Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcĐồng Tháp: Phật giáo tỉnh tổng kết Phật sự năm 2020 &...

    Đồng Tháp: Phật giáo tỉnh tổng kết Phật sự năm 2020 & phương hướng năm 2021

    Sáng ngày, 29/01/2021, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tại chùa Bửu Quang (Tp. Sa Đéc) hội nghị dưới sự chứng dự của Ban chứng minh, Ban trị sự và các cấp lãnh đạo chánh quyền tỉnh Đồng Tháp.

    Quang lâm chứng minh hội nghị có: HT. Thích Thiện An, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Phước Thông, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức, TT. Thích Tĩnh Triệt, Phó Ban Thường Trực GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Huệ Minh, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Xuân, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh; Thượng Tọa Thích Chơn Trí, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; Ni Trưởng TN Như Trung, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Phân Ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và chư tôn đức 11 Ban ngành thuộc Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, 12 Ban trị sự GHPGVN huyện/thị/Thành phố.

    Về phía chánh quyền có: Ông Võ Hoàng Cương – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB.MTTQVN) tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Hữu Thời – Phó ban Dân vận tỉnh ủy Đồng Tháp; Ông Châu Văn Tài – Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; bà Võ Thị Bình, Trưởng Ban dan vận, Chủ tịch UB MTTQVN Tp. Sa Đéc; ông Lăng Minh Nhựt Phó chủ tịch UBND Tp. Sa Đéc; ông Nguyễn Chí Công, Trưởng Công An Tp. Sa Đéc, đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh Đồn Tháp, Thành Phố Sa Đéc, Phường sở tại đồng tham dự.

    - Advertisement -

    Chính thức vào hội nghị, quý Chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu thực hiện nghi thức chào quốc kỳ và đạo kỳ.

    Thay mặt BTS Phật giáo tỉnh, HT. Thích Chơn Minh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc hội nghị. Năm 2020 là năm thứ ba của nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) kể từ khi đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp tổ chức thành công tốt đẹp. Nhầm dánh giá các thành tích đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Hòa Thượng chỉ đạo các vị Trưởng Ban trị sự GHPGVN cấp huyện thành lập ban nhân sự, ban nội dung, ban hậu cần để hoàn thành các công tác để tiến hành đại hội cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện các công tác tuyên truyền sự kiện kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2021).

    TT. Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS . GHPGVN tỉnh báo cáo tổng kết Phật sự năm 2020. Trong năm, Thường trực Ban trị sự đã ra quyết định công nhận 01 cơ sở, bổ nhiệm 09 vị tăng ni đảm nhiệm trụ trì cơ sở trong tỉnh, thuyên chuyển nhiều Tăng Ni đến các tỉnh thành khác để sinh hoạt giáo hội đúng theo Hiến chương giáo hội. Năm 2020, Trung ương giáo hội đã chuẩn y bổ sung 02 chức danh Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đối với TT. Thích Thiện Xuân và Đại Đức Thích Chơn Trí.

    Nhu cầu nâng cấp trùng tu các cơ sở tự viện có hơn 20 tự viện, tiếp tục xin giai nhập cho 04 cơ sở thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Về Ban giáo dục và Trường trung cấp Phật học Đồng Tháp tổ chức lễ tốt nghiệp cho tăng ni sinh khóa VIII và khai giảng khóa IX (2020-2024), giới thiệu cho hơn 30 Tăng ni tham gia học các hệ cao đăng, cử nhân, thạc sĩ Phật học. Với tình hình dịch bệnh đầu năm 2020, Ban trị sự GHPGVN tỉnh chỉ đạo tổ chức Phật đản PL. 2064 nội bộ trong toàn tỉnh và khóa an cư kiết hạ theo luật Phật chế định. Với 11 Ban ngành thuộc Ban trị sự PG tỉnh và  Ban trị sự GHPGVN 12 huyện thị thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện như cứu trợ lũ lụt miền trung, xây nhà nhân ái, tăng xe lăn xe lắc cho người khuyết tật, xây cầu bê tông, bảo hiểm y tế, phát gạo ATM, siêu thị 0 đồng tại huyện Tam Nông.v.v… với tổng số tiền từ thiện 40.913.290.000 đồng.

    Thường trực Ban Trị sự giao Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh, Ban trị sự GHPGVN cấp huyện thông báo tới các tự viện, Tăng Ni, Phật tử về việc thực hiện cách ly xã hội, không tổ chức các khóa tu, các hoạt động tập trung đông người, thực hiện cấm túc tại chỗ, đồng thời đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 cho thiện nam tín nữ Phật tử và khách thập phương khi đến chùa. Các đạo tràng phải tạm ngừng sinh hoạt, khuyến khích các chùa thuyết giảng Phật pháp trực tuyến (Online), chỉ duy trì các khóa lễ thường nhật, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, nạn dịch sớm được tiêu trừ.

    Ban Thông tin truyền thông đã được chấp thuận của Ban trị sự GHPGVN tỉnh hoạt động theo Nội quy ban ngành, cập nhật thông tin phát triển đưa nhưng thông tin Phật sự về các sự kiện của 11 ban ngành trong tỉnh như; lễ Phật đản, an cư kiết hạ, các lễ hội, kỳ lễ lớn, từ thiện xã hội..v.v… thông qua những hình ảnh phố biến nhằm giúp cho tăng ni Phật tử trong tỉnh và các tỉnh bạn cập nhật thông tin Phật sự Phật giáo Đồng Tháp.

    Cũng tại hội nghị, Thượng tọa Thích Chơn Tâm đã thay mặt Ban thường trực  trình bày 10 phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021 của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2020 đề ra đã đạt được nhiều kết quả thành công tốt đẹp.

    TT. Thích Minh Sơn, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, thay mặt Ban thường trực tuyên đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức và bằng công đức cho 12 tập thể và 42 cá nhân đạt thành tích trong công tác Phật sự điều hành giáo hội và an sinh xã hội năm 2020. Hòa Thượng Thích Chơn Minh Trưởng Ban trị sự và Chư tôn đức Phó Ban trị sự đã trao bằng công đức đến Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử đạt thành tích.

    Tại hội nghị, TT. Thích Minh Sơn cũng đã tuyên đọc Công văn Quyết định do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký ngày 25/1/2021 căn cứ vào phiên họp liên tịch ngày 22/1/2021 giữa Ban Thường trực HĐTS và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp về việc suy cử bổ sung chức danh Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Quyết định Trung ương GHPGVN đã ban hành Quyết định số 061/QĐ-HĐTS phân công TT.Thích Tĩnh Triệt đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022).

    Tham dự hội nghị, Ông Võ Hoàng Cương đại diện các cấp lãnh đạo chánh quyền tỉnh Đồng Tháp phát biểu thống nhất với báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Trong thời gian qua, Phật giáo Đồng Tháp đã thực hiện lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ từ thiện cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong năm với hơn 40 tỷ đồng, góp phần tích cực cho tỉnh nhà vượt qua khó khăn về kinh tế, văn hóa xã hội địa phương. Ông Hoàng Cương, nhấn mạnh Phật giáo Đồng Tháp là một thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của UB.MTTQVN tỉnh nhà, mong muốn Phật giáo Đồng Tháp sẽ luôn đoàn kết, đồng hành nhiều hơn nữa trong việc an sinh xã hội, lập thành tích để chào mừng Đại hội Đảng tỉnh Đồng Tháp được thành công tốt đẹp, tạo điều kiện tốt cho các huyện thị thành phố tổ chức đại hội đại biểu GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 – 2021).

    Nhân dịp trước thêm năm mới xuân Tân Sửu 2021, HT. Thích Phước Thông đã tuyên đọc thư chúc tết Tân Xuân của Đức Pháp Chủ GHPGVN gửi đến Tăng Ni – Phật tử. Chư Tôn đức đại diện các ban ngành đảm trách gồm: Ban Tăng sự, Hoằng pháp, Nghi lễ, Kinh tế Tài Chánh, Hướng dẫn Phật tử, Thông tin Truyền thông, Từ thiện Xã hội, Giáo dục Phật giáo..v.v. cùng Ban trị sự GHPGVN cấp huyện, Phân Ban Ni giới, Trường TCPH Đồng Tháp đã chúc tết đến Chư tôn Hòa thượng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban trị sự, Chư tôn đức Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

    Hội nghị được lắng nghe lời đạo từ của HT.Thích Chơn Minh, thay mặt Ban Chứng Minh, Ban trị sự ghi nhận Ngài đã tán thán công đức của Ban trị sự, nhắc nhở mỗi thành viên Ban ngành, Ban Trị sự cần noi gương các bậc tiền bối, luôn “Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”, tinh tấn tu hành, đưa Phật giáo Đồng Tháp phát triển vững mạnh. Hòa thượng cũng sách tấn các vị tân Phó ban Trị sự Phật giáo Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017 – 2022 nghiêm túc phát huy năng lực của mình mà Giáo hội đã giao phó, đảm trách điều hành Phật giáo Đồng Tháp thật tích cực để đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới.

                

    Huệ Nghiêm

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều