Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeThời ĐạiGiáo dụcHà Nội: Thời khóa Công phu khuya tại Học viện Phật giáo...

    Hà Nội: Thời khóa Công phu khuya tại Học viện Phật giáo Việt Nam

    Vào đúng 4h30 sớm mai hàng ngày, gần 500 Tăng Ni sinh đang theo học các khối lớp tại Học viện Phật giáo Việt Nam (Phù Linh – Sóc Sơn – Hà Nội) sau khi nghe tiếng chuông khai tĩnh đã tỉnh giấc. Như trong Kinh, Luật điều chế: “Phàm người xuất gia lúc đầu đêm cần siêng năng tu tập Phật đạo, chớ có tham ngủ nhiều, sinh lười biếng phóng túng cho nên phải dậy sớm”. Do đó khi nghe tiếng chuông khai tĩnh ngân lên toàn thể đại chúng đã nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và tập chung hành thiền di chuyển vân tập về nhà “Thiền đường” thời khóa công phu khuya.

    Và ngày nào cũng vậy, chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng điều hành cũng tham dự thời khóa cùng đại chúng: HT.TS Thích Thanh Đạt – Ủy viên Thư kí HĐTS, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; TT.TS Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Học viện; TT. Thích Thanh Ân – nguyên Phó Viện trưởng, Giáo thụ sư Học viện; TT. Thích Trí Hải – Giáo thụ sư Học viện,…mặc dù quý ngài công việc Phật sự đa đoan nhưng chư Tôn đức vẫn dành quỹ thời gian để hành trì tụng niệm cùng Tăng Ni sinh.

    Thiền đường có quy củ, đại chúng tinh tấn tu học là điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của Học viện, do đó đại chúng ai nấy cũng đều hết lòng trân trọng, không bao giờ xem thường. Bước vào thiền đường, mỗi người phải có thái độ dứt khoát, buông lại đằng sau mọi chuyện, thẳng tiến công phu.

    - Advertisement -

    Trong mỗi buổi công phu, đại chúng cùng nhau lắng tâm tụng Kinh, niệm Phật, tĩnh tọa ngồi thiền tại Thiền đường có hình tượng Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni rất trang nghiêm thanh tịnh, làm tăng lên hương vị thiền, hương vị của sự giải thoát, giác ngộ.

    Chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng điều hành Học viện, chư Tôn đức giáo thụ sư cùng đại chúng công phu tu tập mỗi sớm mai như vậy thể hiện sự gần gũi, làm cho khoảng cách giữa quý ngài và thế hệ Tăng Ni sinh trẻ thêm phần ngắn lại, thêm phần gắn kết hơn. Khi có quý Ngài đồng hành như vậy giúp cho đạo tâm của Tăng Ni sinh được tăng trưởng lên rất nhiều và vững bước trên con đường tu tập.

    Trong khoảng thời gian tĩnh tọa ngồi thiền, quý ngài vẫn đi “Giám thiền”, quý ngài sẽ nhắc nhở hành giả bị hôn trầm bằng việc “gá” thiền bảng vào bên vai đánh thức cho người đó tỉnh giác, quay về chính niệm.

    Kết thúc buổi công phu, toàn thể đại chúng ai nấy đều sinh tâm hoan hỉ tràn đầy đạo vị, trong tình thầy trò, tình anh em huynh đệ đồng tu thiêng liêng. Toàn thể đại chúng nhất tâm nguyện cầu trên mười phương chư Phật gia hộ cho khắp pháp giới chúng sinh đều an lành, hạnh phúc, đất nước được hòa bình phồn thịnh, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân no ấm.

    Hải Thịnh

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều