Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcHậu Giang: Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt...

    Hậu Giang: Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt 4 – năm 2018

    Sáng ngày 29/11/2018,  Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN & PTNT) tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Uỷ ban Nhân dân (UBND) huyện Phụng Hiệp và Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản đợt 4 – năm 2018 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp.


    Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: TT. Thích Thông Hạnh – Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Hậu Giang cùng hơn 100 Phật tử tại địa phương.

    - Advertisement -
    TT. Thích Thông Hạnh – Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Hậu Giang

    Ngoài ra, còn có sự tham dự của quý chính quyền đại diện cho các sở, ban, ngành như: Ông Ngô Minh Long – Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Hậu Giang; ông Trần Văn Tuấn – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Phụng Hiệp; ông Lư Xuân Hội – Giám đốc Khu BTTN  Lung Ngọc Hoàng….

    Tại buổi lễ, các loại cá kinh tế được thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản như: cá sặc rằn, cá trê vàng, cá lóc, cá rô đầu vuông… Với tổng kinh phí 57 triệu đồng. Trong đó, Sở NN & PTNT tỉnh Hậu Giang đóng góp 10 triệu đồng, UBND huyện Phụng Hiệp đóng góp 10 triệu đồng, Khu BTTN Lung Ngọc Hoàng đóng góp 5.000.000 đồng, BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang đóng góp 30 triệu đồng, số tiền còn lại do cá nhân phát tâm đóng góp.

    Toàn cảnh buổi lễ

    Được biết, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng rộng trên 2.800 ha thuộc tỉnh Hậu Giang,  không chỉ được mệnh danh là “lá phổi xanh” của đồng bằng Sông Cửu Long mà còn là nơi bảo tồn đa dạng sinh học thuộc dạng độc đáo nhất cả nước hiện nay. Hàng năm khu bảo tồn đều tổ chức các cuộc tuyên truyền đến người dân về ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ các loài động vật quý hiếm, mở các buổi hướng dẫn người dân về các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, giới thiệu các giống mới năng suất, chất lượng cao…

    Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã ký kết hợp tác với Sở NN & PTNT tỉnh về việc phóng sanh tái tạo nguồn tài nguyên lâu dài.

    Để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở NN & PTNT tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và BTS GHPG tỉnh nhà đã tổ chức 4 đợt thả cá về thiên nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

    Tin, ảnh: Phước Hậu, Nhật Tín – Ban TTTT Phật giáo Hậu Giang

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều