Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcSự KiệnHà Nội: Phiên họp trù bị Hội thảo khoa học và triển...

    Hà Nội: Phiên họp trù bị Hội thảo khoa học và triển lãm “Tinh thần và biểu tượng Văn hóa Phật giáo qua sản phẩm làng nghề Việt Nam”

    Chiều ngày 09/11/2020 (nhằm ngày 24/09 Canh Tý), tại Trung tâm Văn hóa giao lưu Phố Cổ số 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Ban Văn hóa TƯ GHPGVN đã tổ chức phiên họp trù bị chương trình Hội thảo khoa học và triển lãm với chủ đề: “Tinh thần và biểu tượng Văn hóa Phật giáo qua sản phẩm làng nghề Việt Nam”.

    Quang cảnh phiên họp trù bị

    Cuộc họp có sự tham dự của: TT. Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN; HT. Thích Hải Ấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa TƯ, Viện trưởng HV PGVN tại Huế; TT. Thích Minh Hiền – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Văn hóa GHPGVN; TT. Thích Minh Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Văn hóa GHPGVN, HT. Thích Quang Nhuận – Phó ban Văn hóa TƯ, Phó trưởng ban TT Ban Hoằng pháp TƯ cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Ủy viên Ban Văn hóa TƯ GHPGVN đồng tham dự.

    Ngoài ra cuộc họp còn có sự tham dự của Phó GS.TS Chu Quang Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam; BS. Nguyễn Thu Giang – Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng, Giám đốc Quỹ Vòng tay Nhân ái (Bộ Y Tế); TS. Đặng Huy Văn – Phó Viện trưởng Thường trực Viện sáng tạo Khoa học Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lực – Phó viện trưởng Viện Sáng Tạo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Bình – Chánh văn phòng Hội làng nghề Việt Nam cùng quý vị khách quý, đại biểu trong Ban tổ chức đồng về tham dự.

    - Advertisement -

    Tại đây, chư Tôn đức cùng các thành viên trong Ban Văn hóa đã thảo luận và thống nhất công tác chuẩn bị từ khách mời đại biểu, các bài tham luận trong hội thảo cho đến các khâu trang trí, trưng bày triển lãm, âm thanh, ánh sáng, truyền thông báo chí,…qua đó các thành viên cũng đã đóng góp ý kiến về các mặt hạn chế để kịp thời khắc phục, đảm bảo cho buổi Hội thảo ngày mai 10/11 diễn ra một cách thành công tốt đẹp nhất.

    Được biết, chương trình hội thảo ngày mai sẽ diễn ra gồm hai phần là khai mạc triển lãm và hội thảo khoa học với hơn 200 khách mời về tham dự.

    Tin, ảnh: Thiên Thanh – Tịnh Tú

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều