Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcHà Nội: Khánh thành chánh điện chùa Chính Thành

    Hà Nội: Khánh thành chánh điện chùa Chính Thành

    Sáng 6-12, tại thôn Đốc Tín, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Chính Thành (Đốc Tín) trong niềm hoan hỷ của chư Tăng Ni, Phật tử và nhân dân địa phương.

    7 - Sư cô Thích Đàm Bảo Trụ trì chùa Chính Thành đọc diễn văn khai mạc.JPG
    Sư cô Thích Đàm Bảo, trụ trì phát biểu
    Mở đầu buổi lễ, Sư cô Thích Đàm Bảo cho biết, chánh điện khởi công xây dựng vào ngày 26-2-2018.
    “Trong hai cuộc kháng chiến của đất nước, ngôi chùa trở thành nơi hoạt động cách mạng đã bị tàn phá. Khi đất nước hòa bình trở lại, cán bộ và nhân dân đã vận động quyên góp dựng lại chùa thờ cúng Phật và tự trông nom chùa”, sư cô cho biết.
    Sau gần 3 năm thi công xây dựng, tổng công trình lên đến hàng chục tỷ đồng từ nguồn tịnh tài công đức.
    TT minhhien.JPG
    TT.Thích Minh Hiền phát biểu đạo từ
    TT.Thích Minh Hiền, Phó BTS Phật giáo TP.Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN huyện Mỹ Đức ban đạo từ, tán thán Sư cô Thích Đàm Bảo đã xây dựng, kiến tạo ngôi Tam bảo trang nghiêm.
    Thượng tọa cũng nhắc lại những thăng trầm của chùa Chính Thành từ năm 1986, đến khi được giao cho Sư cô Thích Đàm Bảo.
    4- Đại diện các cấp chính quyền dự buổi lễ.JPG
    Đại diện chính quyền tham dự
    Ông Nguyễn Tiến Khánh – Chủ tịch UBND xã cũng ghi nhận công đức xây chùa của Sư cô Thích Đàm Bảo và hỷ tâm góp công, góp của của Tăng Ni, Phật tử, người dân.
    Kết thúc lễ là nghi thức cắt băng khánh thành chánh điện trong niềm hoan hỷ của đại chúng.
    Theo sử sách, đây là ngôi chùa cổ thôn Đốc Tín, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, được xây dựng cách đây khoảng 300 năm. Từ xa xưa, ngôi chùa được dòng họ Đinh có truyền thống nhiều đời gìn giữ.
    Năm 1881, giặc Cờ Đen muốn đốt phá chùa nhưng cụ Đinh Văn Quắc đã chấp nhận chịu cho giặc cắt tai, xẻo mũi để chúng không đốt phá chùa.
    Năm 1948, giặc Pháp đã đốt phá hoàn toàn, chỉ còn sót lại 2 pho tượng Đức Ông, được cụ Đinh Văn Chung (tự Pháp Thủy) – là đời thứ 6 của dòng họ Đinh giữ chùa – đưa lên chùa Đốc Hậu. Cả gia đình cụ cùng lên chùa Đốc Hậu sinh sống và theo con đường giáo lý nhà Phật.
    Năm 1991, Hội người cao tuổi và Hội đồng hương quyên góp phục dựng lại chùa trên nền đất cũ. Bà Đinh Thị Bình, con gái cụ Định Văn Chung tiếp tục giữ chùa cho đến khi có nhà sư về trụ trì…
    15 - Nghi thức cắt băng khánh thành và dâng hương tại ngôi Đại hùng bảo điện chùa Chính Thành - Đốc Tín.JPG
    Chánh điện chùa Chính Thành hoàn thiện sau 3 năm xây dựng
     
    Minh Xuân
    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều