Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: GHPG Việt Nam đóng góp 5 phòng áp lực âm...

    Hà Nội: GHPG Việt Nam đóng góp 5 phòng áp lực âm hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

    Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Với tinh thần “Từ bi của đạo Phật” và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,  huy động nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Chiều ngày 19/03/2020 (Nhằm ngày 26/02/Canh Tý), tại trụ sở Ủy Ban Trung Ương MTTQ Việt Nam. Được sự ủy quyền của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN phái đoàn Trung Ương GHPG Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ GHPGVN làm trưởng đoàn đã trao tặng 05 phòng áp lực âm (trị giá 3.5 tỉ đồng) cho Ủy ban Trung ương MTTQVN.

    Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

    Cùng đi trong đoàn có HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN, ĐĐ. Thích Nguyên Chính – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 1 TƯ GHPGVN.

    HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN
    TT. Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ
    ĐĐ. Thích Nguyên Chính – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 1 TƯ GHPGVN

    Chủ trì buổi tiếp nhận có: ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

    Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

    Tại đây, thay mặt đoàn Trung Ương GHPG Việt Nam, TT. Thích Đức Thiện đã phát biểu chia sẻ, ngay sau khi Lễ phát động toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra Thông bạch kêu gọi Chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài mua trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm gửi đến giúp đỡ kịp thời đồng bào trong vùng và khu cách ly tập trung.

    Đồng thời, TT. Thích Đức Thiện cũng khẳng định GHPG Việt Nam sẽ sẵn sàng hổ trợ nơi cách ty tại các tự viện lớn khi cần thiết cũng như sẽ tiếp tục vận động Tăng, Ni Phật tử phát tâm đóng góp để cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh. GHPG Việt Nam cũng cam kết tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và nhân dân cả nước để đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc chống dịch Covid – 19.

    - Advertisement -

    Ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng khi tiếp nhận món quà từ Trung Ương GHPG Việt Nam, ông bài tỏ, món quà này đã thể hiện tinh thần từ bi của Đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc trước những khó khăn mà đất nước đang trãi qua.

    Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ GHPGVN

    Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, GHPG Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Uỷ ban Trung Ương MTTQ Việt Nam và những nghĩa cử cao đẹp này sẽ tiếp tục được lan tỏa để có thêm nhiều hơn nữa những món quà, những tấm lòng từ các Tăng, Ni Phật tử gửi tới đội ngũ bác sĩ, y tá, cán bộ công chức, sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và những người đang thực hiện phòng chống dịch trên cả nước.

    Tin & ảnh: Công Minh

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều