Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nam: Ban Văn hóa Trung ương rà soát các công việc...

    Hà Nam: Ban Văn hóa Trung ương rà soát các công việc phục vụ Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

    Sáng ngày 23/4/2019, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN đã tiến hành phiên họp rà soát lần cuối về tiến độ triển khai các khối công việc trong Đề án Văn hoá phục vụ đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

    Chư Tôn đức chứng minh và chủ tọa

    Phiên họp có sự quang lâm chứng minh, chủ tọa của HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019; TT. Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN, Phó tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019. Tham dự còn có HT. Thích Hải Ấn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa TƯ; HT. Thích Quang Nhuận, Phó ban Văn hóa TƯ; TT. Thích Minh Quang, Uỷ viên HĐTS, Phó Văn phòng I TƯGH; TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thông Tin – Truyền thông TƯ cùng chư Tôn đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Ban Văn hóa TƯ, các phóng viên báo đài.

    HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019 phát biểu
    TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019

    Thực hiện chỉ đạo của Trung ương GHPGVN – Ban tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 đã giao cho Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN chịu trách nhiệm tổ chức rất nhiều các hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện nét đẹp truyền thống dân tộc về đất nước, con người Việt Nam thuộc lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật. Các chuỗi sự kiện văn hóa diễn ra xuyên suốt từ ngày 10/5 đến 14/5/2019 tại chùa Tam Chúc như: Đàn lễ cầu nguyện hòa bình; Lễ hội hoa đăng; Nghi thức tắm Phật; Thiết trí và thắp sáng 7 hoa sen trên hồ Tam Chúc; Chương trình ca nhạc dân tộc; Triển lãm tranh ảnh, cổ vật Phật giáo chủ đề “Thống nhất trong đa dạng”; Hội chợ văn hóa phẩm, ẩm thực chay Phật giáo…

    TT. Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN, Phó tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019 phát biểu khai mạc

    Tại phiên họp, TT. Thích Thọ Lạc rà soát lại các nội dung trong Đề án Văn hoá phục vụ đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 cũng như kiểm tra công tác chuẩn bị, tiến độ triển khai công việc của 10 tiểu ban thuộc Ban Văn hóa TƯ gồm: Tiểu ban Đàn lễ cầu nguyện Hòa Bình – Lễ hội hoa đăng & Nghi thức Tắm Phật; Tiểu ban 7 hoa sen lớn; Nghi thức thắp sáng hoa sen; Tiểu ban Trưng bày triển lãm cổ vật Phật giáo; Tiểu ban Triển lãm ảnh & Paranoma; Tiểu ban Trưng bày Đá, Cây Cảnh; Tiểu ban Văn nghệ dân gian; Tiểu ban Triển lãm Hội chợ Văn hóa phẩm Phật Giáo; Tiểu ban Hội chợ Ẩm thực chay; Tiểu ban Quà tặng Đại Biểu.

    - Advertisement -

    Theo báo cáo của chư Tôn đức phụ trách các tiểu ban, đến nay các tiểu ban đã và đang triển khai công việc của mình một cách nghiêm túc, khẩn trương, tất cả các trang thiết bị đã tập kết về chùa Tam Chúc để hoàn thành sớm nhất các công việc được phân công. Tất cả đều trên tinh thần hướng đến một Đại lễ thành công, để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với bạn bè quốc tế.

    Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”. Đại lễ dự kiến đón tiếp 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 105 nước, vùng lãnh thổ và 1 tổ chức quốc tế là Liên Hợp Quốc. 20.000 đại biểu trong nước gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành; chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tiêu biểu 63 tỉnh, thành trên cả nước và nước ngoài…

    TT. Thích Minh Quang, Uỷ viên HĐTS, Phó Văn phòng I TƯGH, Phó tổng Thư ký UBTCQG Vesak 2019 phát biểu

    Được biết, các chương trình Khai mạc, Bế mạc, chương trình nghệ thuật: Giao hưởng “Hào quang Giác ngộ”; Giao lưu nghệ thuật Quốc tế đêm khai mạc 12/5 và màn bắn pháo hoa sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. Các chương trình, sự kiện xung quanh Đại lễ cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Facebook, Youtube Phật Sự Online TV.

    Ban truyền thông Vesak 2019

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều