Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: Họp mặt Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên và...

    Hà Nội: Họp mặt Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên và Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương

    Chiều ngày 30/12/2018 tại chùa Vạn Phúc (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương (PBHPTTN TƯ) và Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ( PBTTNPT TƯ ) đã tổ chức buổi Họp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác Thanh thiếu niên Phật tử của 02 Phân ban.

    Dự buổi Họp mặt có Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (BHDPT TƯ), Phó trưởng ban Ban Hoằng pháp trung ương (BHPTƯ), Trưởng Phân ban Ban TTNPT TƯ, Trưởng Phân ban Ban HPTTN TƯ; Đại đức Thích Phước Huệ – Phó trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ban TTNPT TƯ và Phân ban Ban HPTTN TƯ; Đại đức Thích Trí Định – Phó trưởng Phân ban Ban TTNPT TƯ; Đại đức Thích Chánh Thuần – Phó trưởng Phân ban Ban HPTTN TƯ; Đại đức Thích Lệ Minh – Phó trưởng 02 Phân ban TTNPT TƯ và Phân ban HPTTN TƯ; Ni sư Thích Tịnh Quán Ủy viên Thường trực BHDPT TƯ, Phó trưởng Phân ban HPTTN TƯ; Đại đức Thích Thiện Hậu – Phó trưởng Phân ban Ban TTNPT TƯ; Sư cô Thích Hoàn Toại – Phó trưởng 02 Phân ban TTNPT TƯ và Phân ban HPTTN TƯ; Đại đức Thích Tục Kha – Phó Thư ký (Phía Bắc) Phân ban Ban TTNPT TƯ; Đại đức Thích Nhẫn Hạnh phụ trách văn phòng (Phía Bắc) Phân ban HPTTN TƯ; Sư cô Thích nữ Diệu Hằng – Chánh thư ký Phân ban HPTTN TƯ – Phó thư ký (Phía Nam) Phân ban TTNPT TƯ; TT. Thích Huệ Vinh; Đại đức Thích Trí Thuần; Cư sĩ Diệu Nhân – Nguyễn Thị Xuân Loan – Ủy viên HĐTS, Phó thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; Tiến sỹ Nguyễn Đức Cang – Giảng viên lớp Cao cấp giảng sư cùng các Tăng Ni, Phật tử  trong  02 Phân ban TTNPT TƯ và Phân ban HPTTN TƯ.
     

    Sau phần nghi lễ và thông qua chương trình, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm đọc lời khai mạc buổi Họp mặt. TT nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên 02 phân ban  TTNPT TƯ – Phân ban HPTTN TƯ gặp nhau để giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác Thanh thiếu niên trong thời gian qua và kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2019.

     

    Tiếp theo TT. Thích Phước Nghiêm trao quyết định nhân sự tới các thành viên trong 02 Phân ban TTNPT TƯ – Phân ban HPTTN TƯ.

     

    Sư cô Thích nữ Diệu Hằng đọc báo cáo công tác Phật sự năm 2018 trong đó nêu rõ công tác Tổ chức nhân sự; Các hoạt động Phật sự tiêu biểu như: Chương trình “Tôn vinh tinh hoa, giữ gìn bản sắc – Dâng hương báo công vua Hùng và vinh danh Tâm Tài Đất Việt” 2018 nhân dịp Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương; Chương trình Tiếp sức mùa thi 2018; Khóa tu và Hội trại TTNPT 2018 – Tổ chức thành công Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 12 với chủ đề “Hào khí Miền Đông” tại Thiền viện Phước Sơn TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Các khu vực miền Bắc , miền Trung, miền Nam tính đến cuối tháng 8 năm 2018 đã có 57 trong số 63 tỉnh thành cả nước tổ chức Khóa tu Mùa Hè, Hội trại, Trại hè … Chương trình Thiện nguyện nhân dịp ngày khai trường năm học 2018-2019 tại Hà Giang; Tổ chức “Lễ hội Trăng rằm 2018” trong dịp Tết Trung thu trên nhiều tỉnh thành trong cả nước; Bồi dưỡng chuyên nghành TTNPT cho Phân ban TTNPT 15 tỉnh thành Miền trung Tây nguyên tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum – chùa Huệ Chiếu đạt hiệu quả cao.
    Dự thảo kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2019 của 02 Phân ban.
    Tại cuộc họp mặt nhiều ý kiến phát biểu chia sẻ về công tác Thanh thiếu niên Phật tử được các Tăng Ni trình bày rất tâm huyết với nhiều sự trăn trở và có những đề xuất, giải pháp  mong muốn góp phần chung tay xây dựng và thúc đẩy công tác hoạt động của 02 Phân ban ngày càng phát triển vững chắc có chiều sâu.

     

    TT. Thích Chiếu Tuệ ban đạo từ tại phiên họp. Thượng tọa nhấn mạnh cần nhanh chóng kiện toàn nhân sự của 02 Phân ban; Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn thường xuyên; Đúc kết lại qua các hoạt động của khóa tu, hội trại… xây dựng cẩm nang tổ chức hội trại, khóa tu, tận dụng sự ủng hộ của các cấp chình quyền địa phương và sự đồng thuận của xã hội để hoạt động Phật sự công tác Thanh thiếu niên Phật tử của 02 phân ban phát triển vững chắc, sâu rộng, góp phần xây dựng ngôi nhà chung GHPGVN ngày càng vững mạnh theo phương châm hoạt động của GHPGVN “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.
    Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi họp mặt:

    TT Thích Phước Nghiêm trao quyết định nhân sự tới các thành viên trong 02 Phân ban
    Đại đức Thích Chánh Thuần đọc dự thảo kế hoạch công tác Phật sự năm 2019
    Đ Đ Thích Chánh Thuần phát biểu
    Tiến sỹ Nguyễn Đức Cang phát biểu
    Đại đức Thích Tâm Khôi phát biểu
    Ni sư Thích Tịnh Quán phát biểu
    Đại đức Thích Trí Thuần phát biểu
    Đại đức Thích Thiện Giác phát biểu
    TT. Thích Huệ Vinh phát biểu
    TT. Thích Phước Nghiêm chia sẻ kinh nghiệm công tác TTNPT
    TT. Thích Chiếu Tuệ ban đạo từ
     Chụp ảnh lưu niệm
    Phúc Thịnh

     

    - Advertisement -

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều