Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nam: Khởi công xây dựng ngôi Đại Giác Thiền Tự tại...

    Hà Nam: Khởi công xây dựng ngôi Đại Giác Thiền Tự tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Trần Thương

    Sáng  ngày 16/11/2019 nhằm ngày 20/10 năm Kỷ Hợi tại khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền Trần Thương thuộc xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Lễ động thổ khởi công xây dựng ngôi Đại Giác Thiền Tự được long trọng tổ chức trước sự chứng kiến của Chư Tôn Giáo phẩm, Chư Tôn Đức, chư vị quan khách lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và các cấp chính quyền tỉnh Hà nam quý Phật tử và toàn thể nhân dân địa phương.

    Về tham dự và chứng minh buổi lễ có Thượng Tọa Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Thượng Tọa Thích Thiện Hưởng – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam; Thượng Tọa Thích  Thanh Hùng- Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hà Nam; cùng chư Tôn đức Tăng ni Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội, tỉnh Hà Nam, huyện Lý Nhân  các Chùa, Tự viện, Thiền Viện trong khu vực đồng tham dự.

    Về phía Quan khách lãnh đạo chính quyền có các ông bà: Ông Mai Tiến Dũng- Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ; Ông Trần Quốc Tỏ – Ủy viên TW Đảng Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên; các ông bà là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Chính quyền các ban ngành tỉnh Hà Nam, huyện Lý Nhân, xã Nhân Đạo, doanh nghiệp Xuân Trường, Quý khách mời, Phật tử và đông đảo nhân dân địa phương cùng về tham dự buổi lễ.

    Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương tại xã Nhân Đạo huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam nơi đây là kho lương của Vua nhà Trần năm xưa, hàng năm có hàng vạn du khách khắp nơi về thăm viếng chiêm bái ngôi đền thiêng này.

    - Advertisement -

    Để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và tâm linh của nhân dân địa phương hôm nay ngôi Đại Giác Thiền Tự đã được khởi công xây dựng trong khu di tích đặc biệt này, đây là một niềm vui lớn của Phật giáo tỉnh Hà Nam cũng như nhân dân địa phương trong vùng.

    Tại buổi lễ, Thượng Tọa Thích Thanh Quyết đã có lời phát biểu: Vương triều nhà Trần có công rất lớn với đất nước, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã nhường ngôi báu xuất gia tu thành Phật hôm nay trong khu di tích đền Trần này chúng ta lại xây dựng một ngôi Chùa nơi đây là niềm vinh dự của tỉnh Hà Nam, Thượng Tọa cũng khuyến tấn tới đại chúng hãy cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng thành công ngôi Đại Giác Thiền Tự này, đây sẽ là nơi sinh hoạt Tôn giáo cho nhân dân Phật tử địa phương, mọi người hãy đoàn kết yêu thương nhau như những gì mà trong kinh Phật đã dạy luôn có ý thức giữ gìn tâm mình trong sáng cũng như giữ gìn và bảo vệ cho môi trường sống trong sạch.

    Đúng 10h sáng Lễ động thổ ngôi Đại Giác Thiền Tự được long trọng khởi công trước sự tham dự và chứng kiến của Chư Tôn Giáo Phẩm quý quan khách doanh nghiệp Xuân Trường và toàn thể nhân dân .

    Một số hình ảnh trong buổi lễ:

     

    PV Tronghaitb

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều