Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: HVPGVN tổ chức chuổi các sự kiện nhân ngày khánh...

    Hà Nội: HVPGVN tổ chức chuổi các sự kiện nhân ngày khánh đản Bồ tát Quan Thế Âm

    Trong ngày 30/3/2020 (nhằm ngày 19/2 năm Tân Sửu), Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn – Hà Nội) đã diễn ra chuỗi các sự kiện kỉ niệm ngày Bồ tát Quán Thế Âm Đản Sinh mang đậm tính nhân văn và làm nổi bật đặc tính “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”. Đó là các hoạt động: Tết trồng cây – trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ đã phát động; thả nhiều tấn cá về vùng nước tự nhiên, bảo vệ nguồn lợi thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động; hành trì tụng niệm, nhiễu Phật, thắp nến hoa đăng,…

    Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các chùa đã  phát tâm cúng dàng tịnh tài cho Học viện trong công tác đào tạo Tăng tài thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, sự gắn kết giữa “Đạo” và “Đời” nhằm cầu nguyện “Quốc thái dân an, Phật Pháp trường tồn, nhân sinh an lành, hạnh phúc”.

    Chứng minh và tham dự có: HT.TS Thích Thanh Đạt – Ủy viên, Thư kí HĐTS TƯ GHPGVN, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; HT.TS Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội; TT. Thích Đạo Hiển – UV HĐTS, Phó Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Phó Viện trưởng Học viện; ĐĐ. Thích Đạo Mẫn – Chánh văn phòng Học viện, điều phối chương trình buổi lễ cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; chư Tôn đức các phòng ban chuyên môn, chư Tôn đức Giáo thụ sư, các thầy cô giáo các môn ngoại điển; gần 600 Tăng Ni HVPGVN tại Hà Nội và đông đảo Phật tử tham dự.

    Về phía đại biểu tham dự buổi lễ có: Trung tá Nguyễn Đình Đô – Tiểu đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP. Hà Nội; ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc CTy CPXD Fuhucons; bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó tổng Giám đốc CTy Phát triển Tùng Lâm Yên Tử; ông Vũ Đình Kiên – Tổng Giám đốc CTyCP Thiên Nam cùng đại diện các phòng Ban chuyên môn tham dự.

    - Advertisement -

    Ngày 19/2 âm lịch hàng năm có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Tăng Ni, tín đồ Phật giáo nói riêng và nhân dân cả nước nói chung khi toàn thể mọi người đều chung tay thực hành “Bồ tát Đạo” theo hạnh của mẹ hiền Quán Thế Âm. “Tết trồng cây” năm nay như là một sự cổ vũ động viên to lớn để Tăng Ni sinh và quý Phật tử có những thắng lợi mới, niềm vui mới, khí thế mới trong năm Tân Sửu.

    Màu xanh lá cây cũng đồng nghĩa với sự thịnh vượng, là màu của sự sinh sôi, phát triển xanh tốt, bền vững. Thông qua phong trào tết trồng cây, chư Tôn đức muốn gửi đến các tín đồ Phật giáo nói riêng và nhân dân trên cả nước nói chung thông điệp: hãy chung tay đồng lòng hướng đến một Việt Nam xanh tươi hơn và môi trường xanh- sạch- đẹp hơn góp phần tạo nên chất lượng cuộc sống của nhân dân.

    Bên cạnh đó, Học viện cũng đã phát động phong trào thả cá phóng sinh về môi trường sống tự nhiên nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây là một hoạt động đã được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Tăng Ni, tín đồ phật tử và nhân dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. Đồng thời, giúp người dân phát khởi tâm từ đối với mọi loài theo triết lý thâm sâu, nhiệm màu của đức Phật.

    HVPGVN tại Hà Nội cũng đã trao bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân và tập thể luôn đồng hành cùng Học viện với chương trình “Bảo trợ học đường” ủng hộ tịnh tài tịnh vật cho quá trình đào tạo Tăng tài tại Học viện để hỗ trợ Tăng Ni sinh đủ điều kiện sinh hoạt.

    Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ: 

    Hải Thịnh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều