Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà nội: Lễ Tưởng niệm lần 300 Tổ sư khai sáng –...

    Hà nội: Lễ Tưởng niệm lần 300 Tổ sư khai sáng – Lễ động thổ Tượng Địa tạng 48M

    Sáng ngày 12/8/2018 tức (02/07 năm Mậu Tuất) Lễ Tưởng niệm lần 300 Tổ sư khai sáng – Lễ động thổ Tượng Địa tạng Bồ tát cao 48M đã được long trọng tổ chức tại chùa Vĩnh Quang, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội.


     Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT Thích Thanh Minh, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Thanh Oai; TT Thích Tiến Thịnh ủy viên BTS GHPGVN Tp. Hà Nội, Chánh đại diện Phật giáo Thanh Oai; ĐĐ Thích Di Sơn UV thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, phó BTS GHPGVN huyện Thanh Oai cùng Chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn Tp. Hà nội về tham dự

    Về phía chính quyền có ông Lê Tuấn Anh, thường vụ huyện ủy, chủ tịch MTTQ, trưởng ban dân vận huyện ủy Thanh Oai; ông Trần văn Kiên, phó Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai; ông Phạm Hữu Thủy, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Văn cùng cán bộ lãnh đạo huyện, xã sở tại cùng Đông đảo nhân dân Phật tử  về tham dự.


    Được biết tại chùa Vĩnh Quang, thôn Úc, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội, do Tỷ khiêu ni Thích Đà Đà Diệu Viên xây dựng. Theo bia đá tại Tháp mộ của Tổ khai sáng và gia phả nhà họ Trịnh cho biết: Tổ sư có tên từ nhỏ Trịnh Thị Ngọc Trinh là con gái của quan Thượng tướng công tiết chế Trịnh Ruyên và là cháu nội của chúa Trịnh Căn. Từng nhập cung làm Phi thời vua Lê Huyền Tông, sau đó bén duyên với Phật pháp xuất cung đi xuất gia tu hành và có công xây dựng hàng chục ngôi chùa ở các tỉnh Bắc Ninh, Hà Tây và Hà Nội….


    Chùa Vĩnh Quang được Sư Tổ xây dựng khi thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, nhân dân thuần hòa, an lạc và cuối đời Tổ đã chọn chùa Vĩnh Quang là nơi nhập niết bàn vào ngày 2-7 âm lịch năm 1718)


    Phát biểu khai mạc tại buổi lễ ĐĐ Thích Di Sơn cho biết lễ vu lan báo hiếu không chỉ dành riêng cho các Phật tử mà đã trở thành ngày lễ văn hóa tình người, thể hiện nét đẹp nhân văn đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người dân Việt Nam, Đại lễ tưởng niệm 300 năm viên tịch của Tổ khai sáng chùa Vĩnh Quang, được tổ chức long trọng nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân nhân mùa Vu lan

    - Advertisement -



    Tiếp theo buổi lễ Chư tôn đức Tăng Ni cùng Quý quan khách đã làm lễ động thổ khởi công tượng đài Bồ tát Địa tạng có thiết kế cao 48 mét, tôn tạo 3 mặt Tượng  dự toán khoảng 15 tỷ đồng.

    Một số hình ảnh ghi nhận được:

    Hoàng Tuấn
    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều