Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nam: Hoà thượng Chủ tịch tổng rà soát công tác tổ...

    Hà Nam: Hoà thượng Chủ tịch tổng rà soát công tác tổ chức Đại lễ LHQ Vesak 2019

    Chiều ngày 9/5/2019, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (LHQ) Vesak và đoàn công tác đã thăm, kiểm tra, rà soát toàn bộ công tác tổ chức Đại lễ LHQ Vesak năm 2019.

    Sau khi quang lâm kiểm tra thực địa tại các công trình: Sảnh, Phòng đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ các nước, các trưởng đoàn, Điện Tam Thế,  Điện Thích Ca, Điện Quan Âm, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Quảng trường cột kinh, khu Triển lãm Văn hoá Phật giáo, …. Hoà thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhơn đã có buổi làm việc với Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác chuẩn bị cho Đại lễ  Phật đản LHQ Vesak 2019.

    Hoà thượng Chủ tịch tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, nơi tổ chức Đại lễ khai mạc và bế mạc Đại lễ Vesak
    Hoà thượng Chủ tịch cùng đoàn công tác

    Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ LHQ Vesak 2019 (gồm 15 tiểu ban: Nội dung, Lễ tân, An ninh – Y tế, Nghi lễ, Thông tin-Tuyên truyền, Văn hóa, Hoằng pháp, Hội thảo,…) trên tinh thần đoàn kết, hoà hợp, cộng đồng trách nhiệm đã chủ động, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị về mọi mặt cho Đại lễ LHQ Vesak 2019. Đặc biệt là các kịch bản phiên khai mạc, bế mạc, kịch bản đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ, lãnh đạo các nước, vùng lãnh thổ, lãnh đạo Phật giáo các nước, vùng lãnh thổ tại TP. Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam và chùa Tam Chúc. Quá trình chuẩn bị diễn ra theo đúng lộ trình do Tổ công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Tổ chức Quốc gia và Quốc tế đề ra, bước đầu đạt kết quả tốt.

    Qua kết quả của các kỳ hội nghị của Ủy ban Tổ chức Quốc gia và Quốc tế, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Ủy ban Tổ chức Quốc tế đánh giá cao, bày tỏ ấn tượng với công tác chuẩn bị và tổ chức chu đáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các mặt từ nội dung đến các vấn đề tổ chức, công tác an ninh, lễ tân, hậu cần… Từ nay đến ngày khai mạc Đại lễ có chương trình khai mạc sự kiện văn hoá Phật giáo, Hội thảo chủ đề Vesak dành cho các học giả Việt Nam, họp Ủy ban Tổ chức Quốc tế, lễ công bố ra mắt Mạng xã hội Phật giáo: butta.vn; Lễ công bố ra mắt Bộ tem chào mừng Đại lễ Vesak 2019; diễu hành xe hoa; tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và một số cuộc họp khác. Tất cả các hoạt động này đều hướng tới chuẩn bị nội dung cho Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019.

    Cư sĩ Xuân Trường báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại lễ LHQ Vesak 2019
    Trung tâm Hội nghị Quốc tế

    Sau khi được lựa chọn tổ chức Đại lễ LHQ Vesak, GHPGVN đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị, thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn về việc bảo đảm tổ chức thành công, chu đáo trên tất cả các mặt cho Đại lễ. GHPGVN thành lập Ban Tổ chức Quốc gia do Hoà thượng Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn làm Chủ tịch Ủy ban, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế; Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác liên ngành của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa làm Tổ trưởng.

    - Advertisement -

     

    Các công trình phục vụ Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc đã hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, Ủy ban Tổ chức Quốc gia cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Đoàn Thành niên Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tỉnh Hà Nam để chuẩn bị về con người; tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đại lễ LHQ Vesak, đào tạo kỹ năng, tập huấn Tình nguyện viên tháp tùng đại biểu,….

    Phát biểu tại buổi làm việc, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS nhấn mạnh, việc quyết định trao quyền đăng cai tổ chức Đại lễ LHQ Vesak 2019 thể hiện sự tin tưởng của Ủy ban Tổ chức Quốc tế, cộng đồng Phật giáo thế giới và Đảng, Nhà nước Việt Nam thể hiện sự ghi nhận và tin tưởng vị thế, vai trò đối với GHPGVN. Đại lễ LHQ Vesak 2019 là sự kiện hoạt động Phật sự đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò, vị thế Phật giáo Việt Nam của thời kỳ hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đại lễ cũng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

    Nụ cười hoan hỷ của Hoà thượng Chủ tịch khi các công trình phục vụ Đại lễ LHQ Vesak 2019, đã hoàn thiện đúng tiến độ như Cư sĩ Xuân Trường đã cam kết trong lần khảo sát ngày 4/11/2018

    Hoà thượng Chủ tịch nêu rõ, việc tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 là một trọng tâm đối ngoại của GHPGVN nói riêng, đất nước ta trong thời kỳ mới, thể hiện đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng, Nhà nước Việt Nam; là cơ hội để đất nước tăng cường ngoại giao đa phương, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với các đối tác hàng đầu ở khu vực và trên thế giới, mang lại những lợi ích thiết thực về chính trị, văn hoá – xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của Giáo hội và đất nước.

    Đại lễ LHQ Vesak 2019 là lần thứ 3 Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Tổ chức Quốc tế (ICDV) đăng cai chủ trì Đại lễ Liên Hợp Quốc Vesak và Hội thảo Khoa học Quốc tế tại việt Nam.

    Thời gian tổ chức Đại lễ diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa chùa Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 1.500 chức sắc, lãnh đạo các tổ chức Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, học giả của trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới cùng hàng chục ngàn Phật tử trong và ngoài nước thân lâm tham dự.

    Chụp ảnh lưu niệm

    Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao và Ủy ban Tổ chức Quốc gia, Đại lễ sẽ đón tiếp sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương. Về phía nguyên thủ, lãnh đạo các nước có Tổng thống Công hoà Liên bang Myanmar Ngài U Win Myint; Thủ tướng Cộng hoà Dân chủ Liên bang Nepal Ngài KP Sharma Oli; Thủ tướng Cộng hoà Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli; Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ ngài Shri M. Venkaiah Naidu; Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc  Bà Armida Salsia; cùng Tăng thống, lãnh đạo Phật giáo, tổ chức hệ phái các nước và vùng lãnh thổ.
    Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

    Hoài Thái – Minh Ân

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều