Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Khác
    HomeTin TứcHải Dương: Lễ tạ Pháp mãn khóa an cứ kết hạ tại...

    Hải Dương: Lễ tạ Pháp mãn khóa an cứ kết hạ tại Tổ Đình Đống Cao

    Sáng qua, ngày 16/9/2018 (nhằm ngày 7/8/ Mậu Tuất), tại tổ đình Đống Cao (Chùa Sếu), xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương, đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ Tạ Pháp mãn khóa An cư Kết hạ PL.2562 – DL.2018.


    Quang lâm chứng minh buổi Lễ có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), phụ trách Phật giáo tỉnh Hải Dương, Đường chủ Hạ trường Đống Cao, Hạ trường Đông Thuần, tỉnh Hải Dương; Thượng tọa Thích Thanh Vân – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; Thượng tọa Thích Thanh Dũng – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương, cùng chư Tôn đức là các hành giả An cư tại 2 cơ sở hạ trường tỉnh Hải Dương cũng vân tập về để tham dự buổi lễ.

    Về phía quan khách chính quyền có sự hiên diện của: Ông Nguyễn Như Độ – Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Hải Dương; Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó trưởng Ban tôn giáo tỉnh; Ông Phạm Trung Hiếu – Phó trưởng Phòng PA 02, Công an tỉnh Hải Dương, cùng các ông bà đại diện các cấp ủy Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh Hải Dương, xã Tân Hưng và đông đảo quý Phật tử, nhân dân địa phương về tham dự buổi lễ.

    - Advertisement -

    Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trụ xứ nhất định để kết giới An cư, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ thiền gia, trang nghiêm giáo hội, lợi ích tự thân và làm lợi lạc cho xã hội. Năm nay, tại tỉnh Hải Dương có tổng cộng 335 hành giả an cư. Trong đó, tại cơ sở 1 – chùa Đông Thuần có 145 hành giả và cơ sở 2 – tổ đình Đống Cao có 190 hành giả thực hiện cấm túc an cư trong thời gian từ 16/5/Mậu Tuất đến  hết 16/08/Mậu Tuất.

    Theo báo cáo tổng kết khóa An cư kết hạ PL.2562 – DL.2018 từ Đại đức Thích Thanh Hòa – Chánh Duy na hạ trường, trong suốt 3 tháng an cư kết hạ, được sự chấp thuận của Hòa thượng Đường chủ, các hành giả an cư đã được nghe thuyết giảng bộ kinh Mục Liên Sám Pháp, về Tạng Luật được giảng đọc bộ Tứ phần luật Tỷ Khiêu Ni lược ký; Về ngoại điển, nhằm giúp chư Tăng Ni cập nhật thông tin và hiểu biết các chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, Ban chức sự hạ trường đã có công văn đề nghị và nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của Lãnh đạo sở Nội vụ, Ban tôn giáo tỉnh đã tới hạ trường để triển khai các văn bản của Nhà nước về công tác Tôn giáo, thuyết trình về Luật an toàn giao thông đường bộ…

    Ngoài ra, trong 3 tháng thực hiện cấm túc an cư tu học, các hành giả an cư còn tham gia vào các hoạt động Phật sự rất ý nghĩa khác như: giảng pháp cho quý Phật tử, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, tổ chức đại lễ Vu lan Báo Hiếu, cầu siêu bạt độ, tưởng niệm, cầu nguyện chư tôn đức Giáo phẩm tiền bối đươc cao đăng Phật quốc, siêu tiến hương linh các anh hùng liệt sỹ, phổ độ tổ tiên…Đặc biệt, Ban Thông tin Truyền thông của tỉnh đã phối hợp với Ban chức sự hạ trường cơ sở 2 tổ chức thành công các buổi diễn “Tích Mục Liên Cứu Mẹ” tại hạ trường và một số tự viện, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhân mùa Vu lan Báo hiếu.

    Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã ban đạo từ sách tấn, tán thán công đức của các hành giả an cư cả 2 hạ trường, chúc mừng sự thành công của chư tôn đức Tăng Ni sau 3 tháng an cư kết hạ, trau dồi tam vô lậu học, thúc liễm thân tâm, đã gặt hái được những thành quả nhất định. Đồng thời, Hòa thượng chứng minh cũng đã nhắc lại những điểm chính của bộ Mục Liên Sám Pháp mà các hành giả an cư được nghiên cứu trong suốt 3 tháng an cư vừa qua, với mục đích chính là để dạy các hành giả thực hành phương pháp sám hối, đây là một trong những pháp tu tập phổ biến trong Phật giáo Đại thừa, là một phương pháp rất tích cực và hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự tái diễn những hành vi bất thiện từ 3 nghiệp Thân – Khẩu – Ý. Ngoài ra, bộ Mục Liên Sám Pháp không những chỉ dạy các hành giả an cư sám hối cho tự thân mà còn dạy cách sám hối cho cả tha nhân để đi đến con đường giải thoát, làm lơi lạc quần sinh.

    Trước khi kết thúc buổi lễ, các hành giả an cư của hai cơ sở hạ trường đã dâng lời tác bạch, dâng vật phẩm cúng dường chư Tôn đức lãnh đạo hạ trường và tụng kinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đạo pháp được trường tồn.

    Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

      

    Thành Trung

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều