Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcGiám đốc Công an Thành phố Hà Nội chúc mừng Đại lễ...

    Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020, Phật lịch 2564

    Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2020, Phật lịch 2564, chiều 5-5, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến chúc mừng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo Hội phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ.

    Thân mật đón tiếp đoàn lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thông tin Truyền thông T.Ư; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Phật Giáo Quốc tế TƯ; Hòa thượng Thích Thanh Điện – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh văn phòng I T.Ư GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Huân Phó chánh Văn phòng I T.Ư GHPGVN. Phái đoàn lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội tới thăm chùa Quán Sứ do Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn.

    Phái đoàn lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội tới thăm chùa Quán Sứ do Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn.
    Phái đoàn lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội tới thăm chùa Quán Sứ do Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn.

    Thay mặt cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, Trung tướng Đoàn Duy Khương chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2020, Phật lịch 2564. Trung tướng Đoàn Duy Khương thông tin sơ bộ kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của Công an Thành phố Hà Nội từ đầu năm 2020 đến nay, đặc biệt là hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định: Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công an Thành phố Hà Nội trên địa bàn thành phố nói riêng, cả nước nói chung, có sự đóng góp rất lớn của chức sắc các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Tăng, Ni, Phật tử.

    Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020, Phật lịch 2564
    Trung tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020, Phật lịch 2564

    Những hoạt động cứu trợ đồng bào trong lúc khó khăn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như các phật tử, đã góp phần vơi dịu những vất vả, khó khăn của một bộ phận người dân. Đặc biệt, thông qua những buổi Giáo hóa, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên truyền và hướng dẫn phật tử đồng lòng, chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cùng nhau đoàn kết, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự…

    - Advertisement -

    Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ cảm ơn chân thành những tình cảm, sự quan tâm của cá nhân Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ban Giám đốc Công an Thành phố, cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ về nhiều mặt, trong đó có công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, các hoạt động tôn giáo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng.

    Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu.
    Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu.

    Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ và trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc và lực lượng Công an Thành phố Hà Nội đã nỗ lực cố gắng đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, nhất là sau Tết Nguyên đán Canh Tý, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Hòa Thượng Thích Thanh Nhiều đã thông tin về một số hoạt động của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác ủng hộ, cứu trợ, phát gạo tặng một số cơ quan chức năng, người dân tại một số địa phương gặp khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19.

    Minh Chính

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều