Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: Họp thành lập các tiểu ban cho lễ hội Tri...

    Hà Nội: Họp thành lập các tiểu ban cho lễ hội Tri ân tại tỉnh Nghệ An

    Sáng ngày 21/07/2020 (nhằm ngày 01/06 năm Canh Tý), tại Trung tâm văn hóa Phố Cổ (số 50 Đào Duy Từ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) Ban văn hóa TƯ GHPGVN đã kết hợp cùng các cơ quan ban ngành chức năng tổ chức hội nghị họp bàn về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Tri ân nhân dịp lễ Vu lan thắng hội PL.2564 – DL.2020 chào mừng 75 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN, kỷ niệm 90 năm ngày phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, tưởng niệm 51 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội sẽ tổ chức tại chùa Đại Tuệ, tỉnh Nghệ An.

    Quang lâm chứng minh và tham dự có TT. Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN; TT. Thích Minh Hiền – Phó trưởng Ban Văn hóa TƯ GHPGVN; ĐĐ. Thích Minh Đăng – Chánh thư ký Ban văn hóa TƯ cùng quý chư Tôn đức trong Ban Văn hóa của Giáo hội.

    Về phía các cơ quan chức năng của nhà nước và thành phố Hà Nội có Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; bà Trần Thị Hoa Ry – Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc Hội; bà Trần Thị Quốc Khánh – Đại biểu Quốc hội; bà Thái Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc kênh VTC3; ông Nguyễn Văn Hùng – Tổng giám đốc CTy Truyền thông Thủ đô; ông Thang Văn Phúc – Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt nam; Tiến sỹ, BS Nguyễn Thu Giang – Giám đốc Quỹ vòng tay Nhân ái Bộ Y tế; ông Vũ Mạnh Hải – Chủ tịch Hội Nghệ nhân, Thợ giỏi TP. Hà Nội cùng quý vị đại biểu các cơ quan ban ngành hữu quan, các vị mạnh thường quân, nhà tài trợ, đại diện các tiểu ban trong đại lễ  các cơ quan Báo Đài đã cùng về tham dự.

    ĐĐ. Thích Minh Đăng – Chánh thư ký Ban văn hóa TƯ

    Thực hiện chương trình Phật sự năm 2020, được sự chỉ đạo của Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban văn hóa TƯ GHPGVN phối hợp cùng GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình lễ hội Tri ân, kỷ niệm ngày Lễ Vu lan Thắng hội PL.2564, kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 90 năm ngày phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và 51 năm ngày mất của Bác Hồ kính yêu, cầu nguyện cho thế giới hòa bình quốc gia yên ổn.

    - Advertisement -

    Chương trình dự kiến được tổ chức 3 ngày, vào các ngày 5 – 6 và 7/92020 (tức ngày 18 – 19 và 20/7 năm Canh Tý) tại chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

    Chương trình với các phần lễ và phần hội, được tổ chức theo các nghi thức của Phật giáo. Lễ hội Tri ân Non thiêng Đại Tuệ; lễ Vu lan; triển lãm tranh, ảnh Bác Hồ với Phật giáo; Hội thảo Bác Hồ với Phật giáo. Kết hợp hài hòa với các chương trình nghệ thuật nói về chủ đề Phật giáo, ca ngợi quê hương đất nước.

    Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chư Tôn đức TƯ GHPGVN. Dự kiến sẽ được truyền trực tiếp trên sóng của kênh VTC1, VOV, các kênh truyền hình Phật giáo và truyền hình địa phương.

    Trong buổi làm việc, hội nghị đã thảo luận, bàn bạc, thống nhất nội dung chương trình và thành lập các tiểu ban phục vụ của lễ hội. Mọi công việc chuẩn bị đã sẵn sàng hứa hẹn một Đại lễ thành công.

    Sau đây là hình ảnh của chư Tôn đức và các Ông, Bà của cơ quan chức năng, ban, ngành đóng góp ý kiến trong buổi họp:

    TT. Thích Thọ Lạc – Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN
    Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
    TT. Thích Minh Hiền – Phó trưởng Ban Văn hóa TƯ GHPGVN

    PV: Tronghaitb

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều