Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeVăn HóaNghệ thuậtHà Nội: GHPGVN giao Ban VHTƯ GHPGVN chủ trì cuộc thi sáng...

    Hà Nội: GHPGVN giao Ban VHTƯ GHPGVN chủ trì cuộc thi sáng tác ảnh “Phật giáo và Đời sống”

    Tham dự buổi lễ có HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thọ Lạc – Trưởng Ban Văn hóa TƯ GHPGVN; TT. Thích Minh Hiền – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa TƯ GHPGVN; TT. Thích Minh Quang – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh VP I TƯ GHPGVN, cùng chư Tôn đức Tăng trong Ban tổ chức. Về phía nhà tài trợ và khách mời có ông Trần Đình Lâm – Chủ tịch MyWay Việt Nam; PGS.TS Lại Quốc Khánh – Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông; ông Bùi Hỏa Tiễn – Hội nhiếp ảnh Việt Nam; ông Nguyễn Gia Phong – Giám đốc Cty Leica Việt Nam cùng quý vị đại diện Hội Nhiếp ảnh Việt Nam và các phóng viên báo đài đồng tham dự.

    Với chủ đề hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, và 712 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm ( 1308-2020 ). Cuộc thi gắn liền với bốn chủ đề chính : ” Kiến trúc Phật Giáo Việt Nam,  Nghi Lễ Thờ Tự Phật Giáo Việt Nam, Thiền Phái Trúc Lâm, Các hoạt động Phật giáo trong đời sống ” qua đó giới thiệu cho bạn bè Quốc tế và nhân dân trong cả nước về những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hoá, các công trình Kiến trúc Phật giáo Việt Nam.

    Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu khai mạc

    Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Trưởng Ban VHTƯ GHPGVN phát biểu

    TƯGHPG VN đã giao cho Ban Văn hóa TƯGHPG VN đảm nhận tổ chức cuộc thi. Cuộc thi dành cho người Việt Nam và những người nước ngoài đã từng sinh sống, sinh hoạt tại Việt Nam với độ tuổi từ 18 trở lên. Ảnh dự thi là ảnh mầu hoặc đen trắng, mỗi tác giả được gửi 10 tác phẩm với độ phân giải 300dpi, kích thước tối thiểu là 3000px, nội dung :Kiến trúc Phật giáo và đánh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá, các công trình kiến trúc của Phật giáo Việt Nam, và nghi lễ thờ tự, các hoạt động nghi lễ của PGVN, khoảnh khắc sống sinh hoạt, phong tục tập quán, văn hoá ẩm thực, hoạt động từ thiện của Phật tử và Tăng Ni. Về phần Phật giáo Trúc Lâm khuyến khích các tác phẩm chụp về Phật giáo Trúc Lâm tại Yên Tử, đặc biệt là quần thể kiến trúc, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa Am – Ngọa Vân ( Đông Triều, Quảng Ninh).

    - Advertisement -

    Thượng tọa Thích Minh Hiền phát biểu

    Ban giám khảo cuộc thi gồm Thượng Toạ Thích Minh Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa TƯ GHPGVN, trưởng ban giám khảo cuộc thi, Đại đức Thích An Đạt, NSNA Bùi Hoả Tiễn, NSNA Việt Thanh, NSNA Việt Văn.

    Cuộc thi có hai hệ thống giải thưởng :

    – PHÂT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG có một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, năm giải khuyến khích.
    – Giải Thiền phái Trúc Lâm khu di tích Am – Ngọa Vân : một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, ba giải khuyến khích.

    Dự kiến lễ tổng kiết và trao giải ngày 1/12/2020 tại Am – Ngọa Vân ( Đông Triều, Quảng Ninh ). Và triển lãm ảnh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày 25/12/2020 đến ngày 31/12/2020.

    Vân Quảng Tâm

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều