Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomePhật Giáo Quốc TếHàn Quốc: Lễ Thắp Đèn Lồng Đón Phật Đản

    Hàn Quốc: Lễ Thắp Đèn Lồng Đón Phật Đản

    Còn khoảng 20 ngày nữa là đến ngày Phật Đản và phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc đã tổ chức lễ thắp đèn lồng tại trung tâm thủ đô Seoul để chờ đón sự kiện trọng đại này.

    Trong buổi lễ thắp đèn lồng diễn ra hôm thứ tư, ngày 17/04/2019, được tổ chức bởi ủy ban bảo quản đèn hoa đăng của phái Tào Khê – Phật giáo Hàn Quốc, một chiếc đèn lồng bằng giấy khổng lồ giống tháp đá của Chùa Mireuk ở Iksan, tỉnh Jeolla Bắc đã được thắp lên tại Quảng trường Gwanghwamun vào lúc bảy giờ tối.

    Chiếc đèn lồng nói trên cao 20 m và cao bằng khoảng 70% kích thước thực của tháp đá tại Chùa Mireuk – tháp đá lớn nhất và cổ nhất thuộc loại này tại Hàn Quốc.

    Có khoảng 2000 người, các chức sắc Phật giáo và tín đồ Phật môn đã tham gia buổi lễ thắp đèn lồng. Để chào đón lễ Phật Đản sắp đến, phái Phật giáo Tào Khê đã treo khoảng 50.000 chiếc đèn lồng khắp thủ đô Seoul.

    - Advertisement -

    Dân Nguyễn

    (Dịch từ Yonhap News)

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều