Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcHải Phòng: Trang nghiêm lễ an vị Tôn tượng Bồ tát Quán...

    Hải Phòng: Trang nghiêm lễ an vị Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Đông Chấn

    Tối ngày 18/12/2020 (nhằm ngày 5/11 Canh Tý), tại chùa Đông Chấn (phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) đã trang nghiêm diễn ra lễ an vị Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm nhân lễ Huý kỵ chư Lịch Đại Tổ Sư khai sơn chùa Đông Chấn.

    Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Tục Bách – Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban tài chính kinh tế GHPGVN thành phố; TT. Thích Quảng Minh – Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban văn hóa GHPGVN thành phố; TT. Thích Tục Lương – Phó trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; ĐĐ. Thích Tục Minh – Chánh văn phòng BTS GHPGVN thành phố; ĐĐ. Thích Tục Nhân – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Kiến An, trụ trì chùa Đông Chấn; ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa – Uỷ viên BTS, Trưởng Ban HDPT GHPGVN thành phố cùng đông đảo chưTôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, các tự viện trong nội, ngoại thành của thành phố Hải Phòng.

    Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN quận Kiến An, các sở ban ngành trong và ngoài thành phố, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân, cùng đông đảo quý Phật tử thập phương và nhân dân địa phương.

    - Advertisement -

    Chùa Đông Chấn là ngôi chùa cổ có từ lâu đời, do biến thiên của thời gian và lịch sử, chùa bị xuống cấp trầm trọng, đến tháng 3 năm 2009, chư tôn đức BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, ĐĐ. Thích Tục Nhân – Trụ trì chùa Đông Chấn, cùng chính quyền các cấp, Phật tử và nhân dân địa phương đã tổ chức lễ khởi công động thổ xây dựng ngôi Đại hùng bảo điện chùa Đông Chấn. Sau gần 4 năm kiến thiết, xây dựng công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương. Tuy nhiên, chùa vẫn chưa có Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên trước chính điện để bà con Phật tử, nhân dân địa phương đến lễ lạy, chiêm bái, nên Đại đức trụ trì đã đứng lên kêu gọi phát tâm công đức tịnh tài từ các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân.

    Sau khi được các nghệ nhân tại Núi Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng chế tác, Tôn tượng Bồ tát – Quán Thế Âm đã được hoàn thiện và rước từ thành phố Đà Nẵng về chùa Đông Chấn để làm lễ an vị. Được biết thánh tượng Bồ tát – Quán Thế Âm được tôn tạo bằng chất liệu đá sa thạch trắng, cao 4 mét, với tư thế đứng ngự trên toà sen, dưới toà sen là bệ đá nguyên khối với tổng trọng lượng tôn tượng gần 7 tấn.

    Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đối trước thánh tượng của Bồ tát Quán Thế Âm, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền và quý Phật tử đã cử hành nghi lễ niêm hương, bạch Phật, trì đại bi, thập chú, niệm danh Bồ tát Quán Thế Âm cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn, tật bệnh được tiêu trừ. Sau đó, Hoà thượng chứng minh đã làm lễ sái tịnh, khai quang, an vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm trong không khí trang nghiêm thành kính.

    Dịp này, HT. Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN đã chia sẻ cùng chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử về công hạnh của Bồ tát Quán Thế Âm và công đức của việc cúng dàng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm. Theo đó, Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát luôn lắng nghe âm thanh của thế gian, lắng nghe tiếng kêu tha thiết từ tâm khảm của chúng sinh chịu nhiều khổ đau trong trần thế để hiện 33 ứng hoá thân cứu độ chúng sinh, giúp cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi khổ đau. Ngoài ra, hạnh nguyện đại từ, đại bi, cứu khổ, ban vui của Ngài còn được nhắc tới trong kinh Vô Lượng Thọ như một nguồn năng lượng chói sáng, xoá tan màn vô minh, tăm tối để lắng nghe những tiếng kêu thống thiết của chúng sinh giữa dòng đời oan nghiệt và ứng thân cứu độ họ thoát khỏi mọi ách nạn. Chính vì lẽ đó, việc cúng dàng tôn tượng chư Phật, chư Bồ tát có công đức vô lượng vô biên.

    Trước đó, chư Tôn đức Hòa thượng, chư Thượng toạ chứng minh đã quang lâm chính điện chùa Đông Chấn lễ Phật cầu gia bị và cử hành nghi lễ Yết ma kiết giới cho chư Tăng trong chốn trụ xứ. Được biết, sáng ngày 19/12/2020 (nhằm ngày 9/11 Canh Tý), sẽ diễn ra lễ Huý kỵ chư Lịch Đại Tổ Sư khai sơn chùa Đông Chấn.

    Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

    Thành Trung

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều