Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcHà Tĩnh: Tưởng niệm Phật hoằng Trần Nhân Tông và chư Vị...

    Hà Tĩnh: Tưởng niệm Phật hoằng Trần Nhân Tông và chư Vị Lịch Đại Tổ Sư

    Với tấm lòng thành kính của người con Phật, truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt đối với công đức xây dựng và truyền trì mạng mạch Phật pháp. Sáng ngày 16/12 vừa qua (nhằm ngày 3/11 Canh Tý), tại chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã trang nghiêm tổ chức buổi Lễ tưởng niệm đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và chư Vị Lịch Đại Tổ Sư Phật giáo tỉnh qua các thời kỳ.

    Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ĐĐ. Thích Viên Như – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Ban kiêm Chánh thư ký tỉnh; ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn –  Phó BTS Kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Nguyên – Phó BTS kiêm Trưởng Ban KTTC cùng chư Tôn thiền đức Tăng trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, chư Tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

    Về phía chính quyền tham dự buổi lễ có: ông Dương Xuân Hòa – Phó Ban dân Vận tỉnh Ủy tỉnh Hà Tĩnh; ông Lê Đăng Hải – Phụ trách phòng Phật giáo ban tôn giáo tỉnh; ông Phạm Hùng Cường – UV ban thường vụ thành Ủy, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh; ông Phạm Mạnh Hiền – Chủ tịch UBND phường Đại Nài; ông Lê Tiến Sơn – Phó chủ tịch Thường trực hội hiệp Doanh nhân tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đông đảo nhân dân Phật tử.

    - Advertisement -

    Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Viên Như đã cung tuyên tiểu sử Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Theo tiểu sử, Đức vua Phật hoàng, tên húy là Trần Khâm, Ngài sinh ngày 07/12/1258 (11/11/Mậu Ngọ), là con trưởng của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh. Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc; là nhà văn hóa lớn, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo. Đức vua đã sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam. Ngài xả báo an tường, thâu thần thị tịch ngày 01/11/Mậu Thân (1308). Thọ thế 51 năm tại am Ngọa Vân – Đông Triều – Quảng Ninh.

    Tiếp đó, HT. Thích Bảo Nghiêm đã cung tuyên lời tưởng niệm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trong lời tưởng Niệm, Hòa thượng nhấn mạnh vai trò của sơ tổ Trần Nhân Tông đối với đạo pháp và dân tộc. Nhân ngày tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam con cháu Tiên Rồng đảnh lễ chân thành dâng lời tưởng niệm, một lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ Lịch Đại Tổ Sư, phát nguyện phụng trì Phật Pháp, phát huy chân lý đạo nhà, giữ gìn tổ ấm vàng son làm rạng rỡ vang danh Non thiêng Phật Tổ,…

    Sau lời tưởng niệm, Hòa thượng cùng toàn thể Tăng Ni, đại chúng nhất tâm thành kính dâng hương tưởng niệm chư vị Lịch Đại Tổ sư, phát nguyện tiếp tục sự nghiệp quang huy của chư Tổ, giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, Tăng già, phát triển GHPGVN.

    Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

    Thanh Hùng

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều