Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcHải Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Phật...

    Hải Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak 2019

    Trong không khí hân hoan thành công của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 thành công tại Tam Chúc, Hà Nam. Tối ngày 16/5/2019 (nhằm 12/4 năm Kỷ Hợi), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã  long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 -Dương lịch 2019.

    Trong không khí thiêng liêng, hướng về anh linh các liệt sỹ, chư Tôn đức trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni đã đến Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại TP. Hải Dương thành kính dâng hương hoa tri ân, báo ân đối với các anh hùng, chiến sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, vì sự phát triển của quê hương, đất nước…

    Vào 18h00’, những đoàn xe hoa bắt đầu diễu hành trên các tuyến phố, kim thân c��a Đức Thích Ca Mâu Ni được an trí tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương.

    - Advertisement -

    Quang lâm chứng minh có: Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự (HĐTS) TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội TƯ; Thượng tọa Thích Thanh Vân – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; TT. Thích Thanh Dũng – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học; cùng đông đảo chư Tôn đức Tang Ni trụ trì các cơ sở, tự viện, quý Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng tham dự.

    Về phía chính quyền có: Đồng chí Vũ Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Dương Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các sở, ban, ngành tỉnh và TP.Hải Dương  đồng về tham dự.

    Mở đầu buổi lễ là chương trình ca nhạc, màn múa lân rồng do các ca sĩ đến từ nhà hát chèo và trung tâm nghệ thuật biểu diễn tỉnh Hải Dương dâng tặng. Theo đó, chư Tôn đức đã lắng nghe thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN. Thông điệp kêu gọi trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với xung đột, khủng bố, chiến tranh, bất bình đẳng, khủng hoảng môi trường sinh thái và biến đổi khí hậu, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… chúng ta phải cùng nhau phát huy những giá trị cốt lõi của đạo Phật về tinh thần khoan dung, vô ngã, vị tha và hòa bình, nhằm góp phần giải quyết những thách thức trên, dung hòa được lợi ích và hóa giải được xung đột.

    Tiếp đến, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đã phát biểu, đồng thời khẳng định thời gian qua Phật giáo tỉnh đã kết hợp hài hòa giữa các hoạt động Phật sự với các hoạt động xã hội, hạn chế các hủ tục lạc hậu; các Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ông đề nghị thời gian tới, Phật giáo Hải Dương luôn hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ thuần phong mỹ tục…

    Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng nhiều phần quà cho đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam – dioxin tỉnh. Buổi lễ kết thúc với các nghi lễ niêm hương, tụng kinh và tắm Phật.

    Một số hình ảnh ghi nhận được: 

     

                                                                          PV: Trương Hoàng Giang

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều