Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcHà Nội: Tăng Ni hành giả Học viện Phật giáo Việt Nam...

    Hà Nội: Tăng Ni hành giả Học viện Phật giáo Việt Nam về khánh tuế chư Tôn đức lãnh đạo TƯ Giáo hội tại chùa Quán Sứ

    Sáng ngày 29/08/2020 (nhằm ngày 11/07 năm Canh Tý), thừa ủy nhiệm chư Tôn đức lãnh đạo Học viện, chư Tôn đức lãnh đạo hạ trường, đại diện Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội do ĐĐ.Thích Đạo Mẫn – Chánh văn phòng Học viện, Phó Duy na hạ trường Sóc Thiên Vương thiền tự hướng dẫn đoàn trở về chùa Quán Sứ (số 73, phố Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đỉnh lễ chư Tôn đức lãnh đạo TƯ GHPGVN nhân dịp kết thúc mãn khóa hạ an cư PL.2564 – DL.2020.

    Như thông lệ hằng năm, Tăng Ni sinh trong Ban liên lạc, Ban chức sự hạ trường sẽ được chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng điều hành Học viện, Hòa thượng Đường chủ, Thượng tọa Chánh Duy la,…có những lời chỉ dạy sách tấn sau buổi tạ pháp sẽ trở về lễ tạ, khánh tuế chư Tôn đức lãnh đạo TƯ GHPGVN. Nhưng do tình hình đại dịch bệnh Corona đang có những diễn biến phức tạp nên chư Tôn đức lãnh đạo hạ trường quyết định chỉ đại diện Tăng Ni sinh tiểu biểu trở về lễ tạ, khánh tuế quý ngài nhân dịp kết thúc, mãn khóa an cư PL.2564.

    Được sự hứa khả của HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS TƯ GHPGVN, trên Hòa thượng đã hoan hỉ chấp nhận lời cầu thỉnh của Tăng Ni sinh Học viện. Cung đối trước quý ngài, ĐĐ.Thích Đạo Mẫn đã dâng lời tác bạch, kính chúc trên quý ngài pháp thể khinh an, phúc trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành và luôn là hàng thạch trụ cho thế hệ Tăng Ni sinh trẻ chúng con noi theo trên con đường tiến tu học Phật. Sau đó, Đại đức cũng xin báo cáo sơ lược sinh hoạt của Tăng Ni tại hạ trường Sóc Thiên Vương trong ba tháng hạ vừa qua trên quý ngài chứng minh.

    - Advertisement -

    Nhân đây, Hòa thượng cũng đã gửi lời vấn an sức khỏe chư Tôn đức lãnh đạo Học viện, chư Tôn đức lãnh đạo hạ trường cùng quý vị Tăng Ni sinh các khối lớp. Hòa thượng cũng ghi nhận, tán thán sự thành tâm của chư Tăng Học viện và có những lời sách tấn đối với thế hệ trẻ Tăng Ni sinh: “cố gắng hành trì, học tập theo đúng tôn chỉ, giáo lý nhiệm màu, cao sâu của Đức Phật, giữ gìn oai nghi, tế hạnh của người hành giả với chủ trương hoằng pháp lợi sinh, sống trên tinh thần lục hòa, tinh tiến tu tập chớ buông lung, giải đãi…”. Trước những lời chỉ dạy từ Hòa thượng tới Tăng Ni sinh Học viện, Đại đức đã dâng lời tri ân quý ngài, và xin “Y giáo phụng hành” theo lời sách tấn của Hòa thượng.

    Hải Thịnh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều