Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: Lễ Đặt Nóc Tam bảo, phạt mộc xây dựng nhà...

    Hà Nội: Lễ Đặt Nóc Tam bảo, phạt mộc xây dựng nhà mẫu, tạc tượng Phật Ngọc chùa Minh Ngộ

    Sáng ngày 3 – 1 – 2020 tại chùa Minh Ngộ đã long trọng tổ chức lễ Đặt nóc Tam bảo, phạt mộc xây dựng nhà mẫu, tạc tượng Phật Ngọc

    Tới dự và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu– Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Quảng Hà– Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện– Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện – Phó tổng thư ký HĐTS, Chánh văn phòng I TƯ. GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Chính  UV TT HĐTS– Phó ban thường trực GHPGVN TP. Hà Nội; Đại đức Thích Minh Quang– UV. HĐTS, Trưởng  Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào cùng chư tăng Phật giáo Lào; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn– UV Thừơng trực HĐTS, Phó chánh văn phòng I TƯ GHPGVN, Trụ trì chùa Minh Ngộ; cùng chư Tôn đức Ủy viên HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN huyện Gia Lâm, Tăng Ni,  Phật tử,  nhân dân trong và ngoài huyện Gia Lâm cùng về dự.

    Chùa Minh Ngộ hay còn gọi là chùa Chu Xá được khai sáng từ thế kỷ thứ VI, thời Tiền Lý Nam Đế, chứng minh còn lại là chiếc Bàn Đá. Theo thời gian, sương gió, như một lẽ thường tình của quy luật ‘‘ thành, trụ, hoại, không ’’, nhiều hạng mục của ngôi chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù có kiên cố đến mấy thì cũng đến lúc mái chùa cần được tu tạo lại, sang sửa và làm mới hơn. Có lẽ đó cũng là ý nguyện của sư thầy trụ trì- một người hiểu Đạo, hiểu đời, luôn muốn người dân Phật tử có thể an yên mỗi khi đến nơi cửa thiền.

    Sau một thời gian khởi công xây dựng ( mùng 8 tháng 4 năm 2018) Hôm nay Chùa Minh Ngộ làm lễ Đặt nóc Tam Bảo , phạt mộc xây dựng nhà Mẫu, tạc tượng Phật Ngọc Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ

    - Advertisement -

    Thập Bát Công- Phúc Thịnh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều