Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: Lễ ký kết hợp tác phát triển kênh Truyền hình...

    Hà Nội: Lễ ký kết hợp tác phát triển kênh Truyền hình An Viên

     Sáng ngày 8/8/2020, tại Văn phòng Trung ương GHPGVN – chùa Quán Sứ (số 73, P. Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã diễn ra buổi Ký kết hợp tác phát triển kênh Truyền hình An Viên với các đối tác.

    Tham dự buổi lễ có: HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Tổng biên tập kênh Truyền hình An Viên; HT. Thích Thanh Điện – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 1 TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Huân – Ủy viên Thư ký, Phó Chánh Văn phòng 1 TƯ GHPGVN; TT. Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN; ĐĐ. Thích Nguyên Chính – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 1 TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN.

    Đại biểu khách quý có: ông Hầu A Lềnh – Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQVN; ông Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ nội vụ; ông Lương Đình Phúc – Cục trưởng cục Phát thanh truyền hình; bà Trần Thị Minh Nga – Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo chính phủ; Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh – Văn phòng Bộ trưởng Bộ công an; ông Nguyễn Tiến Trọng – Cục phó cục An ninh nội địa Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, công ty, tập đoàn viễn thông, truyền thông: Đài phát thanh truyền hình Bình Dương – BTV, Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam – VTVcab và VTV Digital thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Viettel – Viettel Telecom, Tập đoàn VNPT – VNPT Media, Tập đoàn FPT –  FPT Telecom, SCTV, AVG, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh – HTV, VieON Tổ hợp truyền thông Đất Việt….

    - Advertisement -

    Mở đầu buổi lễ, thay mặt cho TƯ GHPGVN HT. Thích Thanh Nhiễu đã phát biểu chào mừng và cho biết “Chúng ta đang sống trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng, thời đại phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ thông tin, internet, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo của cách mạng Công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh đó, nhằm thực hiện hữu hiệu phương châm: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội, nêu cao tinh thần nhập thế ích đạo, lợi đời góp phần phát triển đất nước vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trong phương hướng hoạt động Phật sự của mình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định việc cần làm là: Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời vào trong đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo, giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Tiếp đó, TT. Thích Đức Thiện đã phát biểu báo cáo về việc phát triển nội dung kênh truyền hình An Viên và hợp tác truyền dẫn phát sóng trên hệ thống đa nền tảng. “Hãy đến và nhận: Sức mạnh, Sống lâu, Trí tuệ!” là Slogan của An Viên TV. Với tôn chỉ mục đích An Viên TV – B Channel là không gian thanh tịnh, nơi hội tụ cuộc sống tươi đẹp đa sắc màu, những tấm lòng tốt, những sẻ chia và yêu thương…; Chuyển tải thông điệp rằng chúng ta có quyền tự hào về truyền thống văn hóa bao dung, tử tế truyền từ đời này qua đời khác vượt lên những tiếp biến trong thời hội nhập. Sắc màu văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo nằm trong dòng chảy thống nhất trong sự đa dạng thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống quý báu của mỗi người Việt Nam trong hai tiếng đồng bào. Tinh thần yêu nước, thương nòi, lòng khoan dung, trọng nhân, trọng nghĩa, nét văn hóa yêu thương đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách…đã thấm sâu trong tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi người Việt Nam là những nội dung chuyển tải của An Viên TV – B Channel. Những đường lối, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được thông tin đầy đủ tạo nên sức mạnh lạc quan, sự hiểu biết trí tuệ sẽ đem đến cuộc sống thanh bình, an lạc và hạnh phúc”.

    Tại buổi lễ, Đại diện lãnh đạo và các đối tác cũng đã gửi những lẵng hoa chúc mừng tới Trung ương GHPGVN. Đại diện đối tác cũng đã phát biểu đóng góp cho Kênh truyền hình An Viên hướng tới cách tiếp cận mới, hiện đại của truyền hình thực tế, sự trải nghiệm tâm linh và ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin trong thời đại kỹ thuật số và cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

    Đại diện các ban ngành, ông Lương Đình Phúc – Cục trưởng cục Phát thanh truyền hình cũng đã phát biểu đóng góp tại buổi lễ

    Thượng tọa Thích Đức Thiện đại diện GHPGVN và Kênh truyền hình An Viên cùng các đối tác đã ký kết hợp tác phát triển kênh và ấn nút chương trình nội dung mới của Truyền hình An Viên.

    Được biết, Ra đời từ năm 2012, Truyền hình An Viên là kênh thông tin, truyền thông nhằm thực hiện hữu hiệu phương châm: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội. Truyền hình An Viên được đổi mới từ nhận diện đến nội dung, với cách tiếp cận mới, hiện đại của truyền hình thực tế, sự trải nghiệm tâm linh và ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin. Kênh đã có hàng loạt chương trình mới được đầu tư sản xuất bởi VTVcab từ đó truyền dẫn phát sóng kênh và chùm nội dung của kênh trên các hạ tầng truyền hình và OTT uy tín tại Việt Nam như: VTV Digital, AVG, HTV… Sau một thời gian thử nghiệm, ngày hôm nay (8/8/2020), kênh truyền hình An Viên chính thức phát sóng, có thể đây là một nét son của truyền thông Phật giáo.

    Một số hình ảnh ghi nhận được:

     

     

    Hoàng Tuấn – Công Minh – Tường Huy

     

     

    - Advertisement -
    SourcePSO
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều