyễn Văn Ất, tự Thành Được, sinh ngày 12-11-1923 tại huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ.

    Năm 1953, Hòa thượng được Tổ sư Minh Đăng Quang truyền thọ y bát giới Sa-di. Ngày Rằm tháng 7-Ất Mùi (1955), Hòa thượng được Nhị tổ – Trưởng lão Giác Chánh chứng truyền y bát cụ túc giới Tỳ-kheo trở thành bậc Sa-môn Phạm hạnh.

    Trong hai năm 1956 -1957, các giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ lần lượt được thành lập, Hòa thượng Pháp sư đã thành lập Giáo đoàn IV. Các ngôi tịnh xá, dấu tích một thời hành đạo của Hòa thượng Pháp sư chủ yếu ở các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ. Ở miền Đông, đặc biệt là Sài Gòn – Gia Định, nay là TP.Hồ Chí Minh có tịnh xá Trung Tâm, Q.Bình Thạnh, nguyên là trụ sở Trung ương của Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, thành viên sáng lập GHPGVN; Pháp viện Minh Đăng Quang, Q.2 là trung tâm tu tập, văn hóa và hoằng pháp của Hệ phái.

    Năm 1966, Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam được chính thức công nhận, Hòa thượng Pháp sư được suy cử Tổng Tri sự trưởng kiêm Tổng vụ trưởng các Tổng vụ: Tăng sự, Hoằng pháp và Từ thiện xã hội. Năm 1972, Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội kỳ 3 tại tịnh xá Trung Tâm, Hòa thượng Pháp sư được đại chúng suy cử chức vụ Viện trưởng Viện Hành đạo.

    Sau năm 1975, Đại lão Hòa thượng đã định cư, hoằng pháp tại Hoa Kỳ, thành lập Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới với cương vị Pháp chủ. 

    Do tuổi cao sức yếu, Đại lão Hòa thượng đã viên tịch ngày 3-8-2015 tại Hoa Kỳ, trụ thế 93 năm, hạ lạp 60 năm. 

    Theo tâm nguyện cuối cùng của Đại lão Hòa thượng và Hệ phái, kim quan cố Đại lão Hòa thượng được cung rước từ Hoa Kỳ về Pháp viện Minh Đăng Quang vào ngày 16-8-2015, cử hành lễ tang theo nghi thức truyền thống của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ.

    Hòa thượng Pháp sư đã để lại nhiều công trình biên soạn, sáng tác và ấn tống pháp bảo như: “Nghi thức tụng niệm”, in lại “Bộ Chơn lý” với đầy đủ 69 tiểu luận; sáng tác, biên soạn các tập sách, thơ văn: Pháp môn tọa thiền, Ánh nhiên đăng, Thương nhớ mẹ hiền, Tiếng lòng người hiếu tử…”

    Trong đạo từ, Hòa thượng Giác Giới trích dẫn ý trong Kinh tạng Nikaya về bốn sự quý báu trên đời mà Đức Phật giảng dạy. Trong đó, sự nhớ ơn, biết ơn và đền ơn được Đức Phật tán thán và khéo nhắc. Ngang qua đó, Hòa thượng nhắc nhở đến Tăng Ni Khất sĩ lưu tâm và hành trì giáo pháp mà Đại lão Hòa thượng Pháp sư đã dày năm công bố. Đó là sự nhớ-biết-đền ơn thiết thực nhất của hàng hậu học đối với bậc tiền nhân.

    Tiếp theo, HT. Minh Hóa cùng đại diện Tăng Ni Giáo đoàn IV dâng lời cảm tạ tri ân đến toàn thể đại chúng tham dự buổi lễ.

    Phần cuối chương trình, toàn thể Tăng Ni, Phật tử Hệ phái trang nghiêm tụng kinh cúng dường Tam Bảo theo sự xướng lễ của HT. Giác Pháp – Chánh Thư ký Hệ phái.

    Trân trọng chia sẻ hình ảnh buổi tưởng niệm:

    Chư Tôn đức lễ Phật, chuẩn bị quang lâm thắp hương và nhiễu Bảo tháp

    TT. Minh Lực dẫn chương trình buổi lễ

    Chư Tôn Hòa thượng chứng minh

    HT. Minh Bửu cung tuyên lược sử Đại lão HT.PS

    HT. Giác Giới ban đạo từ

    HT. Minh Hóa dâng lời cảm tạ

    Tụng kinh cầu nguyện, cúng dường Tam Bảo

    Buổi lễ hoàn mãn

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều