Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeTin TứcGia Lai: Trung ương Giáo hội kính viếng tang cố Trưởng lão...

    Gia Lai: Trung ương Giáo hội kính viếng tang cố Trưởng lão HT. Thích Viên Quán

    Chiều nay, ngày 20/9 (nhằm ngày 11/8/Mậu Tuất), Phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) làm trưởng đoàn đã quang lâm về chùa Thừa Ân (hẻm 69 Phùng Khắc Khoan, thành phố Pleiku) kính viếng cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Viên Quán, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
    Cùng đi trong đoàn có nhị vị Hoà thượng Phó Chủ tịch HĐTS: Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hoà thượng Thích Quảng Xã; nhị vị Hoà thượng Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội: Hoà thượng Thích Tấn Đạt, Hoà thượng Danh Lung; Hoà thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; Hoà thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hoà thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương; Thượng toạ Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương; Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Pháp chế Trung ương; Thượng toạ Thích Quang Thạnh, Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương; Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng toạ Thích Hạnh Trí, Ủy viên dự khuyết HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ Trung ương cùng chư Tôn đức lãnh đạo Ban Tăng sự; Ban Giáo dục, Ban Hoằng pháp, Ban Phật giáo Quốc tế; Ban Nghi lễ, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Kon Tum.

    Trung ương Giáo hội kính viếng

    Thành kính phân ưu cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai và Môn đồ pháp quyến cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Quán, lời ghi trong Sổ Tang của Trung ương Giáo hội có đoạn:

    Dìu dắt bốn phương ngàn nhạc trổi,
    Kết thành ánh ngọc, ngát thiên hương.
    Ngài đi vào cõi Chơn Thường,
    Pháp thân hiển hiện mười phương chan hoà.
    Tuỳ duyên hoá độ hằng sa,
    Thừa Ân hoa đạo nở hoa bốn mùa.

    Thành tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hoà thượng cao đăng Thượng phẩm, Chứng quả vô sinh, hồi nhập Ta bà, tiếp tục thực hành Bồ tát đạo.

    - Advertisement -

    Hoà thượng Chủ tịch ký Sổ tang

    Thành thật phân ưu cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai và Môn đồ Pháp quyến của Cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Viên Quán.

    Tại lễ viếng, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN Thích Thiện Nhơn đã ôn lại những kỷ niệm trong quá trình công tác Phật sự với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, cá nhân cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Quán. Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN tán thán tinh thần phụng sự Đạo pháp – Dân tộc của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Quán.

    Hữu nhiễu Kim Quan

    Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Ban Tổ chức Lễ tang và Môn đồ Pháp quyến đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với tình cảm mà chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban viện Trung ương và cá nhân Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã dành cho cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Quán.

    Quang cảnh lễ kính viếng

    Được biết, Lễ truy niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Quán sẽ được cử hành vào sáng mai, lúc 09 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2018 (nhằm ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuông viên chùa Thừa Ân.

    Hoài Thái – Minh Ân

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều