Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcSự KiệnHà Nội: Phiên làm việc của Thường trực HĐTS với Ban Trị...

    Hà Nội: Phiên làm việc của Thường trực HĐTS với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh trước thềm Đại lễ Tưởng niệm 710 Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

    Sáng ngày 28/11/2018 (nhằm ngày 23/10 năm Mậu Tuất), tại trụ sở Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) (73, phố Quán Sứ, TP.Hà Nội) Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN đã có phiên làm việc với Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Quảng Ninh bàn về Kế hoạch Tổ chức, Phục vụ Đại lễ Tưởng niệm 710 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

    Chứng minh và tham dự buổi làm việc có: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Ban Tăng sự TƯ GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện – Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo TƯ; Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó chánh Văn phòng I TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Đạo Hiển – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Chư tôn đức Văn phòng I GHPGVN, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đồng tham dự.

     

    Về đại biểu khách mời có: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn – Giám đốc  trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông; Ông Bùi Đình Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Công ty phát triển Tùng Lâm; Ông Nguyễn Văn Thiết – Phó chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Tùng Lâm; Ông Lê Trọng Thanh, Bà Nguyễn Thị Thu Hà – đồng Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Tùng Lâm; Ông Trần Văn Long – Trưởng ban Văn hóa Phi vật thể; Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Galeximco.

    Tại buổi làm việc, sau phần nghi thức giới thiệu, Đại đức Thích Đạo Hiển trình bày Kế hoạch Tổ chức, Phục vụ Đại lễ Tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, tại khu Di tích danh thắng Yên tử – tỉnh Quảng Ninh:

    - Advertisement -

    Thực hiện nghị quyết của HĐTS GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 710 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; căn cứ kế hoạch tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn của GHPGVN; BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch chi tiết về việc Tổ chức, Phục vụ lễ hội:

    Nhằm tưởng nhớ công lao và sự nghiệp vĩ đại của Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị Hoàng đế anh minh, anh hùng dân tộc, nhà văn hóa tư tưởng lớn – Nhà tu hành chân chính, mẫu mực, người sáng lập Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam; Thông qua Lễ Tưởng niệm và hội thảo khoa học đánh giá đúng vai trò của Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, sự nghiệp Đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo Đại Việt, sự nghiệp tu hành và tư tưởng vĩ đại của Phật giáo Trúc Lâm đã ảnh hưởng sâu rộng đối với nền Văn hóa, Phật giáo Việt Nam. Lễ Tưởng niệm 710 năm ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông là dịp để Tăng Ni, Phật tử, đồng bào các dân tộc Việt Nam học tập, phát huy tinh thần nhập thế yêu nước của Phật giáo Việt Nam. Với tư tưởng “Hòa Quang Đồng Trần”, “Cư Trần Lạc Đạo” của thiền phái Trúc Lâm, luôn là kim chỉ nam trong hoạt động lợi đạo ích đời của những người con Phật Việt Nam từ xưa đến nay. Tư tưởng đó đã biến thành phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam hiện nay. Lễ Tưởng niệm được tổ chức trên tinh thần Thành kính, trang nghiêm, trọng thể, an toàn và tiết kiệm.

     Nội dung tổ chức :

    01 . Lễ Tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông và Đại lễ Cầu siêu tại chùa Ngọa Vân vào ngày 06/12/2018 (30/10 năm Mậu Tuất). Chủ trì: GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh phối hợp với thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

    02; Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm – Đặc sắc tư tưởng, văn hóa”, tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm, xã Thượng Công, TP. Uông Bí. Chủ trì: GHPGVN, ĐHQG Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ninh.

    03. Lễ Truyền Đăng và nhiễu Tháp tưởng niệm Phật hoàng.

    04. Đại lễ Tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn – Khánh thành giai đoạn I Cung Trúc Lâm. Thời gian: sáng ngày 7/12/2018 (nhằm ngày 01/11 năm Mậu Tuất), tại Cung Trúc Lâm – Trung tâm Lễ hội Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí.

    Tổ chức thực hiện: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh thành lập các tiểu ban phục vụ; Tiểu ban Văn kiện Nội dung; Tiểu ban Nghi lễ; Tiểu ban Trang trí khánh tiết; Tiểu ban Tri khách, lễ tân; Tiểu ban Hậu cần; Ban Thông tin Truyền thông và Văn nghệ.

    Trong dịp này có các sự kiện và Công trình chào mừng;

    – Lễ Khánh thành chùa Trung Tiết, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

    – Lễ khánh thành giai đoạn I Cung Trúc Lâm – Trung tâm Lễ hội Yên Tử.

    Tiếp theo là những đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch cụ thể chi tiết cho các công việc, hạng mục của quý Hòa thượng, Thượng tọa, các vị Khách mời, thống nhất các phương án thực hiện để buổi lễ được thành công tốt đẹp nhất.

    Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi làm việc:

    Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đúc kết buổi làm việc

    Phúc Thịnh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều