Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcHà Nam: Chùa Khánh Quang khánh thành Chính điện giai đoạn 1

    Hà Nam: Chùa Khánh Quang khánh thành Chính điện giai đoạn 1

    Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 24 tháng 11 năm Mậu tuất) Chùa Khánh Quang, phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức lễ Khánh thành Ngôi Đại hùng bảo điện giai đoạn I.

    Chứng minh buổi lễ có:  Thượng tọa Thích Thiện Hưởng – Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Trưởng Ban nghi lễ  GHPGVN tỉnh Hà Nam; TT Thích Nguyên Thành- UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Thượng tọa Thích Thanh Viên – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hà Nam; TT. Thích Bản Lượng – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban TTTT GHPGVN tỉnh Hà Nam; ĐĐ. Thích Thanh Thuận UV TT kiêm Trưởng Ban PG Quốc tế GHPG tỉnh Hà Nam; ĐĐ. Thích Quảng Đạt PG Tỉnh Nam Định.

    - Advertisement -

    Ni trưởng Thích Đàm Thủy – Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam, phụ trách Phân Ban Ni giới tỉnh HN; Ni trưởng Thích Đàm Bản – Uỷ viên phân ban Ni giới TW GHPGVN, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Hà Nam; Ni Sư Thích Đàm Huề- Ủy Viên BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam kiêm Trưởng ban KT Tài Chính PG tỉnh Hà Nam; Ni Sư Thích Đàm Minh- Ủy Viên BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, Trưởng BTS TP. Phủ Lý; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Hà Nam và ngoài Tỉnh cũng đã quang lâm chứng minh và tham dự.

    Ông Lữ văn Chung- Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh Ủy Hà Nam; Ông Đỗ Hồng Hà- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam; Ông Nguyễn Văn Thái- Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam; Ông  Phạm Văn Long- Phó phòng PA88 C.A tỉnh Hà Nam; Ông Đặng Tiến Lục- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Lam Hạ; Bà Nguyễn Thị Nho- Chủ tịch UBMTTQ phường Lam Hạ; Ông Bùi Văn Tuấn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lam Hạ cùng Lãnh đạo các Huyện, Xã trên địa bàn Tỉnh, cùng các ông bà Đại diện các Chi bộ Đảng, Tổ trưởng các Tổ dân phố, địa phương sở tại, cùng các doanh nghiệp, giám đốc trong địa bàn cũng như ngoài địa bàn Tỉnh,  các phóng viên, báo đài Ban TTTT Phật giáo tỉnh Hà Nam và đông đảo tín đồ Phật tử toàn tỉnh đến tham dự.

    Mở đầu Đại  Đức Thích Quảng Viên- Trụ trì chùa Khánh Quang phát biểu khai mạc

    Chùa là ngôi nhà tâm linh của đại bộ phận người dân chân chất, hiền lành. Khi nói đến làng quê Việt Nam thì không ai lại không bồi hồi nghĩ về phong cảnh thanh bình gợi tả với hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình thơ mộng và không ai lại không nghĩ đến hình dáng những ngôi chùa thân thương, hiền hòa với tiếng chuông chùa thanh thanh trầm lắng tâm tư lòng người, cùng với mái chùa cong cong uốn lượn, uyển chuyển dịu dàng như chính những người con lạc cháu rồng lương thiện. Đó là những nét đẹp văn hóa truyền thống quý giá của dân tộc ta. chùa Khánh Quang, phường Lam Hạ, Tp. Phủ Lý,  Hà Nam, với ý thức trách nhiệm của quý chư Tăng  trụ trì xây dựng lại ngôi nhà chung cho tín đồ Phật tử lấy nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh và phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân địa phương, đặc biệt sự quan tâm của BTS tỉnh hội, với sự tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ của các cấp chính quyền sở tại, cùng với sự đóng góp sức lực của nhân dân Phật tử xa gần, đến nay ngôi chùa đã được thành tựu viên mãn, trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, ngôi nhà tâm linh của đại bộ phận người dân chân chất, hiền lành, chùa Khánh Quang tồn tại nơi đây cũng không nằm ngoài những ý nghĩa giá trị văn hóa tâm linh.

    Tiếp đến, Trưởng ban xây dựng Kiến thiết chùa Khánh Quang, Phường Lam Hạ, Tp. Phủ Lý,  Hà Nam. Thay mặt ban trùng tu xây dựng đọc báo cáo.

    Lòng ấp ủ một hoài bão thiêng liêng là tôn trí xây dựng tái thiết nơi này một ngôi chùa  mang tính chất cổ kính nhưng bền chắc và đủ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử nơi đây tu tập, nhuần đượm hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, bằng niềm khích lệ, niềm ước ao của chúng con, bằng đài mây tâm giới, mạch sống dạt dào niềm tin và sở nguyện của chư Tôn đức Phật tử gần xa, bằng sự nhiệt tâm trợ lực hiếm có khó được của Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Hà Nam, của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, bằng cả những chất liệu vô tri như cát, đá, xi măng, gỗ, sắt, với nhiệt lực, mồ hôi, sức kiên nhẫn và công lao vất vả của bao người đã xây dựng khang trang ngôi đại hùng bảo điện chùa Khánh Quang.

    Cho đến nay, qua nhiều lần trùng tu và tôn tạo, Đại đức Thích Quảng Viên cùng ban Kiến thiết chùa đã hoàn thành viên mãn trùng tu, xây dựng chùa Khánh Quang, phường Lam Hạ, Tp. Phủ Lý,  Hà Nam. Chùa được khởi công năm 2016 với các hạng mục: Tổ đường, nhà Mẫu, Tam Bảo nay đã hoàn thành viên mãn giai đoạn 1, xứng đáng là một công trình Văn hóa tín ngưỡng – Tôn giáo, góp phần tô thêm bức tranh của  quê hương Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh– xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

    Tặng hoa và quà chúc mừng

    Thượng tọa Thích Thiện Hưởng – Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Trưởng

    Ban nghi lễ  GHPGVN tỉnh Hà Nam, ban đạo từ

    Thượng tọa đã bày tỏ lòng cảm động đến thầy trò và nhân dân Phật tử nay đã trở thành hiện thực

    Lễ cắt băng khánh thành: 

    Văn nghệ chúc mừng và một số hình ảnh ghi nhận:

    Viên Hiếu

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều