Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcHải Phòng: Lễ khai pháp PL.2564 tại trường hạ Tổ đình Dư...

    Hải Phòng: Lễ khai pháp PL.2564 tại trường hạ Tổ đình Dư Hàng (Cơ sở 2)

    Sáng nay 26/05 năm Canh Tý (nhằm ngày 16/07/2020), tại Tổ đình Dư Hàng – Trường hạ cơ sở 2 (phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ khai pháp mùa An cư kiết hạ PL.2564.

    Quang lâm tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP, Đường chủ 3 cơ sở hạ trường tại Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác – Phó Trưởng ban Thường trực ban Hoằng pháp GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP; đại diện các hành giả đang thực hiện cấm túc an cư tại các trường hạ cơ cơ sở 1, cơ sở 3 cùng 93 hành giả an cư tại trường hạ cơ sở 2 và đông đảo quý Phật tử về tham dự.

    Đúng 7h30 phút, các hành giả an cư tại trường hạ cơ sở 2 đã vân tập về chính điện Tổ đình Dư Hàng để cử hành nghi lễ dâng hương bạch Phật, sám hối 3 nghiệp thân – khẩu – ý để cho 3 nghiệp được thanh tịnh trước khi chính thức bước vào buổi lễ khai pháp.

    - Advertisement -

    Tại buổi lễ khai Pháp, đại vì cho chư hành giả đang thực hiện cấm túc an cư tại trường hạ Tổ đình Dư Hàng, TT. Thích Tục Bách – Thủ chúng hạ trường đã tác bạch cầu Pháp. HT. Thích Quảng Tùng – Đường chủ hạ trường đã chấp hiệu lời cầu Pháp của chư hành giả an cư. Đồng thời, Hòa thượng bố thí cho các hành giả an cư tại thành phố Hải Phòng nói chung và trường hạ cơ sở 2 nói riêng, năm nay sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu bộ kinh “ Trường A Hàm”. Đây cũng là năm thứ 4 mà các hành giả an cư được học tập, nghiên cứu bộ kinh này. Các hành giả đã nghiên cứu được 4 tập còn 6 tập nữa sẽ tiếp tục nghiên cứu vào các mùa an cư tiếp theo.

    Tại trường hạ cơ sở 2 (tổ đình Dư Hàng) năm nay có tổng số 93 hành giả an cư. Trong đó có 26 vị Tăng, 65 vị Ni và 2 vị Sa-di. Thời gian thực hiện cấm túc an cư từ 16/05 đến hết ngày 16/08  năm Canh Tý. Trong thời gian 3 tháng thực hiện cấm túc an cư, các hành giả an cư sẽ tập trung tại một nơi theo luật Phật chế để tiến tu đạo nghiệp, trau dồi tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ, thúc liễm thân tâm. Mặt khác, an cư kiết hạ còn có ý nghĩa là tụ hợp Tăng chúng ở chỗ thanh tịnh để cùng nhau tu hành, kiểm điểm hành vi, cử chỉ, y theo luật Phật để 9 tháng còn lại trong năm truyền bá chính pháp, đưa giáo pháp của Đức Phật tới tất cả chúng sinh.

    Nhân dịp này, Hòa thượng đã giảng giải cho đại chúng hiểu về tinh thần và tư tưởng của kinh “ Trường A Hàm”. Theo đó, kinh Trường A Hàm là kinh dài với nội dung chính nói về câu chuyện đời quá khứ tu tập của Đức Phật và pháp tu tập của Đức Phật để đạt được sự giác ngộ, giải thoát. Toàn kinh chia làm 4 phần, gồm 30 kinh. Trong đó, phần thứ nhất nói về bản thủy và sự tích của Đức Phật, phần thứ hai nói về việc tu tập các hạnh và cương yếu giáo pháp của Phật thuyết, phần thứ ba nói về các luận nạn đối với ngoại đạo và dị thuyết; phần thứ tư ghi chép về tướng trạng khởi nguyên của thế giới (Vũ trụ).

    Ngoài ra, Hòa thượng Đường chủ cũng nhấn mạnh đến công đức của việc an cư: “Trong 3 tháng an cư kiết hạ, các chư hành giả phải ở yên một nơi, trau dồi Giới – Đinh – Tuệ, tiến tu đạo nghiệp, đạo lực tăng trưởng. Do đó, Giáo hội lấy tuổi hạ để quy định tấn phong hàng giáo phẩm, thêm tuổi hạ chính là thêm tuổi phúc đức, thêm tuổi trí tuệ…”. Bên cạnh đó, các Phật tử cúng dàng mùa an cư thì công đức cũng rất vô lượng.

    Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tăng và Phật tử của cả 3 cơ sở hạ trường tại TP. Hải Phòng đã tác bạch cúng dàng trường hạ cơ sở 1 tịnh tài, tịnh vật để các hành giả an cư chuyên tâm tu học, trau dồi Giới – Định – Tuệ trong 3 tháng hạ.

    Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

    Thành Trung

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều