Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: Họp bàn chuẩn bị truyền hình trực tiếp các sự...

    Hà Nội: Họp bàn chuẩn bị truyền hình trực tiếp các sự kiện Đại lễ Phật đản LHQ – Vesak 2019

    Chiều ngày 12/4/2019, để chuẩn bị cho công tác thông tin, tuyên truyền Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019 sắp tới, TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019 đã chủ trì cuộc họp giữa GHPGVN với đại diện đài truyền hình, các phòng, ban của Đài truyền hình Việt Nam VTV.


    Quang cảnh buổi họp

    TT. Thích Đức Thiện chủ trì buổi họp

    Tham dự buổi họp còn có TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thông tin truyền thông TƯ, Tổ trưởng Tổ thông tin tuyên truyền Văn phòng 2 TƯ, Tổng biên tập kênh thông tin – kênh truyền hình trực tuyến Phật sự Online TV; ĐĐ. Thích Nguyên Chính, Thư ký Văn phòng 1 TƯ GHPGVN.


    TT. Thích Minh Nhẫn (phải) và ĐĐ. Thích Nguyên Chính

    Đại diện các đài truyền hình quốc gia có bà Nguyễn Thị Phương Liên, Phó trưởng ban Truyền hình đối ngoại – Đài truyền hình Việt Nam; ông Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng quay phim đạo diễn Ban thời sự VTV1; bà Vũ Kiều Trinh, Trưởng phòng Văn hóa – Ban thời sự VTV cùng các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam VTV1, VTV2, VTV3, VTV4…


    Các khách mời phía Đài truyền hình Việt Nam

    Tại buổi họp, hai bên đã bàn về công tác đưa tin, tuyên truyền trong thời gian trước, trong và sau Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019. Và cũng thống nhất về nội dung, kịch bản truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc (sáng ngày 12/5), chương trình nghệ thuật chào mừng (20h10 ngày 12/5) cũng như đưa tin về các sự kiện xung quanh Đại lễ như: Hội thảo quốc tế; Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới; Thuyết pháp – Tắm Phật…

    - Advertisement -

    Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống và lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt Nam với các đại biểu quốc tế tham dự Đại lễ. Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Đại lễ sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại Trung tâm Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Dự kiến sẽ tiếp đón khoảng hơn 15.000 người tham dự, bao gồm 1.500 chức sắc và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Phật học cũng như các Phật tử hành trì thuộc nhiều truyền thống Phật giáo đến từ trên 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, khoảng 10.000 đồng bào Phật tử và nhân dân Việt Nam.

    Minh Triết

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều